Diego Costa phải ghìm cương "ngựa bất kham" trong tâm trí

Minh Đức Minh Đức
15:41 ngày 22-09-2014
Là mẫu tiền đạo mạnh mẽ nhưng cũng nhiều tiểu xảo, Diego Costa thực sự cần phải kiềm soát hành vi của mình hơn, nếu không muốn đặt cả tập thể Chelsea vào thế khó.
Diego Costa phải ghìm cương "ngựa bất kham" trong tâm trí
Tình huống “bóp cổ” Pablo Zabaleta ở trận đấu với Man City đêm qua không phải là lần đầu tiên Costa có hành vi không đẹp với cầu thủ đối phương. Mới ở trận đấu với Swansea trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng đấu trước, cựu tiền đạo Atletico cũng có một tình huống đẩy Gylfi Sigurdsson, sau khi bị tiền vệ này kèm quá chặt. May mắn cho Costa là ở cả 2 tình huống này, anh đều không bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục “được thể”, một lúc nào đó cầu thủ này sẽ nhận án phạt thích đáng.

Diego Costa là một tiền đạo cực kỳ cá tính, với rất nhiều chiêu trò trong thi đấu. Chẳng phải thế mà ở Chelsea, Costa được đặt biệt anh là "Sát thủ mặt sắt". Trong màu áo Atletico, Costa cũng được “trui rèn” rất nhiều về mảng này, khi đối đầu với những hậu vệ đá rắn và sở hữu kỹ năng phòng thủ “dị”, đặc biệt là bộ đôi Sergio Ramos và Pepe trong những trận derby Madrid với Real. Lâu dần thành quen, chất càn quấy đã trở thành một kỹ năng, và là thứ “lông nhím” giúp tiền đạo này chống chọi lại với những sự gai góc của hàng thủ đối phương.

VIDEO: Tình huống Costa "bóp cổ" Zabaleta


Tuy nhiên, văn hóa Premier League rất khác với La Liga. Ở đây, truyền thông gay gắt hơn, các cầu thủ bị "soi" nhiều hơn và tất nhiên ban tổ chức cũng xử nghiêm khắc hơn với những tình huống xấu chơi. 

Ở Premier League bây giờ, không có chuyện M.U, Arsenal hay Chelsea thắng như chẻ tre trước những đội chiếu dưới như Hull City, Stoke City, West Brom, như cái cách Real, Barca và Atletico tha hồ làm vương làm tướng tại Tây Ban Nha. Chính sự phân hóa bóng đá quá mạnh tại Tây Ban Nha khiến những “ông lớn” ở giải đấu này có được cái uy vô hình.

Điều này cũng dẫn đến thái độ của các cầu thủ trong trận đấu. Nếu bây giờ còn ở lại La Liga, Costa vẫn có thể sẽ nhận được sự tôn trọng, sự “sợ” nhất định từ các đối thủ trong những trận đấu mà anh góp mặt. Còn tại Premier League, ảnh hưởng từ trọng tài, khán giả và phản ứng từ đối thủ, sẽ không cho phép Costa “làm càn” quá mức. Một khi bị gán định kiến là cầu thủ thường xuyên chơi tiểu xảo và có tính khí khó chịu, anh sẽ luôn bị các trọng tài chú ý, và liên tục bị đối phương khiêu khích vào điểm yếu này.

VIDEO: Những tình huống "xấu chơi" của Diego Costa trong màu áo Atletico


Trong một chia sẻ gần đây, hậu vệ Filipe Luis tiết lộ Costa có tính cách khá hiếu thắng, theo kiểu Jose Mourinho. Tuy chưa đến mức cho thấy sự “đặc biệt” của mình trên sân như Mourinho thể hiện ở nhiệm kỳ đầu của mình ở Chelsea, nhưng Costa cũng cần phải tỏ ra chín chắn và bình tĩnh hơn nữa, điều đó sẽ tốt, trước hết là cho tập thể.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x