Nhắc đến Sài Gòn là bởi ở mùa này, họ đã mất đi 2 quân bài chủ lực là trung vệ Đình Trọng và tiền vệ Văn Thuận. Hơn nữa, sự thiếu kinh nghiệm của đội ngũ BHL là nguyên nhân khác khiến cho Sài Gòn FC bị điểm mặt chỉ tên dù đứng thứ năm mùa vừa rồi. Nhưng theo chúng tôi, đội bóng này khó lòng rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến chống xuống hạng bởi lực lượng vẫn còn đủ chất, hơn nhiều CLB khác. Lối chơi khó chịu cùng với lối đá khá quái của nhiều cầu thủ trong đội sẽ là vũ khí lợi hại khác để Sài Gòn có thể không phải rơi vào cảnh “sống khổ”.
Ở mùa giải vừa qua, B.BD chỉ đứng thứ 11 chung cuộc. Trong quá trình chuẩn bị cho V.League 2018, cựu vương V.League không có sự bổ sung nào đáng kể để có thể tăng về chất lượng đội hình. Trong khi đó, những cầu thủ trụ cột như Tấn Tài, Anh Đức… lại già đi nên phong độ được nhận định sẽ bị ảnh hưởng. Với một đội hình chất lượng không cao nên dễ hiểu khi giới chuyên môn liệt B.BD vào nhóm có khả năng tranh chấp vé xuống hạng vào cuối mùa.
Đội bóng bị đánh giá có khả năng cầm suất xuống hạng trực tiếp cao nhất là XSKT.CT. Nhận định ấy không chỉ xuất phát từ vị trí áp chót ở mùa bóng vừa qua mà đặc biệt dựa trên chất lượng đội hình. Ngoại binh của XSKT.CT bị đánh giá rất thấp. Patiyo đã qua thời đỉnh cao phong độ. Trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai cũng đã bị các đội khác chê và rất ngạc nhiên là chỉ có XSKT.CT lại chọn.
Lực lượng nội binh thay đổi mạnh về số lượng nhưng lại giảm mạnh về chất lượng. Đa phần các gương mặt đến với đội này đều không có tên tuổi, theo dạng được cho mượn. Nổi nhất trong số đó chỉ có cựu tuyển thủ U23 QG Hữu Dũng đến từ FLC Thanh Hóa. Những gương mặt kỳ cựu còn lại sau V.League 2017 lại giảm sút phong độ. Nói cách khác, XSKT.CT ở mùa này thậm chí còn bị đánh giá yêu hơn chính họ của mùa giải vừa qua. Sẽ không bất ngờ nếu đội bóng Tây Đô phải cầm vé tàu ngược vào cuối mùa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn