Điểm mặt các ƯCV có thể thay thế HLV Mourinho ở M.U

Quang Hoà Quang Hoà
11:31 ngày 01-10-2018
HLV Jose Mourinho đang phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải do Man United của ông thi đấu rất tệ thời gian qua. Dưới đây là một số ƯCV có thể thay thế HLV Mourinho nếu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mất việc.
Điểm mặt các ƯCV có thể thay thế HLV Mourinho ở M.U
1. Leonardo Jardim
Trong vài mùa giải vừa qua, HLV Jardim đã gây được ấn tượng khá mạnh ở Monaco. Bất chấp việc Paris Saint-Germain thể hiện sức mạnh vượt trội ở Pháp, ông vẫn có thể giúp Monaco vô địch Ligue 1 mùa 2016/17. Thực tế đã chứng minh, HLV Jardim rất giỏi trong việc khai thác khả năng của những ngôi sao trẻ như Kylian Mbappe hay Thomas Lemar. 


Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước đây, chiến lược gia 44 tuổi người Bồ Đào Nha từng tiết lộ ông rất ngưỡng mộ HLV Mourinho và đã học hỏi nhiều điều từ cựu HLV Chelsea. Với việc có tin BLĐ Monaco đang cân nhắc khả năng sa thải HLV Jardim vì đội bóng của họ chơi không tốt thời gian qua, M.U có thể không gặp khó khăn nếu họ thực sự muốn đưa đồng hương của HLV Mourinho về Old Trafford.

2. Diego Simeone
Không còn nghi ngờ gì nữa, với những gì đã làm được cho Atletico, HLV Diego Simeone đã cho thấy mình xứng đáng nằm trong nhóm những nhà cầm quân đẳng cấp nhất thế giới hiện giờ. Tóm lại, khi hợp tác với HLV Simeone, M.U hoàn toàn có thể yên tâm về năng lực của vị thuyền trưởng mới. Vấn đề nằm ở chỗ, tách cựu tiền vệ ĐT Argentina khỏi Atletico vào thời điểm này không phải chuyện đơn giản, bởi đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đang được phục vụ bởi HLV rất yêu công việc hiện tại của mình.


Nhìn chung, HLV Simeone có phong cách khá giống với Mourinho. Hai chiến lược gia này đều đề cao lối chơi chặt chẽ, chú trọng vào khâu phòng ngự trước khi tung ra những đòn phản công chết người. Trong trường hợp HLV Simeone tới Old Trafford, triết lý của ông sẽ giúp M.U tránh được việc phải cải tổ sâu rộng.

3. Zinedine Zidane
Đây có lẽ là giải pháp hợp lý nhất dành cho M.U vào thời điểm này. Không cần phải giới thiệu nhiều về Zidane, bởi nhân vật xuất chúng này đã gặt hái được quá nhiều thành công cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Với chiến tích vừa giúp Real Madrid giành 3 chức vô địch liên tiếp, Zidane chẳng khác gì mua Midas có khả năng biến mọi thứ thành vàng chỉ bằng một cái chạm tay.


Điểm cộng dành cho HLV Zidane là ông vẫn đang tự do sau khi nói lời chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hồi mùa Hè vừa qua. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Pháp này còn là đồng hương với Paul Pogba, tiền vệ ngôi sao đang có xung đột với HLV Mourinho khiến mọi thứ ở M.U rối tung rối mù. Nếu tới Zizou tới M.U, các fan Quỷ đỏ có lý do để kỳ vọng ông có thể kiểm soát tốt Pogba để đội bóng con cưng của họ thoát khỏi cơn khủng hoảng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Roman Abramovich là ông chủ giàu nhất Ngoại hạng Anh Roman Abramovich là ông chủ giàu nhất Ngoại hạng Anh

    Theo thống kê, top 3 ông chủ giàu nhất ở các CLB Premier League thuộc về Roman Abramovich (Chelsea – 8,6 tỷ bảng); Stan Kroenke (Arsenal – 6,7 tỷ bảng) và Shahid Khan (Fulham – 5,8 tỷ bảng). Trong khi đó, những ông chủ của Manchester City và Manchester United lần lượt đứng thứ 6 và 8 trong số 20 CLB.

  • Bernd Leno: Cờ đã đến tay, ngại gì không phất Bernd Leno: Cờ đã đến tay, ngại gì không phất

    Chờ đợi không quan trọng, quan trọng là chờ đợi đến bao giờ. Bernd Leno đã hết sức nhẫn nại và giờ anh được đền đáp bằng cơ hội bắt chính cho Arsenal từ trên trời rơi xuống.

  • Sterling xứng đáng được Man City gia hạn Sterling xứng đáng được Man City gia hạn

    Thêm một trận đấu nữa Raheem Sterling là người chơi xuất sắc nhất bên phía Man City.

  • M.U bây giờ... M.U bây giờ...

    Án Anh của nước Tề đi sứ sang nước Sở. Đang họp thì có “kịch bản” mang màu sắc chơi khăm: có vài tên lính dắt một kẻ tù đi ngang ngoài cửa. Vua Sở gọi vào, hỏi tên tù là người nào, tội gì. Lính đáp: người nước Tề, tội ăn cắp. Vua Sở liền hỏi Án Anh: “Người nước Tề hay ăn cắp lắm sao?”.

  • Bây giờ, Chelsea là ứng viên vô địch hàng đầu Bây giờ, Chelsea là ứng viên vô địch hàng đầu

    Tất cả đều nghĩ rằng cần rất nhiều thời gian để Chelsea trở lại vị thế hàng đầu. Nhưng cho đến nay, đội quân của Maurizio Sarri vẫn bất bại, đồng thời gây ấn tượng mạnh với phong cách Sarri-ball để rồi trở thành ứng viên lớn cho ngôi vô địch.

  • David Luiz thật sự tỏa sáng David Luiz thật sự tỏa sáng

    David Luiz đã chơi khá hay từ đầu mùa. Nhưng người ta chỉ xem đấy là sự “hồi sinh” thú vị của một cựu binh tưởng đã hết thời. Luiz tiết lộ: anh nhận được 2 đề nghị chuyển nhượng và chắc chắn sẽ ra đi, nếu Conte tiếp tục cầm quân. Đấy hẳn là đề nghị của các đội... nhỏ hơn Chelsea?

  • Man City và thách thức trên ngôi đầu Man City và thách thức trên ngôi đầu

    Sau 5 vòng đấu, Man City đã trở lại dẫn đầu Premier League. Nhưng chỗ đứng của thầy trò Pep Guardiola vẫn chưa thực sự chắc chắn. Trước mắt Man xanh còn nhiều thử thách có thể kéo họ tụt xuống phía sau.

  • Arsenal chưa hay, nhưng chỉ cần may là đủ Arsenal chưa hay, nhưng chỉ cần may là đủ

    Mùa giải này tưởng như sẽ rất tệ với Arsenal sau khởi đầu chệch choạc với 2 trận thua, nhưng té ra lại đang rất khả quan với 5 chiến thắng liên tiếp sau đó. Bây giờ, họ đã có mặt trong Top 5. Đội quân của Unai Emery mặc dù chưa hay, song lại đang có vận đỏ song hành.

  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Crystal Palace, 02h00 ngày 2/10: Dựa thế sân nhà Nhận định bóng đá Bournemouth vs Crystal Palace, 02h00 ngày 2/10: Dựa thế sân nhà

    Dù chi tiêu khá khiêm tốn trên thị trường chuyển nhượng, nhưng tới thời điểm này Bournemouth đang hiện diện ở vị trí thứ 9 trên BXH Premier League.

  • Pogba thắng... để làm gì? Pogba thắng... để làm gì?

    Nếu thắng, bản lý lịch trích ngang của Paul Pogba sẽ được bổ sung cái “tội”: dám cãi và thắng HLV trưởng. Trong bóng đá, đấy hầu như không bao giờ là chuyện hay ho. “Thắng thầy” là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm!

  • Chuyện gì xảy ra với anh vậy, Salah? Chuyện gì xảy ra với anh vậy, Salah?

    Trận đấu với Chelsea không phải là lần đầu tiên HLV Juergen Klopp rút Mohamed Salah khỏi sân. Tuy nhiên, việc Salah bị thay ra ngay từ phút 66, khi Liverpool đang bị đối thủ dẫn bàn thì lại là lần đầu tiên.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x