MANCHESTER UNITED HẠ CHELSEA 2-1

Đâu là bước ngoặt giúp M.U hồi sinh?

MINH VIỆT
06:27 ngày 27-02-2018
Chiến thắng trước Chelsea là trận đại chiến mà M.U chơi tốt nhất từ đầu mùa giải. Jose Mourinho cũng thu lại rất nhiều điều tích cực sau thắng lợi này. Vậy đây liệu có là bước ngoặt để M.U hồi sinh trong phần còn lại của mùa giải?
Đâu là bước ngoặt giúp M.U hồi sinh?
Trận đại chiến xuất sắc nhất
Jose Mourinho nổi tiếng là quái kiệt trong các trận cầu lớn. Tuy nhiên, tính đến trước hôm Chủ nhật vừa qua, M.U đã chơi rất tệ trong các trận đại chiến trên mọi đấu trường mùa này. Họ đã thua không lời bào chữa trước Tottenham (0-2) và Man City (1-2). Ngay cả trong chiến thắng gần nhất ở đại chiến Big Six là trận thắng 3-1 trên sân của Arsenal thì đó cũng là 3 điểm đầy may mắn. Tại Emirates hôm đó, M.U mất hoàn toàn thế trận vào tay Pháo thủ, thậm chí suýt thua ngược sau khi đã dẫn trước 2 bàn cách biệt. Trận đó, nếu không có sự xuất thần của De Gea, Quỷ đỏ có khi đã trắng tay ra về sau khi để Arsenal tung ra hơn… 30 cú sút. 

Không thể không nhắc đến màn trình diễn kém cỏi trên sân của Sevilla tại Champions League. Đêm đó, không ai còn nhận ra hình bóng một đội bóng lớn ở M.U nữa, khi họ chỉ biết cố thủ phòng ngự để giữ tỷ số hòa. Và một lần nữa De Gea cũng trở thành người hùng trong trận hòa 0-0 của M.U. 

Phải mãi tới tối Chủ nhật vừa qua CĐV Quỷ đỏ mới lại thấy được một M.U đầy bản lĩnh ở các trận đấu gặp đối thủ ngang tầm đẳng cấp. Họ bị Chelsea đánh phủ đầu với cú đệm bóng đập xà ngang ngay phút thứ 4 của Alvaro Morata. Rồi họ cũng để đối phương mở tỷ số. Rất nhiều người yêu M.U đã nghĩ về một thảm họa nữa. Nhưng khi chìm trong sức ép, Quỷ đỏ lại trở lại với màn ngược dòng xuất sắc hạ Chelsea. 

Bản lĩnh của M.U nằm ở đâu? Bàn gỡ hòa của Quỷ đỏ tới từ pha tấn công bóng ngắn thẳng mặt trung lộ hiếm thấy ở họ. Sang hiệp 2, họ khép chặt thế trận, không cho Chelsea một cơ hội nào để phản công, từ từ siết chặt vòng vây, gia tăng sức ép về phía khung thành The Blues, trước khi kết liễu số phận đối thủ. Chẳng phải đến khi Jesse Lingard ghi bàn, ngay từ trước đó thì cách vây hãm đối phương của M.U cũng mang tới cảm giác họ trước sau gì cũng sẽ làm mành lưới Thibaut Courtois rung lên. M.U đã chơi trận đại chiến xuất sắc nhất từ đầu mùa giải.  


Liệu có là cú hích để hồi sinh? 
Mourinho thu lại rất nhiều tín hiệu tích cực từ chiến thắng này. Trước tiên, đó là cú hích về tinh thần rất lớn. M.U trước sức ép cực lớn từ Liverpool, Tottenham (đã bị The Kop vượt qua để lấy vị trí thứ 2 trước trận gặp Chelsea) nhưng vẫn giữ chặt được ngôi nhì bảng. Họ cũng bỏ xa đội đứng thứ 5 là Chelsea 6 điểm. Đây sẽ là lợi thế khá lớn để M.U tự tin trong cuộc đua Top 4. 

Tiếp theo, Romelu Lukaku đã chơi trận đấu lớn hay nhất trong sự nghiệp. Một bàn thắng, 1 pha kiến tạo, 1 pha bứt tốc 60m tả xung hữu đột giữa 4 cầu thủ Chelsea những phút cuối trận, tiền đạo người Bỉ đã tạm thời xua đi hình ảnh yếu đuối ở những trận đại chiến Big Six. Paul Pogba cũng đã chơi tốt khi trở lại đội hình chính. Và tiền vệ trẻ McTominay cũng có tối thi đấu khiến Eden Hazard nín câm hoàn toàn. 

M.U đã vượt qua được nút thắt khá lớn ở thời điểm họ vấp phải nhiều chỉ trích và chịu nhiều sức ép. Nhưng liệu đây có là cú hích, là bước ngoặt để Quỷ đỏ hồi sinh và chơi có hồn hơn trong phần còn lại của mùa giải? 

M.U chơi cực tốt trước các đội ĐKVĐ
Thống kê cho thấy Quỷ đỏ luôn chơi cực hay trên sân nhà khi gặp những đội bóng mang danh là ĐKVĐ. Bằng chứng là 35 lần gần nhất đá tại Old Trafford đối đầu với các đội vô địch giải đấu cao nhất nước Anh, họ giành 20 chiến thắng, hòa 14 trận và chỉ 1 lần phải nhận thất bại. M.U rõ ràng là có bản lĩnh rất lớn. 

48 - Ethan Hamilton đã chính thức được HLV Jose Mourinho đôn lên đội hình 1 của Man United với số áo 48. Tiền vệ 19 tuổi này là cầu thủ trẻ thứ 2 của “lò đào tạo” Man United được đôn lên đội 1 ở mùa này sau tiền vệ Angel Gomes.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Real Madrid thực ra là đội bóng không có triết lý Real Madrid - đội bóng không triết lý

    Real Madrid hẳn đã nhận được vô số lời tán dương sau chiến thắng nghẹt thở trước Man City. Nhiều người hẳn cũng sẽ tiếp tục gắn cho họ những cụm từ đã trở nên quen thuộc như “bản lĩnh của nhà vua”, hay “DNA chiến thắng”. Tuy nhiên, nếu theo dõi đủ lâu thì chúng ta sẽ nhận thấy, Real Madrid thực ra là đội bóng không có triết lý.

  • Xác định tương lai của De Rossi tại AS Roma Xác định tương lai của De Rossi tại AS Roma

    Chủ sở hữu của AS Roma, Dan và Ryan Friedkin cho biết trong một tuyên bố chung trước màn chạm trán AC Milan ở tứ kết lượt về Europa League rằng Daniele De Rossi sẽ tiếp tục làm HLV trưởng của đội bóng ở mùa giải tới và "tương lai gần".

  • Premier League cần điều kiện gì để có thêm suất dự Champions League? Premier League cần điều kiện gì để có thêm suất dự Champions League?

    Việc Arsenal và Man City bị loại khỏi Champions League đồng nghĩa với việc các CLB của Premier League phải đối mặt với một trận chiến khó khăn để giành thêm một suất dự giải đấu số 1 châu Âu mùa giải tới.

  • Atalanta vs Liverpool: 6 liệu pháp 'chữa lành' cho Klopp và học trò Atalanta vs Liverpool: 6 liệu pháp 'chữa lành' cho Klopp và học trò

    Mùa giải đang tuột khỏi tay Liverpool sau những kết quả bất lợi liên tiếp ở các đấu trường. HLV Klopp cần phải làm gì đó gấp trước khi quá muộn. Dưới đây là 6 gợi ý cho ông...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x