HLV DAVID MOYES TRẢ LỜI PHỎNG VẤN DAILY MAIL:

David Moyes: "Đến cả Conte cũng chẳng thể làm tốt hơn tôi"

LÂM PHONG
07:08 ngày 03-09-2017
Sau khi không thể cứu nổi Sunderland lần đầu tiên rớt hạng Premier League sau 10 năm, HLV David Moyes đành muối mặt từ chức. Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail hôm qua, cựu HLV Everton và Man United khẳng định ở trong tình cảnh như ông, đến cả Antonio Conte cũng chẳng thể làm tốt hơn.
David Moyes: "Đến cả Conte cũng chẳng thể làm tốt hơn tôi"

Moyes bị… lừa vào ghế HLV Sunderland?

Ngày 23/7/2016, David Moyes được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng Sunderland, đánh dấu lần đầu tiên trở lại Premier League kể từ khi bị Man United sa thải. Moyes lên thay thế Sam Allardyce và nhận nhiệm vụ rõ ràng: Giữ Mèo đen ở lại Premier League.

Đáng tiếc, ông đã không hoàn thành được nhiệm vụ này. Sunderland kết thúc Premier League ở vị trí bét bảng, chỉ thắng vỏn vẹn 6/38 trận. Lần đầu tiên sau 10 năm, Mèo đen phải xuống chơi tại Championship. Dù thất bại thê thảm nhưng trong bài trả lời phỏng vấn sau khi Sunderland xuống hạng, Moyes vẫn khẳng định ông sẽ ở lại. Nhưng trước áp lực quá lớn của NHM, chỉ 1 ngày sau khi mùa bóng kết thúc, trang chủ Sunderland đưa tin thông báo: Moyes đã từ chức, kết thúc mối lương duyên kéo dài chưa đầy 1 năm.

Sau một thời gian chạy trốn dư luận, rốt cuộc David Moyes cũng trở lại và dành cho Daily Mail một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền. Ông không tự biện hộ cho màn trình diễn kém cỏi của mình, mà chỉ kể lại tình cảnh bi đát của Sunderland để khẳng định rằng, bất kỳ HLV nào, kể cả nhà vô địch Premier League Antonio Conte, nếu rơi vào hoàn cảnh đó cũng khó lòng cứu Mèo đen thoát khỏi bi kịch xuống hạng.

Tôi lẽ ra không nên nhận lời làm HLV trưởng Sunderland. Sau khi gia nhập CLB tôi mới biết đội bóng đang ở trong tình trạng tài chính vô cùng tồi tệ. Ellis Short đã lên kế hoạch bán đội bóng và ông ta không có nhu cầu hỗ trợ kinh tế cho đội bóng nữa. Đó là lý do tại sao vào thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Đông, dù rất muốn tăng cường lực lượng nhưng Sunderland không có tiền cho tôi làm điều này”, Moyes mở đầu bài trả lời phỏng vấn. Đúng như lời Moyes nói, trong “phiên chợ” Đông 2017, Sunderland chỉ mua được đúng 2 cầu thủ với tổng số tiền chi ra chỉ là… 5,5 triệu bảng.

HLV Moyes cho rằng ông đến với Sunderland trong bối cảnh đội bóng này đã khủng hoảng không lối thoát
HLV Moyes cho rằng ông đến với Sunderland trong bối cảnh đội bóng này đã khủng hoảng không lối thoát

Tiền không có, cầu thủ không ủng hộ
Không những gặp khó khăn trầm trọng về kinh tế, Moyes còn không nhận được sự hợp tác từ các học trò. Có khá nhiều cầu thủ Sunderland đã viện nhiều lý do để không thi đấu. “Họ không nói thẳng ra từ chối thi đấu, họ biết họ sẽ gặp rắc rối lớn nếu nói điều này. Tuy nhiên, có nhiều cầu thủ nói thẳng ra là không chịu thi đấu. Trong suốt mùa bóng, thời điểm nào cũng xuất hiện những cầu thủ không chịu thi đấu. Họ viện cớ chấn thương, thể trạng không tốt hoặc bất kỳ lý do gì. Tôi sẽ không nêu đích danh các cầu thủ, nhưng tất cả người trong cuộc đều biết họ là những ai”.

“Những cầu thủ cứng đầu là vấn đề rất khó giải quyết, đặc biệt trong tình trạng bạn không có tiền để mua cầu thủ mới. Tôi sở hữu một đội hình mà tôi cảm thấy họ không ở đẳng cấp để thi đấu tại Premier League. Đội hình đó cần được thay máu, nhưng điều này là bất khả thi. Điều khiến tôi thất vọng nhất là tôi không hề biết Sunderland đang bị rao bán”.

“Không một ai cảnh báo tôi về những vấn đề đó: Số nợ khổng lồ của CLB, những cầu thủ không được trả công tương xứng và họ không muốn cống hiến hết mình. Tôi không biết gì cả. Đó là lý do mà khi nhận ra tình hình vô cùng tồi tệ, tôi chẳng biết phải làm cách nào để tháo gỡ nó cả”, Moyes bức xúc kể lại.

Vị HLV này còn cho biết, đôi khi ông cảm thấy lạc lõng và chán nản khi đứng trên sân tập: “Khi một CLB có vấn đề, tôi luôn biết cách phải giải quyết từ đâu. Ở Man United, ở Sociedad, tôi đều cảm thấy mình đang kiểm soát tình hình. Nhưng ở Sunderland thì không. Có những thời điểm tôi thật sự bị lạc lối. Tôi đã gây thất vọng, tôi đã khiến họ phải xuống hạng. Nhưng ở trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ rằng đến cả Antonio Conte cũng chẳng thể làm tốt hơn tôi”.

Moyes chỉ thắng… 18,6 % số trận tại Sunderland
Dẫn dắt CLB tổng cộng 43 trận trên tất cả các đấu trường và có 8 chiến thắng, David Moyes rời Sunderland với thành tích chỉ thắng 18,6% số trận. Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình vị HLV người Scotland có tỷ lệ thắng thấp đến vậy. 


Bến đỗ tiếp theo của Moyes có thể là ĐT Scotland
David Moyes không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về tương lai của mình. Ông sẽ tái xuất ở CLB nào, Premier League hay hạng Nhất Anh? Tuy nhiên theo tìm hiểu của báo chí Anh, nhiều khả năng David Moyes đã được ngắm cho vị trí HLV trưởng ĐT Scotland. Scotland hiện tại đang được dẫn dắt bởi HLV Gordon Strachan, nhưng LĐBĐ Scotland không có ý định gắn bó lâu dài hơn nữa với chiến lược gia này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x