De Ligt từ gã chậm chạp trở thành siêu hậu vệ như thế nào?

Quang Hoà Quang Hoà
13:38 ngày 24-05-2019
Nhờ thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng trong màu áo Ajax và ĐT Hà Lan, trung vệ Matthijs de Ligt đang là "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng Hè này. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành cầu thủ được săn đón bậc nhất thế giới như hiện nay, De Ligt từng bị chê là "quá chậm chạp".
De Ligt từ gã chậm chạp trở thành siêu hậu vệ như thế nào?
Đây là những gì vừa được tiết lộ bởi HLV đội trẻ của Ajax là Ruben Jongkind. Phát biểu trên tờ Daily Mail trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Jongkind cho biết: "Matthijs đã trưởng thành về mặt sinh học khi mới 14 tuổi. HLV đội U15 Ajax thường sử dụng cậu ta trong mọi trận đấu. Khi bạn muốn ngăn tiền đạo đối phương ghi bàn, Matthijs có thể là một chốt chặn đáng tin cậy".

"Tuy nhiên, đó lại không phải là giải pháp tốt cho Matthijs. Để tạo thêm động lực, chúng tôi cho cậu ấy đá với các đàn anh lớn hơn mình 2 tuổi. Khi Matthijs 15 tuổi, cậu ấy đã đá cho đội U17. 1 năm sau, cậu ấy thậm chí còn được góp mặt ở đội U19".

"Chúng tôi biết Matthijs có thể trở thành một trung vệ trong tương lai, nhưng trước hết cậu ấy phải trải qua thử thách về tốc độ đã. Nếu chơi ở đội trẻ mà phải giữ nhiệm vụ trung vệ thì điều đó có nghĩa là bạn quá chậm chạp rồi". 

"Chính bởi thế nên chúng tôi mới cho Matthijs đá tiền vệ. Ở vị trí ấy, cầu thủ phải xoay sở ở khắp mọi hướng và tìm ra những giải pháp trong phạm vi hẹp. Nhờ được trui rèn trong hoàn cảnh như thế, Matthijs hứa hẹn sẽ trưởng thành hơn khi trở lại đá ở vị trí trung vệ".


"Dù còn rất trẻ, song thật tiếc là Matthijs lại di chuyển không tốt. Ngoài tốc độ, khả năng xoay sở và giữ thằng bằng của cậu ấy cũng cần phải được cải thiện. Để giúp Matthijs, chúng tôi đã phải lập ra một kế hoạch đặc biệt", Jongkind chia sẻ.

Được biết, vào năm 8 tuổi, De Ligt từng chơi cho CLB địa phương ở Abcoude, một thị trấn nhỏ cách sân nhà của Ajax chỉ 5 dặm. Khi tới xem De Ligt thi đấu, một tuyển trạch viên của Ajax cho rằng thể hình và thể lực của cậu nhóc này có vấn đề. Tuy nhiên, ngay sau đó mối nghi ngại đã tan biến khi ông quan sát thấy bố của De Ligt với vóc dáng khá ổn đang đứng ngoài sân.

Không mất nhiều thời gian, De Ligt được đưa về lò đào tạo của Ajax và tiến bộ thần tốc trong cuộc "Cách mạng nhung" mà huyền thoại bóng đá Johan Cruyff' phát động. Anh chơi hay tới mức được ra mắt đội 1 khi mới 16 tuổi. Đây là điều hiếm có trong làng túc cầu, bởi thông thường đa phần các trung vệ phải đến hơn 20 tuổi mới thực sự trưởng thành.

Các HLV đặc biệt ấn tượng với De Ligt do cầu thủ này có khả năng đọc trận đấu siêu hạng. Ngoài ra, anh cũng có thể đi bóng, phối hợp với các vệ tinh xung quanh, phát động tấn công từ sân nhà hay đơn giản là chọn vị trí đủ hợp lý để không gặp khó.


Ở tuổi 19, De Ligt đã xuất sắc vượt qua những rào cản tâm lý quan trọng. Anh ra mắt ĐT Hà Lan vào năm 2017 khi mới 17 tuổi và lập tức mắc sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà để thua Bulgaria 0-2 tại Sofia. Vào thời điểm ấy, De Ligt mới đá chính 2 trận cho Ajax ở giải VĐQG Hà Lan. Anh là cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho Oranje kể từ năm 1931.

Chắc chắn phải có bản lĩnh hơn người, De Ligt mới vượt qua được cú sốc nói trên. Chẳng những không gục ngã, anh đã nhanh chóng đứng dậy và chỉ mất 2 năm để trở thành trung vệ hàng đầu thế giới. Chính nhờ có những pha xử lý đầy chắc chắn của De Ligt, Ajax vừa giành cú đúp ở giải quốc nội và suýt nữa đã giành vé tham dự trận chung kết Champions League 2018/19

Ở cấp độ ĐTQG, De Ligt cũng giúp Hà Lan trở lại mạnh mẽ sau khi bỏ lỡ 2 giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2016 và World Cup 2018.

Ở mùa bóng vừa rồi, đẳng cấp của De Ligt được thể hiện rất rõ qua việc Ajax giữ sạch lưới 23 trận trong 55 lần cầu thủ này ra sân. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 89,3%, khả năng phối hợp của De Ligt còn tốt hơn không ít tiền vệ. Bên cạnh đó, De Ligt tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi tham gia tấn công, bằng chứng là anh đã có 7 lần ghi tên bảng tỷ số.

Một chút lo ngại dành cho De Ligt là anh bị các đồng đội gán cho biệt danh "thằng béo" vì bị thừa cân nặng. Ngoài ra, thân hình hơi mất cân đối (lưng dài, chân ngắn) cũng khiến viên ngọc của Ajax gặp khó khăn khi đối đầu với những cầu thủ tinh quái và thích lừa bóng qua đối phương. 

Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận De Ligt đã "lột xác" từ một cậu nhóc chậm chạp để trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới ở độ tuổi rất trẻ. Chính bởi phát hiện ra những giá trị mà De Ligt có thể mang lại, cả M.U và Man City mới nhảy vào cạnh tranh với Barca trong cuộc đua nhằm có được "số 4" của Ajax. Họ biết rằng, De Ligt sau khi đã khẳng định được đẳng cấp có thể sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn trong ít nhất cả chục năm nữa.

De Ligt, siêu hậu vệ khiến Barca thèm muốn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Atletico Madrid: Mùa chia ly và bài toán tái thiết của Simeone Atletico Madrid: Mùa chia ly và bài toán tái thiết của Simeone

    Diego Simeone có thể mất một nửa đội hình sau mùa Hè này sau sự ra đi của rất nhiều trụ cột. Vị chiến lược gia người Argentina sẽ phải đối mặt với cuộc tái thiết lớn nhất từ trước tới nay ở cả 3 tuyến.

  • Man City: Đến lúc Foden bước lên sân khấu Man City: Đến lúc Foden bước lên sân khấu

    Một trong những tài năng hứa hẹn nhất của Man City hiện nay, tiền vệ Phil Foden vừa khẳng định anh sẽ chiến đấu để giành lấy suất đá chính tại đội bóng mùa tới. Với nhiều người, mùa 2019/20 cũng là thời điểm thích hợp để Foden bước lên đảm nhận vai chính.

  • Không nghỉ Hè, Luke Shaw lao vào tập luyện để giảm cân Không nghỉ Hè, Luke Shaw lao vào tập luyện để giảm cân

    Không giống như nhiều đồng đội khác đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Hè, hậu vệ Luke Shaw lại chọn cách ở lại trung tâm huấn luyện Carrington để tập luyện nhằm giảm cân.

  • M.U đàm phán với bộ đôi 'người thừa" của PSG M.U đàm phán với bộ đôi 'người thừa' của PSG

    Để tránh đi vào bước xe đổ của những lần chuyển nhượng trước, Man United không còn quá mặn mà tạo "bom tấn" mà chuyển hướng sang những mục tiêu như Thomas Meunier và Adrien Rabiot.

  • Liverpool vô địch... về tiền thưởng tại Premier League Liverpool vô địch... về tiền thưởng tại Premier League

    Premier League đã công bố tổng tiền thưởng cho các CLB sau mùa 2018/19. Tuy chỉ về nhì trên BXH nhưng Liverpool có thể được an ủi phần nào khi dẫn đầu về khoản kiếm tiền.

  • Sau vụ Arsenal chấp nhận mất trắng Aaron Ramsey: Lời cảnh cáo cho Auba & Laca Arsenal mất trắng Aaron Ramsey: Lời cảnh cáo cho Auba & Laca

    Việc mất trắng Aaron Ramsey không làm các lãnh đạo Arsenal nhún nhường trên bàn đàm phán. Thông điệp được phát đi, rằng Arsenal sẽ không phá vỡ cấu trúc lương vì bất kỳ ngôi sao nào, ngay cả khi đó là song sát Aubameyang - Lacazette.

  • Ronaldo và Quagliarella là cảm hứng của Serie A Ronaldo và Quagliarella là cảm hứng của Serie A

    Với 21 bàn, kém Fabio Quagliarella tới 5 bàn, Cristiano Ronaldo nhiều khả năng không thể giành ngôi Vua phá lưới Serie A mùa này. Nhưng thế cũng không là vấn đề khi cả hai cầu thủ này đã là cảm hứng của giải đấu.

  • Chỉ có 80 triệu euro, Hùm xám khó mua sắm Chỉ có 80 triệu euro, Hùm xám khó mua sắm

    Hồi tháng 3, Bayern Munich đã có bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Đội bóng xứ Bavaria đã chi 80 triệu euro để mua hậu vệ Lucas Hernandez từ Atletico. Sau thương vụ lịch sử đó, chủ tịch Uli Hoeness tuyên bố rằng, đội bóng hàng đầu nước Đức sẽ chỉ chi thêm tối đa... 80 triệu euro trong Hè 2019.

  • La Liga sau mùa đầu áp dụng VAR: Nhiều bàn thắng, ít phàn nàn La Liga sau mùa đầu áp dụng VAR: Nhiều bàn thắng, ít phàn nàn

    Cũng giống như ở nhiều giải đấu khác áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), La Liga đã được hưởng lợi rất nhiều. Giải đấu này trở nên công bằng hơn, nhiều bàn thắng xuất hiện hơn và đổi lại những tranh cãi ít đi.

  • Hướng tới trận chung kết Europa League: Những sự tương phản thú vị giữa Sarri & Emery Chung kết Europa League: Những sự tương phản thú vị giữa Sarri & Emery

    Lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết Europa League sẽ diễn ra giữa hai đội bóng cùng thành phố. Nhưng trận "derby London" chẳng những sẽ không có chỗ tương đồng nào, mà còn tương phản hoàn toàn về đặc điểm chiến thuật, giữa Arsenal và Chelsea.

  • Cầu thủ Bayern không còn tin Kovac Cầu thủ Bayern không còn tin Kovac

    Tờ Bild của Đức vừa đưa tin hôm thứ Tư tuần trước, một nhóm cầu thủ Bayern đã tiến hành cuộc họp riêng mà không có sự tham gia của HLV Niko Kovac. Đứng đầu trong số này là 4 ngôi sao Robert Lewandowski, Franck Ribery, Thiago Alcantara và Rafinha.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ

    Là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ít ai hình dung ra được cuộc sống sau khi treo giày của Hakan Sukur sẽ lận đận như thế nào.

  • Báo chí Thái Lan thất vọng khi ĐT U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng Báo chí Thái Lan thất vọng với ĐT U23 Thái Lan

    Bất ngờ thua U23 Tajikistan 0-1 ở trận đấu cuối vòng bảng, U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á 2024, khiến giới truyền thông xứ chùa Vàng không khỏi thất vọng.

  • Madelene Wright lại đốt cháy MXH Madelene Wright lại đốt cháy MXH

    Những tấm hình mới nhất của Madelene Wright vẫn giữ nguyên độ nóng như ngày nào và khiến cho công chúng lại phải bàng hoàng trước độ bạo của nữ cầu thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x