Dẫn dắt Real hay Barca già nhanh như làm Tổng thống Mỹ

DUY KHÁNH
14:30 ngày 03-03-2017
Bên cạnh thời gian, áp lực chính là thứ khiến con người ta già đi nhanh chóng. Thậm chí áp lực còn bào mòn khủng khiếp hơn cả thời gian. Điển hình là vị trí HLV Real Madrid, Barcelona hay Tổng thống Mỹ.
Dẫn dắt Real hay Barca già nhanh như làm Tổng thống Mỹ

Luis Enrique (5/2014-3/2017)

Giữa tuần qua, Luis Enrique tuyên bố sẽ chia tay Barcelona sau khi mùa giải 2016/17 kết thúc. Lý do nhà cầm quân này đưa ra là công việc huấn luyện tại Barca quá áp lực, khiến ông cảm thấy kiệt sức và cần được nghỉ ngơi.

Enrique không hề bao biện lý do. Sau gần 3 mùa giải dẫn dắt Barca, tuy giành được 8 danh hiệu lớn nhỏ nhưng gương mặt của người đàn ông 46 tuổi này già đi trông thấy.


Năm tháng không thể lão hóa con người ta nhanh như vậy được, trừ khi ông ta đảm nhiệm một vị trí cực kỳ áp lực. Một trong những vấn đề Enrique phải giải quyết thường xuyên nhất là Messi.

Làm thế nào để siêu sao người Argentina không bị vắt kiệt sức và những khi cầu thủ này vắng mặt Barca vẫn chiến thắng. Một vấn đề nữa, đau đầu không kém là truyền thông. Enrique không thuộc mẫu người khôn khéo, thế nên ông rất dễ nổi cáu trường sự xoi mói của cánh săn tin.


Pep Guardiola (5/2008-5/2012)

Người tiền nhiệm của Enrique cũng già đi trông thấy sau 4 năm dẫn dắt Barca. Năm 2008, lần đầu xuất hiện, trông Pep vẫn rất trẻ trung, tinh anh. Đến năm 2012, gương mặt của ông trở nên đăm chiêu hơn hẳn và râu tóc thì bạc đi nhiều.

Chính Pep cũng từng miêu tả công việc áp lực khủng khiếp khi dẫn dắt Barca: "Để là HLV Barca, bạn vừa phải làm việc như một cái máy, vừa biết lắng nghe và vừa biết đưa ra những quyết định làm hài lòng tất cả mọi người".


Jose Mourinho (5/2010-5/2013)

Mourinho từng có 3 mùa dẫn dắt Real và đó là một trải nghiệm kinh hoàng. Cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, không thể phủ nhận Mourinho đã chấm dứt sự thống trị của Barca tại La Liga nhưng ông đối mặt quá nhiều vấn đề.

Đầu tiên là thất bại đau đớn tại Champions League khi 3 lần liên tiếp dừng chân tại bán kết. Thứ hai là xung đột với các học trò. Chẳng nơi đâu cầu thủ lại lộng quyền như Bernabeu và Người đặc biệt đã xung đột với Oezil, Casillas, Ramos rồi Pepe.

Cuối cùng, vấn đề muôn thuở là xung đột với truyền thông. Ngay cả những tờ thân Madrid như Marca hay AS cũng có chiến dịch chống lại nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Vì lẽ đó, qua 3 năm, mái đầu Mourinho từ điểm sương trở nên bạc phếch.


Zinedine Zidane (1/2016-3/2017)

Chỉ mới hơn 1 năm dẫn dắt Real, Zidane cũng già đi trông thấy. Tất nhiên, Zizou không có tóc nhưng có thể nhận thấy sự lão hóa qua khuôn mặt. Khuôn mặt của vị chiến lược gia người Pháp gầy sộp đi và trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn.


Barack Obama (1/2009-1/2017)

Thời điểm Barack Obama chia tay Nhà trắng, cộng động mạng lan truyền bức ảnh vị Tổng thống da màu đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ già đi trông thấy sau 8 năm, tương đương 2 nhiệm kỳ. Điều đó cho thấy áp lực khủng khiếp của vị trí cầm đầu cường quốc số một thế giới này. Nhìn sang bóng đá mới thấy hóa ra các HLV dẫn dắt Real hay Barca già nhanh không kém.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x