Pep Guardiola và Man City đang đè bẹp mọi đối thủ. Cần một ai đó đứng ra ngăn cản cỗ máy tàn sát này. Nếu hỏi Pep người đó có thể là ai, thì câu trả lời của vị HLV người Tây Ban Nha sẽ là: Mauricio Pochettino.
Guardiola có đủ lý do để kiêng dè Pochettino. Bởi một lẽ, Guardiola dù trên đỉnh cao đến mấy cũng bị Pochettino kéo xuống mặt đất. Mùa giải 2008/09, Barca thịnh vượng của Pep có thể nghiền nát mọi đối thủ ngoại trừ Espanyol của vị HLV người Argentina. Khi ấy, Espanyol không chỉ đánh bại Messi và các đồng đội ngay tại Nou Camp (2-1) mà còn thủ hòa Barca (0-0) ở Cúp Nhà Vua.
Tới khi Pep sang Man City, nỗi ám ảnh Pochettino vẫn không dứt. Họ tái ngộ vào tháng 10/2017, thời điểm Man City đang thăng hoa với 6 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Trong cuộc đấu trí đó, Guardiola đã thua tâm phục khẩu phục bởi lối đá pressing cao độ mà Pochettino áp dụng cho Tottenham (thắng Man City 2-0).
“Tôi nghĩ Pochettino là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Tôi rất thích lối đá của Tottenham dưới thời Pochettino. Đó là đội bóng không dễ ngăn chặn”, Pep đã phát biểu như vậy ngay trước thềm trận đấu. Rốt cuộc, ông vẫn thua Pochettino dù hiểu rõ người đồng nghiệp.
Từ Barcelona sang Man City, Guardiola luôn gặp khó với Pochettino. Đó không hề là một sự ngẫu nhiên. Guardiola chơi pressing ra sao thì Pochettino cũng áp dụng pressing như vậy thậm chí ở cường độ mạnh hơn. Guardiola thích kiểm soát bóng ra sao thì Pochettino nắm rõ phương cách bịt kín mọi không gian trước khung thành.
Pochettino “thuộc” được Guardiola bởi một lẽ, cả hai đều hấp thụ tư tưởng của “nhà truyền giáo” Marcelo Bielsa. Họ chia sẻ chung triết lý cầm bóng và tạo áp lực tối đa lên đối phương. Nói một cách nôm na thì cả hai HLV đều trưởng thành từ một “lò”, thế nên mọi “chiêu thức” đều không còn xa lạ.
Màn tái đấu khó lường
Có một chi tiết khác cần tính đến, Pochettino ngại nhất Mourinho với 10 thất bại trước HLV người Bồ Đào Nha (Pochettino chưa từng thua ai nhiều như vậy). Mới tháng 10 vừa rồi, Tottenham bại trận 0-1 ở Old Trafford trong trận đấu mà M.U chơi thận trọng trên mức cần thiết. Có thể nói, Pochettino khá kỵ phong cách bóng đá thực dụng của Mourinho. Vị HLV người Argentina thích những trận đấu mở, ở tốc độ cao, pressing liên tục, giống như khi Tottenham đụng Man City của Guardiola.
Đêm nay, Pochettino sẽ được như ý muốn. Guardiola cũng thực dụng chẳng kém Mourinho. Song, triết lý bóng đá của vị HLV người Tây Ban Nha thiên về kiểm soát và tấn công. Hơn nữa Pep chẳng bao giờ chấp nhận chơi “khổ nhục kế”. Man City thời điểm này thèm muốn cuốn phăng tất cả. Và chắc chắn, Pochettino hiểu rõ sức ép mà Spurs phải chịu lớn đến nhường nào. Đó cũng là một bài toán tương tự mà Pochettino từng giải được vào tháng 10 năm ngoái.
Nhưng sau 14 tháng, mọi chuyện đã có nhiều thay đổi. 15 trận thắng liên tiếp của Man City vẽ lên chân dung của một con quái vật. Pochettino hiểu cách vận hành ưa thích của Guardiola, nhưng ngăn chặn được những Sane, De Bruyne, David Silva ở phong độ thăng hoa hay không lại là điều mà một người đứng chỉ đạo ngoài đường pitch không thể chắc chắn. Bởi lẽ, hầu hết các vị trí của Tottenham đều chưa ngang hàng với Man City.
Trong quá khứ, Espanyol của Pochettino từng hạ được đội bóng mạnh gấp nhiều lần của Pep. Nhà cầm quân 45 tuổi cần lấy đó làm điểm tựa tinh thần hơn là bài học chuyên môn. Vì La Liga khác Premier League, Espanyol không giống Tottenham và Barca càng chẳng phải Man City. Với Barca trước kia, Pochettino tìm được phương án phong tỏa Messi là hạn chế phần lớn sức mạnh đối thủ. Còn bây giờ Man City có nhiều Messi hơn nếu xét từ góc độ các cá nhân biết xoay chuyển cục diện.
Guardiola – Pochettino luôn là cuộc đấu trí khó lường, nhưng có chung hoàn cảnh: Guardiola nắm thế mạnh, chơi theo cách của mình, còn Pochettino phải đi tìm phương án ngăn chặn. Sau gần một thập kỷ đối đầu Guardiola, đây sẽ là cuộc đấu trí tốn nhiều nơ ron thần kinh nhất của Pochettino.
Nhận định & Bình luận trận Man City - Tottenham
Pep có vũ khí sút xa lợi hại
Sút xa là một miếng đánh lợi hại của Man City dưới thời Guardiola. Tại Premier League mùa này, các cầu thủ Man City đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng từ ngoài vòng cấm, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Trong khi đó, Tottenham lại không mạnh trong khoản này khi mới có 3 bàn thắng từ những cú sút xa. Man City còn sở hữu 9 bàn thắng từ những tình huống bóng chết, ngang với M.U và cao nhất Premier League mùa này.
Guardiola từng 11 lần chạm trán Pochettino trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, Guardiola chỉ thắng được 5 trận còn lại hòa 4 thua 2. Đây là thành tích không hề khả quan bởi Guardiola luôn được nắm đội mạnh hơn khi đối đầu Pochettino. Khi ông còn dẫn dắt Barcelona, Guardiola thắng 5 hòa 3 thua 1 trong 9 lần đọ sức với Espanyol của Pochettino. Còn khi về Man City, Pep thậm chí chưa thắng nổi Tottenham của Pochettino trong 2 lần chạm trán (thua 1 hòa 1).
Pep Guardiola từng gọi Tottenham là “đội Harry Kane” như một sự ngưỡng mộ dành cho tiền đạo 24 tuổi. Dĩ nhiên ông nhận thức rõ sự nguy hiểm của Kane, để hiểu rằng ngăn chặn anh là một nhiệm vụ khó khăn.
Vận may vừa bất ngờ đến với tiền vệ Mousa Dembele của Tottenham, khi bỗng dưng anh phát hiện được một kho báu dưới hầm nhà có giá trị ước tính lên tới 1 triệu bảng.
Trên đường đua tới chức vô địch Premier League mùa này, Man City đã hạ gần hết các đối thủ cạnh tranh trong nhóm Big Six. Giờ đây, Tottenham trở thành niềm hy vọng duy nhất có thể chặn đường Man xanh. Song kết quả thi đấu không mấy ấn tượng ở các trận cầu lớn của Spurs khiến nhiệm vụ đó trở nên nan giải.
Nhờ thể hiện phong độ hết sức ấn tượng trong màu áo Liverpool, tiền vệ Mohamed Salah đã được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh tháng 11.
HLV Conte không rõ ngày Luiz tái xuất; Bailly phải phẫu thuật và nghỉ ít nhất 3 tháng; Salah xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh tháng 11... là những tin tức nổi bật tôi ngày 15/12.
Ở chuyến làm khách gần nhất trên sân Etihad của Man City, Tottenham đã có trận hòa đầy kịch tính 2-2 dù có lúc bị dẫn trước 2-0. Trận hòa tai hại đó khiến Man City bị đẩy ra xa ngôi đầu bảng và gần như hết hy vọng đua tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17 với Chelsea.
Theo chuyên gia Mark Lawrenson, Tottenham sẽ là đội chấm dứt mạch 15 chiến thắng liên tiếp của Man City. Trong khi đó các đội bóng lớn khác như M.U, Arsenal, Liverpool và Chelsea cúng đều có chiến thắng.
Barca bất ngờ tiếp cận Blind; M.U thanh lý Mkhitaryan để đón Oezil; Real đạt thỏa thuận mua Kepa... là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý trong 24 giờ qua.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn