Phát biểu trên tờ Inquirer, trưởng đoàn ĐT Philippines Palami cho biết, việc thông báo cựu HLV Anh Eriksson trở thành HLV ĐT Phippines đã tạo nên hiệu ứng tích cực cho bóng đá nước này. “Tôi đã nhận được nhiều thông tin rằng có nhiều cầu thủ gốc gác Philippines đang chơi bóng ở nước ngoài muốn khoác áo ĐTQG sau khi bổ nhiệm ông Eriksson là HLV trưởng”, ông Palami khẳng định.
Một số cái tên cũng đã được nhắc đến để minh chứng cho điều đó. Có thể kể đến 2 cầu thủ đang chơi bóng ở Đức là Gerrit Holtmann của CLB FSV Mainz 05 và cựu cầu thủ của Bayern Munich là Raphael Obermair. Gerrit Holtmann sinh năm 1995, từng khoác áo U20 Đức và chơi ở vị trí tiền vệ. Còn Raphael Obermair sinh năm 1996, người Đức và chơi ở vị trí tiền vệ.
Ngoài ra, hai cầu thủ có mẹ là người Philippines gồm cựu tuyển thủ U20 Thụy Điển, hậu vệ cánh trái là Michael Kempter và hậu vệ Jesper Nyholm (Thụy Điển) cũng đang trong tầm ngắm để có thể khoác áo ĐT Philippines.
Raphael Obermair từng khoác áo Byern Munich
Tuy nhiên, những cầu thủ này là “của để dành”, chỉ có thể chơi cho ĐT Philippines ở Asian Cup 2019 chứ chưa kịp để khoác áo đội bóng này ở AFF Suzuki Cup 2018. “Có nhiều cầu thủ gốc Philippines khác đang chơi bóng đỉnh cao ở Tây Ban Nha và Nam Mỹ. Chúng tôi đang xem xét hồ sơ trước khi đưa ra quyết định. Tôi nghĩ rằng, các cầu thủ rất muốn phục vụ dưới trướng những HLV mà từng dẫn dắt David Beckham và nhà vô địch ở châu Âu”, ông Palami bày tỏ.
Eriksson chỉ có 10 ngày để cùng the Azkals (biệt danh của ĐT Philippines) để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup trong trận mở màn với Singapore trên sân nhà ở Bacolod. “Một số người cho rằng, ông Eriksson cần đến sớm hơn. Nhưng tôi không quá cảm thấy lo lắng về điều đó. Phong cách huấn luyện của ông Scott và Eriksson là hoàn toàn giống nhau”, trưởng đoàn ĐT Philippines trấn an. Hiện tại, ĐT Philippines tạm thời do công Scott huấn luyện. Vị chiến lược gia người Ireland này có một thời từng gắn bó với ông Eriksson.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn