HƯỚNG TỚI VCK U23 CHÂU Á 2018

Đâu là lý do để đặt niềm tin vào U23 Việt Nam?

Phan Quang Huy
10:13 ngày 27-10-2017
Sau lễ bốc thăm chia bảng, nhiều người đã bi quan về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam. Các đối thủ trong bảng đều trên tầm là điều không phải bàn cãi. Nhưng, vẫn có cơ sở để tin tưởng U23 Việt Nam sẽ làm được điều gì đó đặc biệt.
Đâu là lý do để đặt niềm tin vào U23 Việt Nam?
Không sợ hãi
Tại đấu trường ĐNÁ, sự kỳ vọng và khát khao danh hiệu chính là sức ép đè nặng khiến bao thế hệ phải lỗi hẹn với danh hiệu. Nhưng khi là “chiếu dưới”, chúng ta cũng không ít lần gây ra nhiều khó dễ và giành được kết quả tốt trước các đội mạnh của châu lục. Đáng nhớ nhất là chiến thắng trước Hàn Quốc tại Oman năm 2003 của lứa Văn Quyến. Sau này (2014), thế hệ của những Phi Sơn, Hồng Quân... một lần nữa khiến giới truyền thông châu Á sửng sốt khi đánh gục U23 Iran rồi thắng tiếp U23 Kyrgyzstan để tạo nên một kỳ Asiad đáng nhớ trên đất Hàn Quốc. 

U23 Hàn Quốc vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng đấu, mặc dù trải qua một vòng loại thiếu thuyết phục, không thể hiện được đẳng cấp thực sự, thậm chí họ còn bị Đông Timor cầm hòa trước khi giành 3 điểm vất vả trước U23 Việt Nam. Ở lần gặp lại này tất nhiên sẽ không dễ dàng cho U23 Việt Nam như khi chơi trên sân nhà, nhưng nếu có đủ khát vọng và sự hợp lý về đấu pháp, các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn có thể làm điều bất ngờ.


Còn Australia, bóng đá trẻ của họ không mạnh như các đàn anh. Năm 2014, lứa U19 của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... đã hạ gục Australia 1-0 ngay tại Mỹ Đình. Trong năm 2016, U16 Việt Nam thắng 2 và hòa 1 trước các đối thủ đến từ Australia. Bán kết U15 ĐNA năm 2017, chúng ta thắng tiếp họ ở vòng bán kết trước khi gặp Thái Lan tại chung kết. Nhắc lại để thấy, U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin khi đối đầu với đối thủ này.

Với Syria, BĐVN có nhiều kỷ niệm đẹp khi đối đầu với các đội Tây Á, như chiến thắng trước UAE tại Asian Cup 2007, U23 Iran tại Asiad 2014... Ở lần gần nhất, chúng ta đã vượt qua chính Syria ngay tại Mỹ Đình trong trận giao hữu vào năm ngoái. Cần biết, các đội bóng Tây Á luôn khá “kị giơ” với các cầu thủ ĐNÁ vốn nhỏ con nhưng khéo léo. Thế nên dù biết bóng đá Syria đang vươn lên mạnh mẽ, nhưng trình độ là không quá chênh lệch và chúng ta hoàn toàn có thể tự tin giành điểm trước họ.

Tin vào ông Park Hang-seo
Ông Park Hang-seo từng  là trợ lý cho HLV Guus Hiddink, đưa Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup 2002, dẫn dắt U23 Hàn Quốc dự ASIAD 2002, đoạt HCĐ. Một  người quá hiểu về bóng đá Hàn Quốc sẽ là một lợi thế không nhỏ cho U23 Việt Nam khi chúng ta chung bảng với họ. Một tân HLV trưởng sẽ mang theo những hy vọng mới. Điều mà các cầu thủ trẻ Việt Nam cần là yếu tố chuyên nghiệp, khoa học trong tập luyện sinh hoạt vốn là những hạn chế ở môi trường trong nước. Đến từ một nền bóng đá phát triển nhất châu Á, hy vọng ông Park Hang-seo sẽ đủ nhạy cảm để thổi một luồng sinh khí mới cho U23 Việt Nam.

Sân chơi châu lục vẫn là quá sức đối với những đội bóng đến từ ĐNÁ nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên nếu có sự chuẩn bị tốt, tự tin vào bản thân và biết mình biết người, cùng niềm tin vào HLV mới, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin sẽ gây bất ngờ lớn. Nền bóng đá của chúng ta có thể sẽ được tạo một luồng sinh khí mới để làm động lực vươn ra biển lớn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x