De Rossi hướng đến mốc 500 trận cho Roma: Người đội phó bền bỉ

Mạnh Khởi
16:41 ngày 16-10-2015
Nếu ra sân đêm mai, khi Roma đón tiếp Empoli ở vòng 8 Serie A, Daniele De Rossi sẽ kỷ niệm trận chính thức thứ 500 cho Roma. Đây là cột mốc đặc biệt, đánh dấu sự trung thành tuyệt đối của De Rossi với màu áo bã trầu.
De Rossi hướng đến mốc 500 trận cho Roma: Người đội phó bền bỉ
LÒNG TRUNG THÀNH
Ngày 30/10/2001, trên đất Bỉ, khi tiền vệ Ivan Tomic có dấu hiệu đuối sức, HLV Fabio Capello đã tung vào sân chàng trai khi ấy 18 tuổi. Đó là khoảnh khắc đầu tiên De Rossi xuất hiện trên sân với tư cách cầu thủ của Roma, sau hơn 1 năm chơi bóng cho đội trẻ của CLB. 


Vào thời điểm ấy, không ai ngờ De Rossi sẽ nối gót Francesco Totti, trở thành biểu tượng đương đại tiếp theo của đội bóng áo bã trầu. Tính từ sau khi đoạt chức vô địch thế giới cùng ĐT Italia năm 2006 tới nay, De Rossi đã từ chối không ít lời đề nghị béo bở của Real Madrid, Man Utd, Man City, Chelsea và PSG để tiếp tục gắn bó với Roma. 

Tất nhiên để đổi lấy sự trung thành của De Rossi, Roma đã phải chấp nhận để anh trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất Serie A (6,5 triệu euro/năm). Nhưng thu nhập của De Rossi chắc chắn đã cao hơn rất nhiều nếu anh đồng ý gia nhập những đại gia Premier League và La Liga.  

TƯƠNG LAI Ở HÀNG THỦ
Trên thực tế về mặt chuyên môn, De Rossi đã không còn là ưu tiên hàng đầu của HLV Rudi Garcia ở tuyến giữa, trong thời điểm Roma có quá nhiều tiền vệ trung tâm. Thay vào đó, HLV Garcia đã “chấm” De Rossi đá trung vệ, rất có thể sẽ không chỉ ở giai đoạn Roma đang khủng hoảng hàng thủ.


De Rossi đã bắt đầu được kéo xuống đá trung vệ từ cách đây 7-8 năm. Mùa này, Roma đã giành 9/12 điểm tối đa trong 4 trận De Rossi đá trung vệ, điển hình là màn trình diễn xuất sắc của anh trong trận thắng Juventus 2-1. 

Do sự vắng mặt của Totti, đội phó De Rossi sẽ đeo băng thủ quân Roma đêm mai, kỷ niệm đáng nhớ trong trận chính thức thứ 500 anh phục vụ Giallorossi. 

Nhà vô địch thế giới chưa từng VĐQG


Trong đội hình ĐT Italia vô địch World Cup 2006, De Rossi nằm trong số 4 cầu thủ hiếm hoi chưa từng giành chức VĐQG (cùng Simone Barone, Alberto Gilardino và Simone Perrotta). Trong suốt 14 năm phục vụ Roma, De Rossi mới chỉ giành được 2 Coppa Italia và 2 Siêu Cúp Italia (những danh hiệu không được đánh giá cao) cùng đội bóng thủ đô. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Derby Italia: Derby… mệt mỏi Derby Italia: Derby… mệt mỏi

    Các cầu thủ Inter và Juventus, trước lần đụng độ ở Chủ nhật này, đang bị đặt nhiều câu hỏi về thể lực. Gazzetta dello Sport cho biết, các cầu thủ Inter và Juve đã cùng nhau di chuyển hơn 300.000 km để đến sân Giuseppe Meazza đá trận sắp tới.

  • Kondogbia vs Pogba: Derby của người Pháp Kondogbia vs Pogba: Derby của người Pháp

    Đêm Chủ nhật này, Paul Pogba và Geoffrey Kondogbia sẽ lần đầu tiên chạm trán nhau tại Serie A. Hành trình kỳ diệu của hai tiền vệ hàng đầu nước Pháp để trở thành những ngôi sao lớn ở Serie A sẽ giao nhau ở lần đụng độ tới.

  • Trước trận derby D'Italia Inter vs Juventus: Thời của người Nam Mỹ Trước trận derby D'Italia Inter vs Juventus: Thời của người Nam Mỹ

    Inter vốn là đất lành của những cầu thủ Argentina, Brazil từ lâu. Nhưng giờ Juventus cũng đã bắt đầu trọng dụng người Nam Mỹ, rất có thể trận derby d’Italia cuối tuần này sẽ là show diễn của nhóm cầu thủ tới từ bên kia bờ Đại Tây Dương.

  • Derby Italia: Cuộc so tài cảm xúc Icardi vs Dybala Derby Italia: Cuộc so tài cảm xúc Icardi vs Dybala

    Họ cùng đến từ xứ Tango, cùng sinh năm 1993, cùng là niềm hy vọng số 1 trên hàng công Inter và Juventus, nhưng Mauro Icardi và Paulo Dybala còn có những sự khác biệt khiến người ta càng muốn so sánh họ.

  • Top 5 lão tướng còn “chạy tốt” ở Serie A Top 5 lão tướng còn “chạy tốt” ở Serie A

    Hầu hết các cầu thủ đều chơi kém đi nhiều sau khi bước sang tuổi 30. Nhưng ở Serie A, có không ít cầu thủ Italia vẫn còn chạy tốt khi đã ngoài 35 mùa xuân…

  • Với Di Natale, Udinese lúc nào cũng là Giáng sinh Với Di Natale, Udinese lúc nào cũng là Giáng sinh

    Với những ai yêu bóng đá ở Udinese, 13/10 sẽ như một ngày lễ. Bởi Antonio Di Natale, người hùng của Udinese trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 38 vào hôm nay...

  • Hàng công Inter: Ljajic sẵn sàng đóng vai “kép chính” Hàng công Inter: Ljajic sẵn sàng đóng vai “kép chính”

    Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo ĐT Serbia (ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn) trước Albania, tiền vệ Adem Ljajic đang kêu gọi HLV Roberto Mancini trao cho mình thêm cơ hội ra sân. Ljajic không muốn đóng “vai phụ” tại sân Giuseppe Meazza thêm nữa.

  • Nhận định Ascoli vs Pescara, 01h30 ngày 12/10 Nhận định Ascoli vs Pescara, 01h30 ngày 12/10

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Ascoli và Pescara.

  • Mario Balotelli: “Tôi sẽ lo lắng nếu có một ngày không còn bị la ó” Mario Balotelli: “Tôi sẽ lo lắng nếu có một ngày không còn bị la ó”

    Mario Balotelli dường như biến thành con người khác từ khi sang Milan. Không trốn tập, không quậy phá, không có những trò đùa điên rồ. Tiền đạo người Italia chia sẻ trên La Gazzetta dello Sport về những suy nghĩ của một “chàng trai 25 tuổi đã trưởng thành”.

  • Inter trở lại với bản ngã "quốc tế hóa" Inter trở lại với bản ngã "quốc tế hóa"

    Inter đã trở lại đúng với bản ngã Internazionale (tiếng Italia là “quốc tế”) nhờ Roberto Mancini. Trong đội hình chính lên tới 28 người của Nerazzurri vào lúc này thì chỉ có... 5 người Italia, trong số đó cũng chỉ có vỏn vẹn 2 người được ra sân.

  • Mancini đẩy Inter lùi lại cả thập kỷ Mancini đẩy Inter lùi lại cả thập kỷ

    Sau sự khởi đầu hoàn hảo với 5 trận toàn thắng tại Serie A, Inter bắt đầu cho thấy những hạn chế bởi cuộc cách mạng cơ bắp hóa của HLV Roberto Mancini. Dường như Mancio đang buộc Inter chơi thứ bóng đá lạc hậu cách đây hàng thập kỷ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x