Đám trẻ của Lampard cần ‘cho vào cối giã’

Kỳ Lâm
16:45 ngày 17-08-2019
Gạo đem giã bao đau đớn, nhưng khi giã xong lại thành thượng thẩm. Những đám trẻ của HLV Frank Lampard cũng cần những trận thực chiến trước Man United và Liverpool để mau chóng trưởng thành. Tuy thất bại trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu, nhưng đã có nhiều tín hiệu tích cực xuất hiện với Chelsea.
Đám trẻ của Lampard cần ‘cho vào cối giã’
Thật khó để hy vọng vào một mùa giải lạc quan của Chelsea khi mà họ bị cấm chuyển nhượng, mất ngôi sao và dùng một HLV chưa có kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao. Những cầu thủ của họ ở mùa này gồm nhiều gương mặt trẻ, thiếu kinh nghiệm. 

Bỏ qua Man United và Liverpool, bây giờ công việc của Lampard thực sự bắt đầu: làm khách của Leicester và Norwich, sau đó về sân nhà tiếp Sheffield United. Chelsea hy vọng sẽ kiếm trọn 9 điểm, nhưng trên thực tế, 6 điểm đã là quá tốt với thành trò HLV Lampard. Song nếu cả 2 mục tiêu trên đều thất bại thì sao?

Đội hình xuất phát cuối tuần trước sẽ là hạt nhân của Lampard. N’Golo Kante, Olivier Giroud và Marcos Alonso sẽ đá dự bị; Mason Mount và Tammy Abraham đá chính. Đó là tuyên ngôn của Lampard: Dựa vào các cầu thủ trẻ và trao cho họ cơ hội.

Các HLV mới thường thích đưa ra những tuyên bố to tát khi mới nhận chức. Nhưng ông ta sẽ phải chú ý đến kết quả nhằm tạo ấn tượng tốt trong tuần trăng mật. Tuy nhiên, Lampard lại khác khi mạnh dạn chọn những gương mặt trẻ cho những trận đấu cần thắng của mình. Rất đáng ngạc nhiên.

Trận Siêu Cúp châu Âu đã đem đến cho Lampard nhiều sự tự tin vào những cầu thủ trẻ
Trận Siêu Cúp châu Âu đã đem đến cho Lampard nhiều sự tự tin vào những cầu thủ trẻ

Kanté từng nhận được 2 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp và Hội phóng viên bóng đá ở năm Chelsea đăng quang Premier League 2016. Anh cũng cùng Giroud vô địch World Cup 2018 cùng ĐT Pháp.

Trong khi đó, Alonso đã chơi ít nhất 30 trận một mùa trong suốt 3 mùa giải vừa qua, đều được các HLV coi là nhân tố quan trọng trong đội hình. Thông thường, những HLV sẽ không bỏ qua những cầu thủ này nếu muốn xây dựng một sơ đồ an toàn. Ngoại trừ Lampard, người sẵn sàng chọn các cầu thủ trẻ thay vì cựu binh.

Lần gần nhất Chelsea bổ nhiệm một cựu cầu thủ thiếu kinh nghiệm huấn luyện làm HLV là năm 2012 với Roberto Di Matteo. Ở trận đấu đầu tiên của HLV duy nhất giúp Chelsea vô địch Champions League, Lampard và Didier Drogba cũng không có trong đội hình xuất phát. Điều này đang được Lampard lặp lại.

Trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu, Lampard lại có chút điều chỉnh khi đưa Giroud và Kanté trở lại đội hình chính. Dựa theo phát biểu sau trận đấu của HLV này, chắc chắn Kante sẽ là nhân tố hạt nhân của mùa giải này, khi anh sẽ giúp các tiền vệ trẻ trưởng thành. Nhiệm vụ của của Giroud là gia sư của Tammy Abraham.

Ông vẫn cần Kante, Giroud để làm gia sư cho lớp trẻ
Ông vẫn cần Kante, Giroud để làm gia sư cho lớp trẻ

Tiền đạo 21 tuổi này có mọi thứ để trở thành một tiền đạo hàng đầu ngoại trừ vấn đề vẫn còn trẻ vào thiếu kinh nghiệm. Chelsea lại ở đẳng cấp cao hơn hẳn những đội bóng mà Abraham đã từng thi đấu theo dạng cho mượn. Anh cần được đào luyện bởi những bậc thày đàn anh, ví dụ như Giroud.

Có lẽ khi chọn đội hình chính cho trận gặp Man United, Lampard đang tập trung suy nghĩ về trận Siêu Cúp châu Âu và cơ hội giành được Cúp Bạc đầu tiên. Hoặc do ông không hề lo lắng về khả năng thất bại bởi đã được cam kết sẽ được trao thời gian để sử dụng cầu thủ trẻ và xây dựng đội bóng tối ưu.

Câu hỏi là khoảng thời gian ấy kéo dài bao lâu? Thời gian thậm chí có nghĩa là gì trong bóng đá thời nay? Mọi người nói về nó rất nhiều nhưng hoàn toàn mông lung không có ước lượng cụ thể như 5 trận, 3 tháng hay giai đoạn lượt đi của một mùa giải? Nếu thày trò Lampard tiếp tục thất bại trong 3 trận tới, thì thời gian cho phép đó còn không?

Không phải chịu sức ép vô địch, Lampard có lợi thế để làm điều mình muốn
Không phải chịu sức ép vô địch, Lampard có lợi thế để làm điều mình muốn

Điểm mấu chốt là NHM Chelsea, nếu càng nhiều người hài lòng với thành tích của Chelsea thời Lampard (kể cả thất bại), thì quãng thời gian ấy càng kéo dài. Còn nếu không, kể cả Lampard có là thần tượng huyền thoại mang tính biểu tượng thì cũng sẽ phải nhận những lời “Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc…”.

Chelsea có thói quen tìm kiếm thành công dựa vào thị trường chuyển nhượng với những mục tiêu là cầu thủ giàu kinh nghiệm để bước đến thành công nhanh nhất. Là người gắn bó với Chelsea gần cả sự nghiệp cầu thủ, Lampard quá hiểu điều này, nhất là ở giai đoạn đổi chủ sở hữu.  

Điểm lợi thế của Lampard là lên nắm Chelsea khi Man City và Liverpool cực mạnh, và ông không chịu sức ép phải vô địch. Điều đó giúp ông có ít áp lực hơn người tiền nhiệm Maurizio Sarri một năm trước. Eden Hazard đã ra đi, lại chịu án cấm chuyển nhượng, Chelsea buộc để Lampard thử nghiệm các cầu thủ trẻ.

Với đầu óc cấp tiến, Lampard nên đem các cầu thủ trẻ vào giã thật nhiều tại Premier League, để hy vọng rằng, khi áp lực thành tích đến, mẻ gạo này đã đủ chất lượng để nấu thành cơm ngon. Nghịch cảnh cũng chính là thuận lợi mà khi bình thường ít ai dám nghĩ đến.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x