Kevin de Bruyne và Eden Hazard là hai tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Bỉ hiện nay. Họ cũng đều là “linh hồn” của CLB mình - các CLB hay nhất trong 2 mùa bóng gần đây ở Premier League. Không thể không bàn về họ, khi Man City của De Bruyne chuẩn bị gặp Chelsea của Hazard...
Cách đây vài tuần, Hazard qua mặt De Bruyne (và Romelu Lukaku của M.U), đoạt giải... “Con quỷ của năm” - tức danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Bỉ 2017. Hẳn nhiên, đấy là vì Hazard đã tỏa sáng trong đội hình Chelsea, vô địch Premier League mùa trước. Chẳng phải De Bruyne thất bại, mà đơn là Hazard xuất sắc hơn, rực rỡ hơn.
Đấy là chuyện của thời điểm này năm ngoái. Bây giờ, De Bruyne lại đang tỏa sáng, trên đường cùng Man City tiến đến chức vô địch Premier League vốn chỉ còn chờ ngày chính thức hóa. Cũng vậy: De Bruyne hay hơn, thành công hơn, chứ không phải Hazard thất bại. Không chỉ chờ ngày đăng quang với Man City, De Bruyne còn có thể đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) - danh hiệu mà Hazard chính là cầu thủ Bỉ duy nhất xưa nay từng có.
De Bruyne và Hazard đều là ngôi sao có tiếng nói quyết định trong thành công của đội mình. Vậy, khi Man City đại chiến với Chelsea ở Premier League thì đấy trước tiên là cuộc so tài giữa De Bruyne và Hazard? Có thể như vậy - ước lệ thôi, vì dĩ nhiên cả Man City lẫn Chelsea đều không phải là các “đội bóng một người”. Điều đáng nói ở đây là Hazard sẽ “so tài”, hơn là “chiến đấu” với đồng đội thân thiết trong đội tuyển Bỉ.
Họ đều là ngôi sao tấn công, đều tìm cách đưa bóng vào lưới của nhau - một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Họ đều muốn thành công hơn, tỏa sáng nhiều hơn, giúp cho hàng công của đội mình nhiều hơn, chứ họ không hướng đến chỗ vô hiệu hóa nhau. Ngăn cản nhau chơi bóng, kiến tạo, ghi bàn đều không phải là việc của họ. Kết quả toàn cục coi như đã rõ. Nhưng chỉ trong 90 phút so tài trên sân, ai cũng có thể... sáng hơn, không loại trừ khả năng cả hai đều sẽ thành công, tỏa sáng như một công việc riêng của mình.
De Bruyne là cây chuyền bóng số 1 trên sân cỏ Anh, với giá trị còn nằm ở độ “độc”, chứ không chỉ là số lượng của những đường chuyền quan trọng. Tất nhiên, anh cũng ghi bàn. Nhưng Hazard ghi bàn nhiều hơn, với cách tấn công có vẻ trực tiếp hơn. Khác biệt về lối chơi chính là nguyên nhân quan trọng khiến đội tuyển Bỉ dễ dàng khai thác thành công tài năng của cả De Bruyne lẫn Hazard nơi hàng tiền vệ.
Cái hay của De Bruyne là cái hay kết hợp với những cầu thủ xung quanh. Ngược lại, cái hay của Hazard lại là cái hay độc lập với những cầu thủ xung quanh. Đâu phải ngẫu nhiên mà Hazard ghi được 6 bàn trong 8 trận gần đây, ở mọi giải, của Chelsea. Anh có 4 bàn trong 4 chuyến làm khách ở Premier League của Chelsea trong năm 2018. Nhìn chung, đấy lại là giai đoạn... thất bại của Chelsea, khi họ thất thế trước Barcelona ở Champions League và văng khỏi Top 4 ở Premier League!
Mỗi người mỗi vẻ, và điều này càng làm cho cuộc so tài giữa De Bruyne với Hazard trở nên hấp dẫn, đáng xem trong trận Man City - Chelsea ở Premier League. Bất kể đội nào hay hơn. Hãy xem và thưởng thức tài nghệ của cặp ngôi sao tiền vệ Bỉ, hơn là xem ai thắng ai trong một cuộc chiến!
10 bàn thắng đẹp nhất của Man City vào lưới Chelsea
Kevin De Bruyne không chỉ dẫn đầu về số đường kiến tạo thành bàn ở Premier League mùa này (14). Anh còn đang là người có số đường chuyền thành bàn từ tình huống mở nhiều nhất (13).
“Vua lừa bóng” Hazard
Eden Hazard là cầu thủ duy nhất ở Premier League mùa này đạt đến cột mốc bình quân 5 pha lừa bóng thành công mỗi trận, bỏ rất xa so với người đứng kế tiếp. Khả năng tự mình tỏa sáng luôn là sở trường của Hazard, khác với sự tỏa sáng trong việc phối hợp với các ngôi sao xung quanh của De Bruyne.
Để tránh lâm vào tình trạng bị động và có nguy cơ mất trắng Aaron Ramsey sau mùa tới, BLĐ Arsenal đã nghĩ đến việc thanh lý tiền vệ người Xứ Wales vào kỳ chuyển nhượng Hè.
Sau màn trình diễn chói sáng của Son Heung-Min trong chiến thắng trước Huddersfield, HLV Mauricio Pochettino đã không tiếc lời khen dành cho cậu học trò.
Nhờ pha làm bàn duy nhất của tiền vệ Bernardo Silva ở ngay đầu hiệp 2, Man City đã nhẹ nhàng vượt qua đối thủ nặng ký Chelsea để tiến gần hơn tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng.
Premier League thực sự được nâng cấp và phong phú thêm kể từ khi có Pep Guardiola cùng Antonio Conte, hai HLV thiên tài, bị ám ảnh suốt đời bởi những tư duy chiến thuật nhưng cũng sở hữu triết lý cũng như tính cách trái ngược. Thật tiếc khi có thể, đây sẽ là lần cuối họ chạm trán nhau tại Anh.
15 tháng trước, Chelsea đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trên sân Etihad của Man City. 15 tháng sau, mọi thứ đã đảo chiều. Chelsea đã suy yếu hơn vì đánh mất đi Diego Costa và Nemanja Matic.
VAR (Video Assistant Referee – trợ lý trọng tài video) sẽ được áp dụng ở World Cup 2018 sau khi IFBA (Cơ quan soạn thảo luật của bóng đá thế giới) bỏ phiếu ủng hộ giải pháp này.
HLV Antonio Conte của Chelsea đánh giá rất cao sức mạnh của Man City. Ông đánh giá đội bóng của đồng nghiệp Pep Guardiola có thể kiếm tới 100 điểm tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn