Đánh giá 19 cầu thủ được gắn mác “Messi mới”

Quang Minh
19:32 ngày 08-04-2015
Trong những năm gần đây, rất nhiều tài trẻ được ví như “Messi mới” của bóng đá thế giới. Nhưng, cho đến lúc này chưa có bất cứ cầu thủ nào thực sự cho thấy sẽ đạt tới đẳng cấp như siêu sao người Argentina.
Đánh giá 19 cầu thủ được gắn mác “Messi mới”
1. Maxi Romero – Velez Sarsfield
Cầu thủ trẻ 16 tuổi chuẩn bị ký hợp đồng chuyển đến Arsenal thi đấu với mức phí 4,5 triệu bảng là ngôi sao mới nhất được ví như “Messi mới” của bóng đá Argentina. Khác với đàn anh Messi, Romero là tiền đạo cắm, nhưng khả năng kỹ thuật, kỹ năng săn bàn khá giống nhau. Romero phát triển hơn hẳn các bạn cùng trang lứa khi được đôn lên đội 1 từ rất sớm, dù chưa có trận đấu chuyên nghiệp nào.
Đánh giá: B+. Vẫn dừng ở mức tiềm năng.

2. Juan Manuel Iturbe – AS Roma 
Iturbe sinh ra tại Argentina nhưng đang khoác áo các đội trẻ Paraguay. Cầu thủ 21 tuổi trưởng thành từ CLB Cerro Porteno sau đó chuyển tới Porto thi đấu, nhưng lúc này đang khoác áo AS Roma. Iturbe được đánh giá là “Messi mới” nhờ khả năng đi bóng tốc độ cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện.


Iturbe từng được HLV Diego Maradona gọi vào đội hình sơ bộ ĐT Argentina tham dự World Cup 2010, thời điểm anh mới 16 tuổi, nhưng ở danh sách rút gọn Iturbe đã bị gạt ra.
Đánh giá: B. Đang khoác áo 1 đội bóng lớn, nhưng vẫn còn nhiều điều cần thể hiện.

3. Claudio Nancufil
Năm 2013, cái tên Nancufil từng khiến nhiều đội bóng lớn cử tuyển trạch viên tới để xem chân cẳng. Thời điểm đó, cầu thủ này mới 8 tuổi nhưng được đánh giá cao ở kỹ năng rê rắt và điều khiển trái bóng trong chân. Thể hỉnh nhỏ con cũng là điều Nancufil nhanh chóng được ví như “Messi mới”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, không còn bất cứ thông tin nào đề cập tới măng non này.
Đánh giá: D. Biến mất khỏi làng bóng đá thế giới.

4. Ryan Gauld – Sporting Lisbon
Gauld trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Dundee United (Scotland) và nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn. Tuy nhiên, cuối cùng cầu thủ trẻ này lại chọn bến đỗ mới là Sporting Lisbon để phát triển sự nghiệp.

Sở hữu chiều cao 1m68, Gaul hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về chiều cao để so sánh với đội trưởng ĐT Argentina. Bên cạnh đó, phong cách rê dắt của cầu thủ 19 tuổi cũng khá giống với Messi.
Đánh giá: C. Chưa được đá cho đội 1 Sporting và cần thêm cơ hội để tỏa sáng.

5. Take Kubo


Kubo là măng non đầy hứa hẹn của bóng đá Nhật Bản. Cầu thủ nhí này cũng gây ấn tượng rất mạnh trong quãng thời gian tập luyện tại lò đào tạo trẻ La Masia. Sở hữu kỹ năng đi bóng và qua người xuất sắc không kém Messi, Kubo được mệnh danh là “Messi Nhật Bản”. Tuy nhiên, có vẻ như tài năng của cầu thủ 13tuổi này không thể phát triển hơn khi mới đây đã rời lò trẻ La Masia.
Đánh giá: C. Mới bị đào thải khỏi lò đào tại trẻ La Masia.

6. Sardar Azmonn – Rubin Kazan
Azmonn là tài năng trẻ 20 tuổi người Iran, hiện khoác áo CLB Rubin Kazan (đang được đem cho Rostov mượn). Khả năng săn bàn là điểm mạnh của Azmoon giúp anh được mệnh danh là “Messi Iran”. Tiền đạo trẻ này đã có 4 bàn thắng sau 8 trận khoác áo ĐT Iran và từng tham dự World Cup 2014 vừa qua.
Đánh giá: E. Mất tích tại Rostov.

7. Lorenzo Insigne – Napoli
Insigne là cầu thủ có nét tương đồng với Messi nhiều nhất khi có thể hình khá giống nhau, cùng thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh và sở hữu kỹ thuật, tốc độ cũng như khả năng tạo đột biến rất cao.
Đánh giá: B+. Thi đấu ở đội bóng có đẳng cấp, có nhiều cơ hội để phát triển.

8. Li Ming
Khi bạn search cụm từ Li Ming trên Youtube, đó sẽ chỉ là nữ ca sỹ mặc bikini kiêm diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Cái tên cậu nhóc Li Ming, 15 tuổi hiện là học sinh trường tiểu học Chengyan của tỉnh Thanh Đảo chỉ xuất hiện trong đoạn clip gây ấn tượng mạnh với hàng loạt kỹ thuật cá nhân khéo léo không kém Messi. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì NHM biết về cậu bé được ví là “Messi Trung Quốc”.
Đánh giá: E. Dường như chỉ là một cậu bé Youtube.

9. Christian Atsu – Everton
Atsu từng được mệnh danh là “Messi châu Phi” nhờ tốc độ, kỹ thuật và sự tinh quái trong lối chơi. Cầu thủ người Ghana hiện khoác áo Everton theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Nếu tiếp tục phát triển như hiện tại, rất có có thể Atsu sẽ trở thành tài năng lớn trong tương lai không xa.
Đánh giá: C. Cần nỗ lực nhiều hơn nữa nếu không muốn “chết yểu” trong lò xay cầu thủ trẻ của Chelsea.

10. Zak Gilsenan – La Masia


Gilsenan mang 2 quốc tịch Australia và CH Ireland, gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia năm 2012 khi mới 9 tuổi. Anh sở hữu ngoại hình khá giống với đàn anh Messi. Lúc này, cầu thủ 12 tuổi đang là mục tiêu tranh giành của 2 LĐBĐ Australia và CH Ireland. Bên cạnh đó, các CLB hàng đầu châu Âu cũng rất quan tâm tới Gilsenan.
Đánh giá: B+. Với tài năng thiên bẩm cùng việc đào tạo tại lò La Masia, đó là tín hiệu tốt cho tương lai của Gilsenan.

11. Alan Dzagoev – CSKA Moscow
Dzagoev nổi lên từ EURO 2012. Dù mới 21 tuổi, song cầu thủ thuộc biên chế CSKA Moscow đã lập cú đúp ngay trong trận ra quân gặp CH Czech (thắng 4-1). Tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi, Dzagoev cũng là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Nga ra sân trong trận gặp Đức khi mới 18 tuổi, 116 ngày. Ở tuổi 24, Dzagoev đã có 8 bàn thắng sau 43 trận ra sân và cầu thủ được mệnh danh “Messi Nga” đang là niềm hy vọng của đội bóng xứ Bạch dương tại World Cup 2018 trên quê nhà.
Đánh giá: C+. Chưa được kiểm tra tài năng bên ngoài lãnh thổ nước Nga.

12. Walid Soliman – Al-Ahly
Năm nay đã 30 tuổi, song ngoại hình cũng như lối chơi và đặc biệt là “kèo trái” siêu dị của Walid giúp anh được NHM nước nhà ví là “Messi Ai Cập”.
Đánh giá: E. Đã quá già, cơ hội để Walid khẳng định tài năng là không nhiều.

13. Marco Roja - Stuttgart


Cùng với Chris Wood (Leicester), cầu thủ trẻ Roja đang là niềm hy vọng của bóng đá New Zealand. Cầu thủ 23 tuổi hiện được Stuttgart cho FC Thun mượn sở hữu tốc độ, sự tinh quái cùng lối chơi khá đa năng.
Đánh giá: D+. Chưa có nhiều cơ hội để tỏa sáng tại châu Âu, vì thế khó phát triển.

14. Loannis Fetfatzidis - Genoa
Fetfatzidis cũng thể hình khá giống với Messi. Khả năng kỹ thuật, tốc độ của cầu thủ 24 tuổi cũng được đánh giá khá cao. Dù từng được triệu tập vào ĐT Hy Lạp dự EURO 2012, song Fetfatzidis không có nhiều cơ hội chứng tỏ mình tại Olympiakos và buộc phải lưu lạc sang Italia khoác áo Genoa (đang được cho Chievo mượn). Tháng trước, cầu thủ được ví “Mesis Hy Lạp” mới gặp tai nạn ôtô cùng 2 người bạn nhưng may mắn thoát nạn với mũi khâu ở đầu.
Đánh giá: D. Fetfatzidis là hiện thân cho nền kinh tế Hy Lạp.

15.Mario Goetze – Bayern Munich
Goetze là người hùng của bóng đá Đức khi ghi bàn thắng giúp đội nhà lên ngôi vô địch World Cup 2014. Anh chính là người được đánh giá cao nhất nhờ sở hữu những tố chất như Messi. Đó là khả năng đi bóng lắt léo, có thể thi đấu tiền đạo ảo.
Đánh giá: A. Có thể tiếp bước Messi trong tương lai.

16. Jose Angel Pozo – Man City


Man City từng bỏ số tiền không hề nhỏ để chiêu mộ Pozo từ Malaga. Cầu thủ 19 tuổi được ví là “Messi Tây Ban Nha” đã có 3 trận cho đội chủ sân Etihad ở sân chơi Premier League và chứng minh được phần nào đó tài năng của mình.
Đánh giá: B. Tài năng hứa hẹn sẽ tỏa sáng nếu được trao nhiều cơ hội.

17. David Gonzalez - Macclesfield Town
Gonzalez trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, từng giành chức vô địch U17 châu Âu cùng ĐT Tây Ban Nha năm 2007. Tuy nhiên, sự nghiệp của cầu thủ được ví như “Messi mới” không thuận lợi khi anh đang vật lộn khẳng định mình tại đội bóng hạng...5 của Anh, Macclesfield Town.
Đánh giá: F. Không có nhiều cơ hội phát triển.

18. Mazio
Sự nghiệp của Mazio không có nhiều điểm nhấn khi toàn thi đấu ở những đội bóng kém tên tuổi của Brazil. Anh xuất thân từ Oeste, CLB thuộc giải hạng 2 Brazil. Đến nay, tiền đạo này đã trải qua 8 CLB khác nhau, nhưng không để lại dấu ấn. Cầu thủ 27 tuổi chỉ được ví như “Messi đen” nhờ khả năng đi bóng qua người điêu luyện.
Đánh giá: F.

19. Osvaldo – Al-Ahli SC
Osvaldo sở hữu ngoại hình tương đương Messi, có tốc độ bứt phát không kém người đàn anh Messi. Ngoài ra, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cũng giúp cầu thủ sinh ra tại Fortaleza (Đông Bắc Brazil) được mệnh danh là “Messi vùng Đông Bắc”.
Đánh giá: E. Không có cơ hội tỏa sáng khi đang thi đấu tại Saudi Arabia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x