De Bruyne muốn đánh bại cả hai huyền thoại Messi & Ronaldo

Minh Tâm
08:46 ngày 25-04-2018
Trong câu chuyện chia sẻ với tờ Daily Mail, các HLV từng làm việc với Kevin De Bruyne tại CLB Genk cho biết, tiền vệ này là một cầu thủ rất khát khao chiến thắng. Anh sẽ chưa ngừng phấn đấu cho đến khi vươn tới đỉnh cao và hoàn thành mục tiêu vượt qua Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
De Bruyne muốn đánh bại cả hai huyền thoại Messi & Ronaldo

Cậu nhóc lạ lùng

Tuyển trạch viên Jan van Troos nhận ra Kevin De Bruyne có những tố chất kỳ lạ khi còn là một cậu nhóc. Năm 1997, Van Troos lái xe qua một sân bóng cũ ở khu Drongen, ngoại ô thành phố Gent. Ông ngay lập tức dừng xe do bị thu hút bởi một cậu nhóc bé nhỏ nhưng thi đấu với vị thế thủ lĩnh của đội bóng. Thời điểm đó, De Bruyne mới 6 tuổi và chơi bóng cùng những đứa trẻ lên 8, lên 9. 

“Ở De Bruyne lúc đó có điều gì đó rất kỳ lạ. Cậu ta nổi bật giữa những đứa trẻ lớn hơn mình không chỉ bởi kỹ năng chơi bóng, mà còn cả về yếu tố tinh thần. De Bruyne như át vía phần còn lại. Cậu ta có vẻ gì đó khá hung hăng và không quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài trái bóng”, Van Troos nhớ lại.

Tuyển trạch viên này sau đó đưa De Bruyne về tập luyện tại CLB địa phương. Không lâu sau, ông giới thiệu tài năng trẻ này tới KAA Gent, CLB chuyên nghiệp duy nhất trong vùng. Để rồi từ đây, De Bruyne có những bước tiến chóng mặt trên con đường bóng đá. Ngay từ khi còn trẻ, De Bruyne đã thể hiện khả năng chuyền bóng vượt trội. Anh có thể đưa bóng tới bất cứ vị trí nào trên sân với độ chính xác cao.

Bên cạnh năng lực chơi bóng, De Bruyne còn gây ấn tượng mạnh với các HLV đội trẻ của Gent vì cá tính đặc biệt. Người dẫn dắt De Bruyne giai đoạn này là Domenico Olivieri cho biết: “Cậu ta không phải là người sôi nổi, nhưng đầy quyết tâm. De Bruyne luôn tin rằng mình sẽ chiến thắng khi bước vào sân cỏ. Đó là một niềm tin sắt đá, không gì có thể lay chuyển”.


Không hài lòng với vị trí thứ hai

HLV Olivieri cho biết De Bruyne chưa bao giờ hài lòng với những gì mình có: “Cậu ấy ghét thua trận và luôn nỗ lực để nâng cao năng lực chơi bóng. Tôi còn nhớ De Bruyne đặt mục tiêu lên đội một ở tuổi 17. Cậu ta rời Gent, chuyển đến Genk để thực hiện mục tiêu này. De Bruyne có kỹ năng chuyền bóng bẩm sinh. Cậu ta không mất nhiều thời gian quan sát nhưng vẫn có thể đưa được bóng đến chân đồng đội. Đó là một tố chất hiếm có”.

Cùng chung quan điểm, HLV Mario Been của Genk ngày đó cho biết De Bruyne đã nỗ lực rất nhiều để có thể chơi nhanh hơn. “Có một lần tôi nói với De Bruyne rằng cậu ta đang làm giảm nhịp độ tấn công của cả đội. Những ngày sau đó, De Bruyne là người đến sân tập sớm nhất và ra về muộn nhất. Cậu ta tích cực tham gia vào các bài tập một chạm và thể hiện sự hăng máu như một chú ngựa con”, Been cho biết.

Nhà cầm quân này cũng nhận định, De Bruyne sẽ không dừng lại cho tới khi nào trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới: “Hiện nay De Bruyne đã là cầu thủ lớn. Nhưng tôi nghĩ cậu ta vẫn chưa hài lòng về chính mình. De Bruyne sẽ nỗ lực cho tới chừng nào vượt qua được Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để giành Quả bóng vàng”.

Dưới màu áo Man City, De Bruyne đã thi đấu bùng nổ ở mùa giải 2017/18. Dù vậy, anh vẫn thất bại trước Mohamed Salah trong cuộc đua tới giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn. Thất bại này sẽ càng làm tiền vệ người Bỉ quyết tâm hơn nữa trên chặng đường sắp tới. Ít nhất, sự kiện này cũng sẽ tạo động lực để De Bruyne chiến đấu dưới màu áo ĐTQG ở World Cup 2018 vào mùa Hè này.

De Bruyne xứng đáng là tiền vệ số 1 thế giới


Luyện tập với sân sũng nước
Người phát hiện ra De Bruyne là Jan van Troos cho biết, ông cảm thấy kinh ngạc khi chứng kiến ngôi sao tương lai của bóng đá Bỉ chơi bóng trên mặt sân sũng nước. “Lực vẩy của cổ chân cậu nhóc De Bruyne rất mạnh. Cậu ta có những giải pháp tuyệt vời để thích nghi với hoàn cảnh. Từ cách di chuyển cho đến tiếp bóng của De Bruyne đều rất khôn ngoan”, Van Troos cho biết.

Tức giận khi thua cuộc
Ngay từ khi còn bé, Kevin De Bruyne đã rất khát khao chiến thắng. Người phát hiện ra tiền vệ này khi còn bé là Jan van Troos cho biết, De Bruyne thường rất tức giận khi thua cuộc. “Khi chúng tôi thua một giải trẻ ở Hà Lan, cậu ta ngồi xuống giữa sân và từ chối di chuyển. De Bruyne ngồi đó, rất tức giận, còn BTC cuống cuồng vì chỉ còn vài phút nữa sẽ diễn ra trận tiếp theo trên SVĐ đó. Phải tới khi được bố xuống động viên, De Bruyne mới rời sân”, Van Troos cho biết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Sao Man City tới nhà hàng, quán bar mừng vô địch Sao Man City tới nhà hàng, quán bar mừng vô địch

    Nhà hàng Australasia tại trung tâm thành phố Manchester đã trở thành địa điểm tập kết của các cầu thủ Man City, sau trận thắng đậm Swansea 5-0 với tư cách tân vương Premier League.

  • Leroy Sane trên lộ trình Bóng vàng? Leroy Sane trên lộ trình Bóng vàng?

    Leroy Sane vừa làm được điều mà Cristiano Ronaldo đã làm được cách đây hơn 10 năm (2007), là vừa vô địch Premier League, vừa giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của PFA. Chỉ 1 năm sau, Ronaldo đã có Quả bóng vàng (2008). Liệu đó có thể là con đường mà Sane sẽ đi?

  • 'Arteta đủ sức ngồi ghế nóng Arsenal' 'Arteta đủ sức ngồi ghế nóng Arsenal'

    Theo truyền thông Anh, Giám đốc điều hành Arsenal, ông Ivan Gazidis tin rằng cựu tiền vệ Mikel Arteta có thể tiếp quản băng ghế huấn luyện mà HLV Arsene Wenger để lại.

  • 10 cầu thủ ngoại quốc hay nhất lịch sử Liverpool 10 cầu thủ ngoại quốc hay nhất lịch sử Liverpool

    Bên cạnh Mohamed Salah, Liverpool còn sở hữu rất nhiều cầu thủ nước ngoài xuất sắc trong chiều dài lịch sử CLB. Dưới đây là những cái tên điển hình nhất.

  • Everton muốn mời Wenger thay Allardyce Everton muốn mời Wenger thay Allardyce

    Everton đã lên kế hoạch mời HLV Arsene Wenger về sân Goodison Park ở mùa giải tới và trợ lý cho ông sẽ là cậu học trò cũ Oleg Luzhny.

  • Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 35 Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 35

    BongdaPlus cập nhật lịch thi đấu vòng 35 Ngoại hạng Anh.

  • Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh

    BongdaPlus cập nhật lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2017/18.

  • 'Máy quét' Kante trở lại 'Máy quét' Kante trở lại

    N’Golo Kante đã phát đi những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ trong thời gian gần đây để trở lại với phong độ đỉnh cao. Và trong trận đấu quan trọng với Southampton tại bán kết FA Cup, Kante tiếp tục chơi một trận tuyệt hay giúp Chelsea vượt qua Southampton để ghép cặp với Man United ở trận chung kết vào ngày 19/5 tới.

  • Người kế nhiệm Wenger sẽ chỉ có 50 triệu bảng mua sắm Người kế nhiệm Wenger sẽ chỉ có 50 triệu bảng mua sắm

    Thay thế Arsene Wenger sẽ là nhiệm vụ khó khăn với bất kỳ HLV nào, không chỉ vì danh tiếng mà chiến lược gia người Pháp đã gây dựng trong thời gian dài lâu dẫn dắt Arsenal, mà còn vì kẻ đóng thế sẽ chỉ có 50 triệu bảng để mua sắm ở mùa hè tới.

  • Ronaldinho ủng hộ Pogba giành Quả bóng Vàng Ronaldinho ủng hộ Pogba giành Quả bóng Vàng

    Huyền thoại bóng đá thế giới, Ronaldinho đã lên tiếng ủng hộ tiền vệ Paul Pogba giành danh hiệu Quả bóng Vàng.

  • Pep Guardiola: 'Barca và Man City hiện giờ tương đồng về đẳng cấp' Pep Guardiola: 'Barca và Man City hiện giờ tương đồng về đẳng cấp'

    Trong cuộc trao đổi mới đây với cựu danh thủ Thiery Henry trên Sky Sport, HLV Pep Guardiola của Man City đã chia sẻ về nhiều vấn đề. Một trong số đó là việc ông coi trọng điều gì nhất trong bóng đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x