Cựu WAGs Nga mơ ghế thị trưởng Moscow

Hạnh Nguyễn
10:48 ngày 18-03-2018
Không đảm việc nhà, nhưng cô vợ cũ Olga Buzova của tuyển thủ Nga, Dmitri Tarasov đang mơ giỏi việc nước. Buzova được đề cử ra tranh cử ghế thị trưởng Moscow sau khi đã để mất Tarasov vào tay người đẹp khác.

Đề cử vô tiền khoáng hậu

Lâu nay việc các ngôi sao sân cỏ lấn sân chính trường không còn lạ nữa. Mới đây cựu tiền đạo George Weah thậm chí còn tạo nên cột mốc lịch sử khi đắc cử Tổng thống Liberia. Tuy nhiên với giới WAGs thì lại là chuyện hoàn toàn khác. 

Cánh vợ hoặc bồ cầu thủ nếu có lấn sân thì chỉ mới lấn sân showbiz, lấn sân thương trường hay tham gia các tổ chức xã hội. Chứ việc WAGs lấn sân chính trường thì có lẽ là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhưng cô vợ cũ Olga Buzova của tiền vệ Dmitri Tarasov đang đứng trước cơ hội tạo tiền lệ sốc: ra tranh cử thị trưởng Moscow.

Tarasov năm nay 30 tuổi, là tiền vệ phòng ngự của Lokomotiv Moscow. Tarasov đã có 8 lần khoác áo ĐT Nga và ghi được 1 bàn cho đội chủ nhà của World Cup 2018. Lần gần nhất Tarasov được triệu tập vào ĐT Nga là hồi tháng 10 năm ngoái. Việc Tarasov liệu có được dự World Cup 2018 hay không bây giờ bỗng chẳng ai quan tâm do chuyện sốc của Buzova.

pOlga Buzova thời còn mặn nồng bên Dmitri Tarasov Tarasov
Olga Buzova thời còn mặn nồng bên Dmitri Tarasov Tarasov

Ildar Rezyapov, một trong những nhà lãnh đạo của đảng Cựu chiến binh Nga vừa công khai đề cử Buzova làm ứng cử viên ra tranh chức thị trưởng Moscow. Cuộc bầu cử nhằm tìm ra thị trưởng mới của Moscow sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay.

Rezyapov phát biểu: “Olga Buzova là ứng cử viên lý tưởng để đua tranh vào ghế thị trưởng Moscow. Cô ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình quân nhân. Cô ấy tốt nghiệp phổ thông và tốt nghiệp đại học đều với bằng xuất sắc. Cô ấy có nhiều kinh nghiệm tham gia các hoạt động cộng đồng. 

Chúng tôi nghĩ rằng vai trò của phụ nữ trong chính trường cần được đề cao hơn. Và chúng tôi tin rằng Buzova sẽ được rất nhiều cử tri ủng hộ”. Đó mới là đề cử của Rezyapov. Việc Buzova có trở thành ứng cử viên chính thức tranh cử thị trưởng Moscow hay không còn phải phụ thuộc vào quyết định chung của ban lãnh đạo đảng Cựu chiến binh Nga. 

Dù vậy, đang có nhiều fan ủng hộ quan điểm của Rezyapov. Họ đánh giá Buzova xứng đáng được chọn mặt gửi vàng. Người đẹp 32 tuổi này đang gặt hái được rất nhiều thành công ở cả lĩnh vực ca hát và truyền hình. Buzova góp mặt vào show truyền hình nào là show ấy rất ăn khách, ra bài hát nào là bài hát ấy “lên Top”. Nhiều fan tin rằng năng lực đặc biệt trong việc thu hút người khác, thuyết phục người khác chính là tiền đề thuận lợi để Buzova có thể lấn sân chính trường.

Tarasov đã tái hôn với Kostenko
Tarasov đã tái hôn với Kostenko

Tarasov không hối tiếc

Cho đến giờ Buzova đang cực mát tay trong mọi công việc, mọi lĩnh vực mà cô dấn thân. Cô làm gì cũng gặt hái thành công vang dội. Không ít fan bình luận Tarasov cầm vàng còn để vàng rơi, sướng không biết đường sướng. Có được cô vợ vừa có sắc, vừa có tài như thế mà anh không biết giữ.

Nhưng Tarasov lại không hối tiếc khi quyết định ly dị Tarasov hồi tháng 12/2016, sau 4 năm rưỡi gắn nghĩa vợ chồng với cô. Có lẽ trong mắt Tarasov thì Buzova làm gì cũng giỏi, trừ việc... làm vợ. Trong thời gian còn chưa lôi nhau ra tòa làm thủ tục chia tay, Tarasov đã bị đồn phải lòng siêu mẫu Anastasia Kostenko rồi. Thực tế thì hồi tháng 1 năm nay, Tarasov đã kết hôn với Kostenko.

Có thể Tarasov cũng sẽ ủng hộ Buzova nếu cô được chọn làm ứng cử viên tranh cử ghế thị trưởng Moscow vào tháng 9 tới. Nhưng anh không mơ làm “phu quân thị trưởng”. Anh chỉ mơ tới suất cùng ĐT Nga dự World Cup 2018 mà thôi.

Tarasov gặp rắc rối hi hữu
Hồi tháng 2/2016, Tarasov gây tranh cãi với hành động cởi áo đấu khoe áo phông in hình Tổng thống Nga, Vladimir Putin kèm thông điệp “Vị tổng thống lịch thiệp nhất” trong trận Lokomotiv Moscow gặp Fenerbahce ở Europa League. Sau đó, Tarasov đã bị UEFA phạt 5.000 euro vì hành động này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x