David Moyes: 'Sau Sir Alex, không ai dẫn dắt M.U tốt hơn tôi'

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:53 ngày 08-10-2017
David Moyes dõng dạc tuyên bố không ai dẫn dắt M.U tốt bằng ông kể từ sau thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.
David Moyes: 'Sau Sir Alex, không ai dẫn dắt M.U tốt hơn tôi'
Sau khi cùng M.U đăng quang ngôi vương Ngoại hạng Anh 2012/13, Sir Alex quyết định nghỉ hưu và Moyes - người có hơn một thập kỷ dẫn dắt Everton, được chọn kế vị tại Old Trafford. 

Tuy nhiên, dưới bàn tay huấn luyện của Moyes, M.U không còn phô diễn được sức mạnh và cứ thế lao dốc. Hệ quả, chỉ sau 10 tháng cầm quyền, chiến lược gia người Scotland đã bị sa thải. Dù vậy, khi nhớ lại chuyện xưa, Moyes khẳng định chẳng HLV nào có thể làm tốt hơn ông tại M.U thời hậu Sir Alex.

"Chỉ có chênh lệch không đáng kể giữa thời điểm tôi dẫn dắt M.U và Mourinho bây giờ. Jose có quan điểm của ông ấy, nhưng luôn có quá trình chuyển giao sau khi kỷ nguyên của Sir Alex kết thúc. Bộ máy lãnh đạo cũng thay đổi. Đâu chỉ có tôi thay thế Sir Alex, David Gill cũng từ chức giám đốc điều hành và Ed Woodward lên thay. Vì thế, phải cần có thời gian để thu lượm được kết quả.

Đúng. Tôi đã tiếp quản nhà đương kim vô địch nước Anh, song những đội bóng như Chelsea hay Man City đã tiêu bao nhiêu tiền trong mùa Hè năm ấy để vượt qua chúng tôi. Rất khó cho tôi khi dẫn dắt một đội bóng vừa mới đăng quang.

Theo Moyes, Mourinho cũng không thể làm tốt việc dẫn dắt M.U bằng ông
Theo Moyes, Mourinho cũng không thể làm tốt việc dẫn dắt M.U bằng ông

Mọi thứ lẽ ra đã khác nhiều nếu chúng tôi mua sắm được những cầu thủ quan trọng. Chúng tôi nhắm mua Bale, Fabregas nhưng vì lí do này, lí do khác mà không thể sở hữu họ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, dự án tái thiết M.U của tôi đã khởi đầu hoàn hảo.

Tôi hoàn toàn chấp nhận thực tế rằng khi làm HLV của M.U, bạn phải giành chiến thắng cũng như gặt hái danh hiệu. Tôi đã không làm được điều ấy, nhưng tôi không nghĩ có một HLV nào có thể làm tốt hơn tôi, hoặc giúp M.U tiến bộ nhanh hơn tôi kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Sự chênh lệch là rất ít. Tôi không hối tiếc vì đã nhận lời dẫn dắt M.U. Khi bạn tiếp nhận một công việc thì bạn phải yêu thích nó.

Nếu so sánh mùa giải của tôi với những gì Mourinho làm được mùa trước, thì tôi nghĩ khác biệt không nhiều. Cần nhớ rằng M.U đã tiêu tốn rất nhiều tiền mua sắm cầu thủ suốt 3 năm qua chỉ để xây dựng một đội bóng có thể tranh chức vô địch, để thấy làm HLV ở đây khó khăn biết chừng nào", Moyes chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x