Diego Simeone và Pep Guardiola: Chúa tể hắc ám gặp thủ lĩnh ánh sáng

Minh Kiệt
08:04 ngày 27-04-2016
Ngay khi vừa có kết quả bốc thăm hai cặp đấu của bán kết, nhà báo chuyên viết về chiến thuật Jonathan Wilson, tác giả của nhiều đầu sách danh tiếng, đã lập tức viết một bài với nhan đề: “Bậc thầy phòng ngự gặp nhà kiến tạo tuyệt vời”. Nhưng đấy không phải là sự tương phản duy nhất giữa Diego Simeone và Pep Guardiola.
Diego Simeone và Pep Guardiola: Chúa tể hắc ám gặp thủ lĩnh ánh sáng
CHÍNH CHUYÊN VÀ MƯU MẸO

“Chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đối thủ chơi phòng ngự giỏi, hung hãn và những cậu bé nhặt bóng luôn sẵn sàng làm lợi cho họ”, tiền đạo Thomas Mueller của Bayern phát biểu trước khi lên đường sang Madrid. 

Tiền đạo người Đức biết rất rõ đối thủ là ai. Atletico là Diego Simeone, Diego Simeone chính là Atletico: cực kỳ hung hăng, phòng ngự khoa học và không thiếu mưu mẹo.

Simeone vừa bị truất quyền chỉ đạo trong trận Atletico gặp Malaga mới đây. Người ta đồn rằng Simeone bị trừng phạt sau khi ông đã ném một quả bóng vào sân với hy vọng trọng tài có thể dừng trận đấu theo luật, khi Malaga đang có một tình huống phản công nguy hiểm. 

Sau đó, Simeone có thanh minh người ném bóng là một cậu bé nhặt bóng chứ không phải chính ông, nhưng ông cũng thừa nhận mình sai trái. Vì ai cũng rõ, cậu bé nhặt bóng ấy chẳng ném quá bóng một cách vu vơ mà không được sự “bật đèn xanh” của Simeone.


Về mặt này, Simeone rất giống Jose Mourinho, đối thủ lớn nhất của Pep Guardiola thuở còn làm việc tại Tây Ban Nha. Simeone cũng thừa nhận là mình ngưỡng mộ Mourinho nhiều hơn là Guardiola. Guardiola là một HLV chỉn chu, ăn nói chừng mực, chiều lòng mọi người. 

Đội bóng của ông luôn chơi đẹp (ít nhất là... trên lý thuyết), ông rất ít khi bình luận về trọng tài, ngay cả những khi đội nhà có dấu hiệu bị ép. Simeone thì gai góc, xù xì, tranh luận với trọng tài như một thói quen. 

Ngay từ hồi còn thi đấu, ông đã nổi tiếng là “một bụng tiểu xảo”. Khi làm HLV, Simeone vẫn thế, tức là đi theo con đường “nghệ thuật hắc ám”.

Eurosport viết: “Pep là mắt bão, còn Simeone là cuồng phong”. Pep thích mặc áo sáng màu, người ta thỉnh thoảng thấy ông vào phòng họp báo với áo carô, áo hồng, áo tím. Simeone chắc là fan trung thành của phim “Men in Black”. Ông thường mặc một bộ đen tuyền từ đầu đến chân. Và lối chơi của ông cũng bị xem là “đen tối”, nếu so sánh với cách chơi tấn công đầy màu sắc của Guardiola.

Nhận định & Bình luận trước trận Atletico Madrid - Bayern Munich



MẮT BÃO VÀ CUỒNG PHONG

Guardiola lấy việc kiểm soát bóng làm lẽ sống. Trong gần một thập niên làm công tác huấn luyện, số lần đội bóng của ông để thua đối phương về kiểm soát bóng đếm chưa hết một bàn tay. Đội nhà có bóng, ông cảm thấy yên tâm. 

Quan điểm của nhà cầm quân này rất xuyên suốt: “Đối phương chỉ nguy hiểm khi có bóng, giảm thiểu thời gian có bóng của đối phương là giảm thiểu tai họa”.

Simeone lại có một tư tưởng hoàn toàn ngược lại. “Kiểm soát bóng không phải là con đường duy nhất để thành công. Đấy là truyện cổ tích”, ông từng nói. Simeone là người đi theo lối tư duy của Mourinho và những bậc thầy về phòng ngự kiểu Catenaccio: đối phương yếu nhất là khi họ mất bóng. Mà muốn họ mất bóng thì phải để cho họ... kiểm soát bóng.


Bước vào trận đấu, Guardiola và Simeone đều quan sát trận địa như hai chú chim ưng. Đội bóng của Guardiola cầm bóng và tìm điểm yếu nơi hàng thủ đối phương. Đội bóng của Simeone thì tìm điểm yếu khi đối thủ triển khai bóng. Khi bắt đầu nhìn ra điểm điểm yếu, đội bóng của Guardiola tăng tốc độ triển khai bóng, còn đội bóng của Simeone thì chính thức dâng lên gây áp lực và phản kích.

Guardiola và Simeone đều bị ám ảnh bởi diện tích mặt sân, theo hướng thu hẹp nó lại. Guardiola đẩy đội hình lên cao, luôn dùng những thủ môn có khả năng dùng chân tốt để có thể lao ra vòng cấm đón bóng rồi chuyền lên trên. Nếu hàng thủ đứng càng gần vạch giữa sân, diện tích mặt sân càng bị thu hẹp, đội bóng của ông sẽ có đông quân số hơn trong những đợt tấn công. 

Simeone thì thu hẹp diện tích theo chiều ngang, tức là đẩy hai tiền vệ biên bó vào trung lộ. Dưới thời Simeone, hai cánh là của các hậu vệ biên. Còn Atletico đá với bộ tứ tiền vệ hình vuông, ai cũng là tiền vệ trung tâm, hai thiên về thủ, hai thiên về kiến tạo lối chơi. Với cách thu hẹp diện tích này, Atletico có rất đông quân số ở giữa sân.

TÍNH CÁCH KHÁC BIỆT

Tính cách của Guardiola và Simeone cũng là một trời khác biệt. Chưa thấy ai phàn nàn gì về Simeone. Ông lấy bụng dạ chân thành ra đối đãi với họ, không ngại đối thoại. Guardiola thì khác, ông không thích tranh luận và lảng tránh tranh luận. 

Simeone cực kỳ yêu mến những cầu thủ cá tính, vì ông biết họ sẽ không bao giờ run sợ trước nghịch cảnh. Guardiola thì rất sợ những người cá tính, vì cá tính có thể làm hỏng thứ triết lý bóng đá nặng về công thức của ông. Từ Zlatan Ibrahimovic đến Mario Mandzukic, Guardiola có không ít những học trò bất mãn và chỉ trích ông.


Từ Barcelona, Bayern Munich đến tương lai ở Man City, người ta có cảm giác Guardiola “đẻ bọc điều”, sinh ra là để làm việc tại những đội bóng lớn. Với Simeone, Catania, Racing Club và kể cả Atletico đều là những đội bóng vừa phải, có như thế ông mới có thể buộc cầu thủ “sống chết” với mình. Hãy chờ đại chiến giữa ông chủ uy quyền và người đại ca gai góc.

Chân chính & trá hình
Bayern mới để lọt lưới 14 bàn trong 31 trận đã đấu tại Bundesliga mùa này. Atletico chỉ để lọt lưới nhiều hơn 2 bàn dù đá nhiều hơn 4 trận tại La Liga. Họ đều là những đội lọt lưới ít nhất. Nhưng Atletico ít lọt lưới nhờ phòng ngự giỏi. Còn Bayern “phòng ngự trá hình” vì họ gần như không cho đối phương cầm bóng. Trung bình một trận đấu khung thành của Bayern chỉ phải nhận 6,8 cú sút, ít nhất châu Âu. Con số này của Atletico là 9,6 mỗi trận.

HLV PEP GUARDIOLA: “Simeone là một HLV đặc biệt”
“Thật dễ dàng khi khen Diego Simeone là một HLV giỏi, nhưng phần lớn chúng ta không thấy được cái giỏi nhất của ông ấy. Theo tôi, Simeone giỏi ở việc có thể khiến các cầu thủ làm chính xác những gì ông ta muốn. Trên sân, Atletico Madrid chơi với tinh thần của Simone. Đôi khi tôi cảm thấy có tới 11 Simeone trên sân. Họ hiểu một cách chi tiết nhất tất cả những gì ông thầy của họ muốn”.

HLV DIEGO SIMEONE: “Lối chơi của Pep không khiến tôi hào hứng”
“Kiểm soát bóng ư? Kiểm soát bóng là một câu chuyện cổ tích và nó không khiến tôi hào hứng chút nào. Nếu tôi được phép chọn giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho, tôi sẽ chọn Mourinho. Tôi thích lối chơi của Mourinho hơn, tôi thích Real của ông ấy. Tôi không thích sự áp đặt và điểm này khiến tôi khác Guardiola. Nhiều người nói tôi giống Mourinho và Guardiola. Tôi chỉ nghĩ mình có chút đỉnh của Mourinho”.

Giới chuyên môn muốn Simeone thắng Guardiola
Trong buổi thảo luận giữa MC của kênh ESPN với hai cây bút Joe Walker và Mark Lovell, cả ba đều cùng nhất trí, nếu chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Atletico và Bayern nếu nghiêng về phía Simeone thì sẽ tốt hơn cho bóng đá. Theo Walker, Guardiola bị áp lực chiến thắng rất lớn vì ông không muốn mang tiếng là HLV khôn nhà dại chợ kể từ khi sang Bayern. Và nếu Atletico của Simone vào chung kết, NHM sẽ được chứng kiến một trận đấu cảm xúc hơn gấp bội.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Giám đốc Barca gặp mặt bố ngôi sao được định giá 60 triệu euro Giám đốc Barca gặp cha của Olmo

    GĐTT Deco của Barca gặp cha của Dani Olmo và cũng là người đại diện của tiền vệ thuộc biên chế Leipzig, nhằm xúc tiến nhanh thương vụ.

  • Jude Bellingham xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng 2024 Trao ngay Quả Bóng Vàng 2024 cho Bellingham

    Nếu Real Madrid vô địch Champions League 2024, tiền vệ Jude Bellingham xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng năm nay. Bởi khi đó, có lẽ không gì có thể ngăn được “Cậu bé vàng” người Anh lột xác trở thành Quả Bóng Vàng.

  • Man City cùn như thế, không thua mới lạ! Man City 'cùn' như thế, không thua mới lạ!

    Man City sẽ còn day dứt rất lâu về thất bại này khi đã hoàn toàn chiếm ưu thế trước Real Madrid trong phần lớn trận đấu. Nhưng một lần nữa, việc không thể kết liễu đối thủ khiến thầy trò Pep Guardiola nhận bài học đắt giá.

  • Nhận định bóng đá Verona vs Udinese, 01h45 ngày 21/04: Thắng bại bất phân trong cơn mưa phạt góc 01h45 ngày 21/4: Verona vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận Verona vs Udinese diễn ra vào lúc 01h45 ngày 21/4 ở vòng 33 Serie A 2023/24. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x