Đi tìm đội hình lý tưởng của Chelsea thời Sarri

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:06 ngày 27-07-2018
Sự xuất hiện của Maurizio Sarri thay cho Antonio Conte trên băng ghế chỉ đạo hứa hẹn sẽ giúp Chelsea lột xác hoàn toàn.
Đi tìm đội hình lý tưởng của Chelsea thời Sarri
Sự xuất hiện của Maurizio Sarri đem lại hy vọng cho Chelsea. Không thể phủ nhận dấu ấn và danh hiệu mà Antonio Conte mang đến trong nhiệm kỳ vị chiến lược gia người Italia dẫn dắt The Blues. Thế nhưng, kể cả việc đưa Chelsea vô địch FA Cup, tương lai của Conte tại Stamford Bridge đã chấm dứt khi mùa giải 2017/18 còn chưa kết thúc. 

Lý do rất rõ ràng, người đàn ông 48 tuổi này không còn kiểm soát được phòng thay đồ sau một loạt bất đồng với ban lãnh đạo. Thế nên, HLV Sarri từ lâu đã được quy hoạch để kế nhiệm Conte và sự xuất hiện của chiến lược gia 58 tuổi này là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu, đại diện cho ý chí xóa sạch dấu vết Conte tại Stamford Bridge. 

Nói cách khác, chắc chắn mùa 2018/19 sắp tới Chelsea sẽ trình làng một bộ mặt mới từ lối chơi đến đội hình chiến thuật - kể cả không có nhiều xáo trộn về mặt con người. Sự xuất hiện của tân binh Jorginho chính là diễn tiến mang tính bước ngoặt để HLV Sarri bắt đầu công cuộc truyền đạt triết lý của vị chiến lược gia này tại Chelsea.

Tại Napoli, Jorginho chính là bộ não của HLV Sarri trên sân. Cho nên, tuyển thủ Italia này sẽ nắm giữ vai trò tối quan trọng trong nỗ lực chuyển đổi phong cách từ Conte sang HLV Sarri của Chelsea. Trong hệ thống chiến thuật HLV Sarri từng xây dựng tại Napoli trước đây, mọi dòng chảy đều phải đi qua trạm trung chuyển Jorginho. Tiền vệ gốc Brazil này là một chân chuyền cự phách, nhưng chỉ từ khi HLV Sarri xuất hiện, chất lượng đường chuyền của Jorginho mới thực sự vươn tầm.

Sarri sẽ biến Chelsea thành một đội bóng đi theo phong cách kiểm soát bóng
Sarri sẽ biến Chelsea thành một đội bóng đi theo phong cách kiểm soát bóng

Dẫn chứng cụ thể, số đường chuyền bình quân Jorginho thực hiện trong một trận đấu tăng từ 77,5 lên 110,9 trước và sau khi trở thành học trò của HLV Sarri. Ngoài ra, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh cũng tăng từ 89,2% lên 90,9%. Thực hiện nhiều hơn khoảng 30 đường chuyền/trận và tỷ lệ chính xác tăng thêm gần 2%, đó là điều không hề đơn giản. Thế nên, đừng ai thắc mắc tại sao HLV Sarri lại tiếp tục xây dựng đội hình xung quanh Jorginho.

Một khía cạnh khác, sơ đồ 3 hậu vệ Conte từng xây dựng và làm nên thành công rực rỡ cho Chelsea với chức vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17 sẽ bị đập bỏ. Thay vào đó, HLV Sarri nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3, sơ đồ ưa thích của ông. Victor Moses và Marcos Alonso là những cầu thủ chạy cánh lý tưởng trong hệ thống của Conte, nhờ tốc độ và khả năng bám biên. 

Tuy nhiên, trong hệ thống HLV Sarri xây dựng, các cầu thủ chạy cánh không chỉ biết tấn công mà phải tham gia phòng ngự nhiều hơn. Thế nên, mẫu hậu vệ biên đề cao sự an toàn như Cesar Azpilicueta mới là lựa chọn khả dĩ cho HLV Sarri. Tất nhiên, trong trường hợp Azpilicueta được sử dụng ở vị trí hậu vệ biên, không có gì quá bất ngờ nếu HLV Sarri yêu cầu BLĐ Chelsea chiêu mộ thêm trung vệ.

Trên thực tế, ngoài Jorginho, HLV Sarri muốn lôi thêm trung vệ Kalidou Koulibaly từ Napoli sang Chelsea. Tuy nhiên, chủ tịch Napoli De Laurentiis từng tiết lộ ông "đã từ chối một đề nghị trị giá 100 triệu euro từ Ngoại hạng Anh" cho cầu thủ này. Ngoài ra, Leonardo Bonucci của Milan và Daniele Rugani của Juventus cũng nằm trong tầm ngắm của HLV Sarri để gia cố hàng thủ Chelsea.

Jorginho sẽ là linh hồn trong lối chơi của Chelsea
Jorginho sẽ là linh hồn trong lối chơi của Chelsea

Ở hàng tiền vệ, một chi tiết cần lưu ý là HLV Sarri ưa thích việc kiểm soát bóng bằng những đường chuyền quãng ngắn. Mùa trước, Napoli chính là đội bóng có số đường chuyền nhiều thứ hai thống kê tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Ligue 1 và Bundesliga). Cụ thể, trung bình mỗi trận các cầu thủ Napoli thực hiện 676 đường chuyền, chỉ kém Manchester City (699).

Thế nên, như đã đề cập ở trên, Jorginho sẽ là linh hồn trong lối chơi của Chelsea. Để tạo sự cân bằng, vị trí của Kante cũng không thể đụng đến. Máy quét người Pháp này sẽ giữ vai trò một tấm lá chắn trước hàng thủ và tăng cường chất thép cho hàng tiền vệ. Nhưng theo phong cách này, mẫu cầu thủ như Tiemoue Bakayoko sẽ không phù hợp. Tiền vệ này quá thiên về thể chất nên giỏi tranh chấp hơn điều phối.

Fabregas với lối chơi gần tương tự Jorginho mới là lựa chọn khả dĩ. Nhiều khả năng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ được bố trí cao hơn, thiên về tạo đột biến bởi vai trò tổ chức đã thuộc về Jorginho. Ngoài ra, Ross Barkley là một phương án khác nếu cựu cầu thủ Everton tìm lại được phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên, cũng có thể Chelsea sẽ chiêu mộ thêm một tiền vệ tấn công.

Tại Napoli, Hamsik đã hoàn thành rất tốt vai trò này nhưng cầu thủ mà HLV Sarri muốn có là Sergej Milinkovic-Savic của Lazio. Mùa giải vừa qua, tiền vệ người Serbia này đã đóng góp tới 12 bàn thắng và 3 đường chuyền thành bàn tại Serie A cho Lazio. Trong mắt HLV Sarri, bộ ba tiền vệ hoàn hảo nhất ông muốn xây dựng tại Chelsea là Jorginho, Kanté và Milinkovic-Savic, một sự tổng hòa giữa thể chất, kỹ thuật và sáng tạo.

Higuain là lựa chọn lý tưởng cho vị trí trung phong của Chelsea
Higuain là lựa chọn lý tưởng cho vị trí trung phong của Chelsea

Ở các vị trí khác, Chelsea có thể cần phải tìm người thay thế Thibaut Courtois, thủ thành nhiều khả năng sẽ gia nhập Real Madrid. Eden Hazard và Willian cũng nhận được những lời đề nghị từ Tây Ban Nha mặc dù cả hai rất phù hợp để hiện diện trên hàng công 3 người HLV Sarri sẽ xây dựng tại Chelsea. Thậm chí HLV Sarri hoàn toàn có thể sử dụng Hazard ở vị trí tiền đạo trung tâm như ông đã áp dụng thành công với Dries Mertens tại Napoli.

Tất nhiên, dù thế nào đi nữa Chelsea của HLV Sarri vẫn cần một trung phong đảm bảo được hiệu suất ghi bàn ổn định. Alvaro Morata chưa thể đáp ứng được đòi hỏi này còn Giroud nhiều khả năng phải ra đi, cho nên Gonzalo Higuain sẽ là lựa chọn lý tưởng. Chân sút người Argentina luôn duy trì được hiệu suất ghi bàn cực cao (trên 20 bàn ở 5 mùa gần nhất) và mùa giải bùng nổ nhất của anh chính là dưới sự dẫn dắt của HLV Sarri tại Napoli (ghi 36 bàn sau 35 trận ở mùa 2015/16).

Nếu Chelsea chiêu mộ thành công Higuain, có thể nói HLV Sarri sẽ có được một đội hình hoàn thiện, đủ lực để cạnh tranh danh hiệu Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, một lợi thế lớn khác dành cho thầy trò HLV Sarri là Chelsea không bị phân tâm lẫn phân lực cho đấu trường Champions League. Họ sẽ dồn toàn tâm toàn lực cho trận địa trong nước. 

Nhìn về quá khứ, Chelsea cũng rất có duyên với các chiến lược gia người Italia. Từ Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo đến Antonio Conte, những người đồng hương của HLV Sarri đều từng giúp Chelsea giành được những danh hiệu lớn (Ngoại hạng Anh và Champions League). Tóm lại, sự xuất hiện của HLV Sarri đưa ra một viễn cảnh tươi sáng chưa từng thấy tại Stamford Bridge. Chelsea sẽ vừa (có khả năng) chinh phục những danh hiệu lớn vừa đem đến lối chơi hoa mỹ, điều tỷ phú Roman Abramovich luôn mong muốn trong suốt thời gian làm chủ Chelsea.

Đội hình lý tưởng của Chelsea ở mùa 2018/19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x