Đánh bom liên hoàn tại Bỉ: 34 người chết, 136 bị thương, IS nhận trách nhiệm

BONGDAPLUS
15:47 ngày 22-03-2016
Liên tiếp các vụ đánh bom đẫm máu vừa diễn ra ở thủ đô Brussels khiến 34 người chết, 10 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Bên cạnh đó, LĐBĐ Bỉ cũng cân nhắc hủy trận giao hữu với Bồ Đào Nha vào ngày 30/3 tới.
+ Cập nhật thương vong: 14 người chết, 81 người bị thương tại sân bay Zaventem, 20 người chết và 55 người bị thương tại ga tàu điện ngầm Maalbeek (ước tính). Tổng cộng có 34 người chết và 136 người bị thương.

+ 14h00 ngày 22/3, 2 vụ nổ ở sân bay Zaventem, ngoại ô thủ đô Brussels ngay giờ cao điểm. Sau đó 1 giờ, có thêm vụ nổ thứ ba ở ga tàu điện ngầm Maalbeek, cách tòa nhà EU 400m.  

+ An ninh ở thủ đô Bỉ Brussels được đặt ở mức độ cao nhất. Sân bay và tàu điện ngầm tạm dừng hoạt động.

+ Vụ việc diễn ra sau khi nghi phạm vụ đánh bom khủng bố ở Paris, Salah Abdeslam bị bắt giữ sau 4 ngày. 

+ IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

+ ĐTQG Bỉ hủy bỏ buổi tập trước trận Bồ Đào Nha.
Ngày 18/3, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ Salah Abdeslam, kẻ được coi là nghi phạm chính trong chuỗi vụ khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris, Pháp, làm 130 người chết hồi tháng 11/2015.
Trước đó, đại diện sân bay Brussels xác nhận nổ kép tại sân bay và khuyến cáo người dân không đến gần khu vực này.

Hậu vệ của Đài Bắc (TQ) - Xavier Chen hẳn sẽ không khỏi lo lắng khi hay tin Bỉ bị đánh bom. Hiện tại, Xavier Chen đang đầu quân cho KV Mechelen (giải VĐQG Bỉ). Cầu thủ này cũng sinh ra tại Sint-Agatha-Berchem, Brussels (Bỉ). 
Các máy bay có lộ trình tới sân bay Brussels đều phải chuyển hướng hoặc chờ hạ cánh ở một địa điểm khác.

VRT đưa tin đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và 35 người bị thương nặng trong 2 vụ nổ ở sân bay Zaventem.
Cập nhật những tấm ảnh thương vong





Theo thông tin từ BBC, nhà chức trách quyết định sẽ cho đóng cửa ngay lập tức tất cả các ga tàu điện tại thủ đô Brussells. Bên cạnh đó, một lực lượng lớn cảnh sát đang được điều động để giải quyết vụ việc này.


Vị trí bị đánh bom ở ngoại ô thủ đô Brussel - Bỉ


Thông tin mới nhất, LĐBĐ Bỉ quyết định hủy bỏ lịch thi đấu giao hữu của ĐTQG Bỉ.
Trước thương vong của Bỉ, ông David Cameroon - Thủ tướng Anh và Dalia Grybauskaite - Tổng thống Lithuania đã gửi lời chia buồn đến với quốc gia này.



VIDEO: Người dân hoảng loạn sau khi sân bay bị đánh bom

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Theo các cơ quan chức năng, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng tại nhà ga tàu điện ngầm Maalbeek. Trong khi đó con số người đã thiệt mạng tại sân bay Zaventem là 13 người. 
Bản đồ những vụ đánh bom khủng bố tại thủ đô Brussels, Bỉ
Bản đồ những vụ đánh bom khủng bố tại thủ đô Brussels, Bỉ
Theo những người chứng kiến vụ đánh bom cho biết, trước khi những vụ nổ xảy ra, đã có những tiếng hét bằng ngôn ngữ Arab vang lên.
Tổng công tố Bỉ khẳng định vụ nổ tại sân bay là một vụ đánh bom liều chết.
Chính phủ Pháp và Bỉ đã cho đóng cửa biên giới, nghiêm cấm mọi phương tiện giao thông qua lại.
Theo phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa cho biết, đã có ít nhất 21 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào sân bay và ga tàu điện ngầm tại Brussels, Bỉ. Trong đó, có 11 người thiệt mạng tại vụ đánh bom kép tại sân bay Zaventem.
Cảnh sát Bỉ xác nhận đã có người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek nhưng họ không tiết lộ con số cụ thể. Những thông tin rò rỉ trước đó thì cho biết có 10 người chết.


An ninh tại Bỉ đã được đưa lên mức cảnh báo cao nhất
An ninh tại Bỉ đã được đưa lên mức cảnh báo cao nhất
Tờ Le Soir vừa cập nhật về số thương vong tại nhà ga Maelbeek, theo đó có 15 người thiệt mạng và 55 người bị thương bao gồm 10 người đang ở tình trạng nguy kịch. Thông tin này được chính công ty vận hành tàu điện ngầm La Stib xác nhận.
Vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm đã khiến 15 người thiệt mạng, 10 người đang ở trong tình trạng nguy kịch
Vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm đã khiến 15 người thiệt mạng, 10 người đang ở trong tình trạng nguy kịch
Đêm nay, tháp Eiffel tại thủ đô Paris, Pháp sẽ được thắp sáng theo màu sắc của Quốc kỳ Bỉ.
Hai nghi phạm chính của cảnh sát sau vụ đánh bom khủng bố Brussels, Bỉ là Najim Dachraoui và Mohamed Abrini. Hai tên này chính được cho là đồng lõa của Salah Abdeslam, kẻ bị nghi là chủ mưu vụ khủng bố tại Paris hồi tháng 11 vừa bị cảnh sát Bỉ tóm gọn.
Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ khủng bố tại Brussel ngày hôm nay nhưng những người kẻ đứng về phía Nhà nước Hồi giáo thậm xưng (IS) đã bày tỏ sự vui mừng và tin rằng IS đứng sau vụ việc này.
Bỉ đã cho thắt chặt an ninh ở mọi nhà máy điện hạt nhân khắp đất nước sau vụ khủng bố. Hồi tháng hai vừa qua, cơ quan điều tra vụ khủng bố Paris đã phát hiện đoạn băng ghi hình có hình ảnh một quan chức hạt nhân cấp cao Bỉ tại nơi ở của một nghi phạm chính.  
Các cơ quan truyền thông Bỉ vừa khuyến cáo người dân ở gần sân bay Zaventem nên đem theo các nhu yếu phẩm cần thiết và đến nhà thi đấu địa phương để trú ẩn.
Liên minh châu Âu (EU) đã cho hạ cờ rủ để tưởng niệm nạn nhân của những vụ khủng bố tại Bỉ.
Liên minh châu Âu (EU) đã cho hạ cờ rủ để tưởng niệm nạn nhân của những vụ khủng bố tại Bỉ.
Một khẩu súng trường Kalashnikov đã được tìm thấy trong phòng khởi hành sân bay Zaventem, RTBF của Bỉ cho biết.
Bộ Y tế Bỉ vừa xác nhận đã có 11 người chết và 81 người bị trong vụ đánh bom tại sân bay Zaventem. Như vậy, cùng với 15 người chết và 55 người bị thương tại nhà ga Maelbeek, số thương vong trong vụ tấn công khủng bố thủ đô Brussels bỉ như sau: 26 người chết, 136 người bị thương bao gồm 10 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin mới nhất, nhóm Nhà nước Hồi giáo thậm xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố liên hoàn tại thủ đô Brussels, Bỉ.
Theo báo giới Bỉ cho biết thì số người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Brussels đã lên tới con số 34, trong đó có 20 người thiệt mạng tại nhà ga tàu điện ngầm, 14 người thiệt mạng tại sân bay Zaventem. Những thông tin tiếp theo sẽ được Bongdaplus.vn cập nhật ở các tin sau.
* Liên tục cập nhật






Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x