Đá hay, David Luiz vẫn có thể phải rời Chelsea

Vũ Qua
11:32 ngày 10-12-2018
Tương lai của trung vệ David Luiz tại Chelsea có thể chấm dứt vào mùa hè tới bởi một chính sách nhân sự mà đội bóng thành London này áp dụng. Theo đó, những cầu thủ ngoài 30 tuổi sẽ chỉ được ký hợp đồng ngắn hạn có thời hạn 1 năm, hoặc phải ra đi tìm bến đỗ mới.
Đá hay, David Luiz vẫn có thể bị loại bởi lý do này
Chelsea đang hướng tới giải pháp xây dựng lực lượng dài hạn, nhất là với những cầu thủ chủ chốt. Những nhân sự chính như Marcos Alonso, N’Golo Kante và Cesar Azpilicueta đều đã đồng ý tái ký hợp đồng lâu dài với đội bóng, và người tiếp theo có thể là Antonio Ruediger. Những cầu thủ này đều có năng lực và còn khá trẻ.

Tuy nhiên, những gương mặt thân quen với đội bóng như David Luiz, Cesc Fabregas và Gary Cahill lại không được hưởng cơ chế đó, mặc dù hợp đồng giữa họ và đội bóng chỉ còn hiệu lực 6 tháng nữa. Không thể nói rằng những cầu thủ này đã sa sút phong độ nên không còn được trọng dụng.

Những cầu thủ trẻ dưới 30 tuổi như Kante, Alonso mới được ký hợp đồng dài hạn
Những cầu thủ dưới 30 tuổi như Kante, Alonso mới được ký hợp đồng dài hạn

Ví dụ như với trường hợp của trung vệ tóc xù David Luiz. Ở lần thứ hai khoác áo Chelsea, cầu thủ người Brazil này đã thi đấu khá tốt. Ở trận thắng Man City cuối tuần qua, anh đã ghi bàn ấn định tỉ số, đồng thời thể hiện một màn trình diễn hoàn hảo trước đối thủ cực mạnh và vẫn bất bại tại Ngoại hạng Anh 2018/19 đến vòng 15.

Luiz, năm nay 31 tuổi, cũng có nguyện vọng được tiếp tục phục vụ The Blues, bởi anh rất hạnh phúc với cuộc sống nơi đây. Ngay cả HLV Maurizio Sarri cũng phải khen ngợi phong độ thi đấu của Luiz trong buổi họp báo sau trận Chelsea – Man City, và hoàn toàn không muốn mất trung vệ này.

Tuy nhiên, anh chỉ có thể ở lại nếu chấp nhận bản hợp đồng ngắn hạn có thời hạn 1 năm, chứ không thể được bảo đảm tương lai lâu dài và ổn định. Chính vì thế, những đội bóng khác có thể bắt đầu thương lượng từ tháng 1/2019 để có thể sở hữu trung vệ này với giá 0 đồng vào tháng 6/2019.

Thời điểm đó, David Luiz sẽ là cầu thủ tự do theo luật Bosman nếu như không thể thuyết phục Chelsea thay đổi chính sách ký hợp đồng dài hạn với những cầu thủ ngoài 30 tuổi. Khả năng anh khiến The Blues thay đổi đường lối làm việc là rất mong manh và mơ hồ.

Cùng với David Luiz, tiền vệ Fabregas nhiều khả năng sẽ ra đi vì lớn tuổi
Cùng với David Luiz, tiền vệ Fabregas nhiều khả năng sẽ ra đi vì lớn tuổi

"Hiện tại, tôi đang hưởng thụ những ngày tươi đẹp tại Chelsea. Được ngày nào, hay ngày đấy. Khi hợp đồng của tôi vẫn còn hiệu lực, tôi sẽ thi đấu hết mình cho đội bóng nhằm cùng mọi người đạt được những thành tựu tốt nhất. Tôi và đại diện CLB vẫn đang thảo luận về việc gia hạn hợp đồng. Nhưng tôi chưa biết trước tương lai sẽ ra sao. Tuy nhiên, tôi yêu Chelsea và mọi người đều biết tôi không muốn ra đi", David Luiz chia sẻ.

Người đồng đội Gary Cahill của Luiz thậm chí có thể ra đi ngay trong tháng 1/2019 theo một bản hợp đồng cho mượn, trước khi chính thức trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới. Trong khi đó, Fabregas, người đã bị tân binh Jorginho chiếm vị trí, mới chỉ có 1 trận chính thức tại Premier League mùa này. Anh đang lọt vào mắt xanh của những đội bóng Italia và Pháp.

HLV Sarri đang khá đau đầu về viễn cảnh mất một số trụ cột vào tháng 1/2019. Nhất là với Luiz, người mà ông đánh giá cao ở khả năng phòng thủ như những gì đã thể hiện trong trận đánh bại Man City. Cần nhắc lại, đấy là thất bại đầu tiên của nhà ĐKVĐ tại Premier League kể từ hồi đầu tháng 4/2018.

Gary Cahill và Luiz đều được đánh giá cao nhưng tương lại ở Chelsea không chắc chắn
Gary Cahill và Luiz đều được đánh giá cao nhưng tương lại ở Chelsea không chắc chắn

Luiz đã rất xuất sắc ở khâu đánh chặn, cũng như phát động những đường chuyền dài lên vị trí của Pedro. Anh cũng có mặt đúng lúc để đón quả phạt góc hiểm hóc của Eden Hazard để ghi bàn thắng ấn định chiến thắng khi trận đấu còn 12 phút nữa mới kết thúc.

"Tôi đã hy vọng rằng Chelsea sẽ vượt qua Man City ở trận đấu này. Họ là một đội bóng giỏi đáng ngưỡng mộ và chuyện thắng bại không ảnh hưởng sâu đến cuộc đua vô địch. Quả nhiên, Chelsea đã làm được đó, và thu hẹp khoảng cách với Man City về mặt điểm số. Man City có lẽ một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm này, và thật kỳ diệu khi đánh bại được đội bóng quái vật đó", Luiz nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tại sao Arsenal chấp nhận mất trắng Ramsey và Welbeck? Vì sao Arsenal chịu mất trắng Ramsey và Welbeck?

    Arsenal sẽ mất Aaron Ramsey và Danny Welbeck vào Hè 2019 mà không thu được một xu một hào nào. Vậy tại sao Pháo thủ lại chấp nhận điều này?

  • Man United: 'Đá đẹp' luôn mới ghê! Man United: 'Đá đẹp' luôn mới ghê!

    Chi tiết rõ nhất có thể làm M.U giảm hưng phấn sau chiến thắng 4-1 vừa qua là đối thủ của họ quá yếu. Nhưng chưa chắc Fulham đã yếu hơn Southampton. Mà M.U đâu có thắng nổi Southampton, cách đây 2 vòng!

  • Chelsea tính cho mượn Morata vào tháng Giêng Chelsea tính cho mượn Morata vào tháng Giêng

    Sau khi bị gạt khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở trận Chelsea đánh bại Man City 2-0 cuối tuần qua, tiền đạo Alvaro Morata lại có thêm lý do để lo lắng về tương lai khi vừa xuất hiện thông tin BLĐ The Blues tính gửi anh đi nơi khác.

  • Liverpool tự tin bước vào chặng đua sinh tử Liverpool 'đề-pa' hoàn hảo cho chặng đua sinh tử

    Cú hat-trick của Mohamed Salah tối thứ Bảy vừa qua giúp Liverpool đại thắng Bournemouth và vươn lên đầu bảng Premier League, tạo đà tâm lý rất tốt cho họ trước loạt trận sinh tử. Những trận sắp tới có thể quyết định vận mệnh của The Kop mùa này.

  • Silva chấn thương, Man City nguy cơ mất ngôi đầu bảng Champions League Silva chấn thương, Man City nguy cơ mất ngôi đầu bảng Champions League

    HLV Josep Guardiola vừa phải chịu một cơn đau đầu nữa sau trận thua Chelsea 0-2 khi tiền vệ David Silva dính chấn thương gân khoeo và phải rời sân ở phút 68 trận này.

  • Cặp mắt Sarri, suy từ trường hợp Kante Chelsea: Kante càng hay, Sarri càng đáng nể

    Ban đầu, báo chí Pháp so sánh N’Golo Kante với Claude Makelele - tiền vệ trung tâm mà người ta phải dùng tên anh để đặt cho một khái niệm, vai trò, vị trí, rồi đưa vào từ điển bóng đá. Bản thân Kante có muốn so sánh như vậy?

  • Không biết đỡ bóng, Lukaku vẫn được Berbatov đánh giá cao Không biết đỡ bóng, Lukaku vẫn được 'ông hoàng một chạm' khen ngợi

    Romelu Lukaku đã đối diện nhiều chỉ trích trong vài tháng qua vì không ghi bàn hoặc đỡ bóng tệ hại. Thế nhưng, anh vẫn được cựu tiền đạo Dimitar Berbatov đánh giá cao.

  • Danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2018/19 Danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2018/19

    Bongdaplus cập nhật danh sách những chân sút tốt nhất Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Man City: Hạnh phúc từ một... trận thua Man City: Hạnh phúc từ một... trận thua

    Rốt cuộc thì gã “độc cô cầu bại” Man City cũng đã thua trận. Thất bại trước Chelsea đêm thứ Bảy vừa qua chấm dứt quãng thời gian… đã 8 tháng bất bại tại Premier League của Man xanh, khiến giấc mơ vô địch Premier League mà không thua trận nào của Pep tan thành mây khói. Tuy nhiên…

  • Nhận định bóng đá Everton vs Watford, 03h00 ngày 11/12: Gục ngã tại Goodison Park Nhận định bóng đá Everton vs Watford, 03h00 ngày 11/12: Gục ngã tại Goodison Park

    Watford đang đối mặt với thử thách cực đại trong chuyến hành quân đến làm khách trước Everton. Thi đấu bế tắc, thiếu hiệu quả đã khiến Watford hụt hơi trông thấy trong thời gian qua. Ở cả 5 trận mới nhất, thắng lợi đều đã ngoảnh mặt với đoàn quân của HLV Javi Gracia: thua 4 và hòa 1.

  • N’Golo Kante, “chú chuột siêu hạng” N’Golo Kante, 'chú chuột siêu hạng'

    N’Golo Kante chưa bao giờ phải nghe những lời chỉ trích. Nhưng nó đã xảy ra. Và khi xảy ra, Kante lập tức biện hộ cho mình, không phải lời nói, mà thông qua những màn trình diễn đầy tích cực. Như đêm thứ Bảy vừa qua, anh tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x