Dây thòng lọng chỉ tạm nới khỏi cổ Mourinho

Trung Nghĩa
09:04 ngày 20-10-2018
Sau trận thắng Newcastle (vòng 8 Ngoại hạng Anh), Jose Mourinho có vẻ như đã giảm hẳn áp lực bị sa thải. Nhưng có những lý do cho thấy, ông thầy người Bồ Đào Nha chưa thể kê cao gối.
Dây thòng lọng chỉ tạm nới khỏi cổ Mourinho
Dường như mỗi ngày chúng ta thấy một câu chuyện mới về Jose Mourinho trên báo chí. Chỉ hơn một tuần trước, nhiều tờ báo đã đưa tin rằng HLV người Bồ Đào Nha sẽ bị sa thải bất chấp kết quả trước Newcastle United. 

Trong trận đấu với Newcastle, giá treo cổ gần như đã đợi sẵn Mourinho khi M,U bị dẫn 0-2 chỉ trong 10 phút đầu trận. Tuy nhiên bước vào hiệp 2, bầy Quỷ đỏ đã vùng lên mạnh mẽ và lội ngược dòng một cách thần kỳ. Mata và Martial liên tiếp ghi bàn trong 6 phút trước khi Alexis Sanchez đánh đầu tuyệt đẹp ấn định tỷ số 3-2 ở phút 90.

Trận thắng này đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của Man United và Mourinho giữ lại được công việc của mình. Các tin đồn về việc sa thải bỗng dưng mất sạch vào thời điểm các đội nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Nhưng có thể không còn lâu nữa khi M.U sắp phải đối đầu với 2 đối thủ xương xẩu là Chelsea tại Premier League và Juventus tại Champions League chỉ trong 4 ngày.

Dưới đây là 6 lý do tại sao trận thắng Newcastle có thể chỉ giúp Mourinho "được" hoãn thi hành án chứ chưa thực sự thoát tội.

1. Các cầu thủ vẫn chưa thi đấu vì Mourinho
Bạn có thể lập luận rằng trong hiệp hai trận gặp Newcastle, nhiều cầu thủ đã chiến đấu khá nhiệt tình. Tuy nhiên, không ai rõ họ đang chiến đấu vì ông thầy hay vì chính bản thân họ. Nếu đây là khả năng thực thì tại sao họ không thể hiện điều đó trước West Ham, Valencia hay Derby County?

Có vẻ như nhóm cầu thủ này đã chọn thời điểm để nỗ lực và thực tế là họ không thường xuyên làm như thế. Trong trận đấu với West Ham, họ chỉ có 59 lần tăng tốc. Cùng ngày, Chelsea đối đầu Liverpool, và cả hai đều có hơn 100 lần tăng tốc.



Dưới thời Mourinho, các cầu thủ ít chạy hơn nhiều so với số tiền lương và tiền chuyển nhượng dành cho họ. Đôi khi họ không quan tâm đến việc nỗ lực vì vị HLV của mình. Điều này có nghĩa thời gian tại vị của Mourinho chỉ được tính từng ngày.

2. Mối quan hệ phức tạp với Paul Pogba
Kể từ khi Paul Pogba trở lại Man United năm 2016 với giá kỷ lục thế giới 89 triệu bảng, đã có những cuộc tranh luận về việc anh đang được Mourinho sử dụng như thế nào. Tiền vệ người Pháp đã được sử dụng ở một số vị trí khác nhau tại sân Old Trafford, nhưng không vị trí nào Pogba thể hiện được hết khả năng của mình. 

Hiện tại mối quan hệ giữa Pogba và Mourinho đang xấu hơn bao giờ hết và dường như không thể hàn gắn được. Nó bắt đầu từ sau trận hòa với Wolves khi Pogba phát biểu Quỷ đỏ cần phải "tấn công, tấn công và tấn công". 



Mourinho rất khó chịu vì điều này và sau đó tước băng đội trưởng của anh. Cầu thủ 25 tuổi ngay lập tức tỏ thái độ vùng vằng và bóng gió khả năng chuyển tới Barca. Có vẻ như Man United sẽ phải lựa chọn giữa Mourinho và Pogba và rất có thể cầu thủ người Pháp sẽ được chọn bởi giá trị của anh đang lớn hơn ông thầy.

3. Căng thẳng với lãnh đạo
Mourinho luôn là một huấn luyện viên gây tranh cãi, và bất cứ nơi nào ông từng đến cũng có những mâu thuẫn với giới lãnh đạo. Tại Man United, Mourinho lúc đầu luôn cố gắng hòa hảo nhưng ngày càng có dấu hiệu bất mãn trên báo chí. Một trong những vấn đề là không có một giám đốc thể thao ở M.U. Ed Woodward có thể là một doanh nhân xuất sắc nhưng chưa bao giờ là một người am hiểu về bóng đá



Trong mùa Hè, Mourinho đã tuyệt vọng trong việc đưa về một trung vệ như ý như Harry Maguire hay Toby Alderwerield. Woodward đã không ký được bất kỳ ai trong số đó, và Man United rơi vào khủng hoảng từ đầu mùa đến giờ.

Mourinho từng có những căng thẳng rất lớn trong những ngày cuối cùng ở Chelsea và dường như điều này đang lặp lại tại sân Old Trafford.

4. Đội hình của M.U còn nhiều điểm yếu
Trong những năm đầu sự nghiệp, Mourinho là một bậc thầy trong việc nâng tầm cầu thủ. Ông đã làm điều đó ở Porto, trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Chelsea, và tại Inter Milan. 

Tuy nhiên, rất khó để chỉ ra một cầu thủ mà Mourinho đã nâng tầm trong 6 hay 7 năm qua. Điều này đang chứng minh một điểm yếu thực sự của Mourinho ở sân Old Trafford.



Đội hình hiện tại không thể so bì với Man City, Chelsea và Liverpool. Ngoài thủ môn, hầu như mọi vị trí đều có điểm yếu. Họ ngày càng dễ bị tổn thương ở hàng thủ, không ai chắc suất ở hàng tiền vệ và chẳng thể tìm thấy một niềm hy vọng trên hàng công. Các ngôi sao của Mourinho như Paul Pogba, Alexis Sanchez và Romelu Lukaku chỉ liên tục khiến ông thất vọng.

5. Hội chứng mùa thứ ba
Rất nhiều người đã nói trước đây và bây giờ lại đang nhắc về cái dớp mùa thứ ba của Mourinho. Ông chỉ giành được 1 danh hiệu trong các mùa giải thứ ba của mình. Đó là chức vô địch Cúp FA với Chelsea năm 2007.

Kể từ danh hiệu đó, Mourinho đã bị mất việc tại Real vào cuối mùa giải thứ ba và thậm chí không được đến Giáng sinh trong nhiệm kỳ hai tại Chelsea khi The Blues chìm xuống vị trí thứ 16 tại Premier League.



Mourinho luôn đảm bảo thành công trong ngắn hạn nhưng chưa bao giờ thiết lập được một triều đại. Và ban lãnh đạo Man United có lý do để lo ngại cũng như phải có phương án dự phòng sớm nhất.

6. Zinedine Zidane vẫn đang rảnh rỗi
Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng việc Zinedine Zidane đang rảnh rỗi sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Mourinho. Vị HLV người Pháp đã rời Real Madrid trong mùa Hè, và trở thành ứng viên hàng đầu tới sân Old Trafford. Nếu không vì Zidane, hẳn Mourinho đã không quá lo lắng về tương lai bởi không có nhiều HLV chất lượng cho M.U lựa chọn.



Tất nhiên Zidane sẽ phải suy nghĩ kỹ nếu Man United có lời mời. Tại Real ông có một đội bóng đầy rẫy ngôi sao đủ khả năng giành các danh hiệu lớn nhất. Nhưng Zizou sẽ không được hỗ trợ như thế tại sân Old Trafford. Nếu đến đây ông sẽ phải gây dựng lại từ đầu và đó là điều vẫn cần thời gian để kiểm chứng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x