Điểm yếu của Pháp có thể là... Deschamps

LÊ TÂM
14:24 ngày 03-07-2016
Pháp có một đội hình cực mạnh, dư thừa tài năng trên ghế dự bị, lại là chủ nhà EURO. Les Bleus có rất nhiều ưu thế, nhưng vẫn có nhiều điểm yếu mà một trong số đó có thể chính là... HLV Didier Deschamps.

TÁO BẠO NHƯNG... KHÔNG THÀNH CÔNG

Từ khi còn là cầu thủ cho đến khi trở thành HLV, Deschamps luôn tỏ ra mạnh mẽ, dám đưa ra những quyết định gây tranh cãi. Ở EURO 2016, Deschamps vẫn như thế, đáng tiếc ông lại là chuyên gia mắc những sai lầm chiến thuật. 

Sau 4 trận đấu của Pháp trước những đối thủ bị cho là khá xoàng như Romania, Albania, Thuỵ Sĩ và Ireland, Deschamps đã nhiều lần mắc sai lầm chiến thuật cũng như trong cách bố trí đội hình xuất phát. Ông không được phép mắc những sai lầm tương tự trước Iceland, đội đang chơi cực tốt, rất hưng phấn sau khi vượt qua những bài test cực khó là những đối thủ lớn như Bồ Đào Nha, Anh. 

Iceland không có nhiều tài năng như Pháp nhưng đội bóng Bắc Âu luôn biết cách làm tốt nhất những gì có thể. Hơn nữa,họ không phạm những sai lầm như kiểu Deschamps đã phạm ở ĐT Pháp. Có trong tay quá nhiều tài năng là một lợi thế, nhưng nếu không biết chọn đúng người đúng việc thì cũng như không. 

Pháp và Deschamps có thể nhìn tấm gương nhãn tiền là ĐT Bỉ của HLV Marc Wilmots. Bỉ cũng có một dàn cầu thủ cực kỳ chất lượng. Đội bóng này xếp thứ 2 thế giới trên BXH của FIFA. Nhưng Bỉ vừa bị Xứ Wales đánh bại 3-1. Nói như bình luận viên nổi tiếng Gabriele Marcotti, thì một HLV giỏi có thể chỉ làm cho một đội bóng nhiều tài năng tiến bộ thêm 5%, nhưng một HLV tồi có thể làm cho một đội bóng nhiều tài năng thụt lùi đến 30%. 


Thế nên, nếu không biết cách khai thác hết sức mạnh của dàn sao trong tay, Deschamps, thay vì là niềm hy vọng, có thể là… tử huyệt của Les Bleus. 

CÒN CƠ HỘI SỬA SAI

Nếu không có cú sẩy chân của Anh trước Iceland, đối thủ của Pháp ở tứ kết đã là một tên tuổi lớn với nhiều ngôi sao cự phách. Đằng này, Pháp chỉ gặp Iceland nhưng Deschamps không thể khinh suất bởi đội bóng Bắc Âu có khả năng khai thác triệt để từng sai lầm dù là nhỏ nhất của các ông lớn như Hà Lan (đối thủ mà Iceland 2 lần đánh bại ở vòng loại EURO) hay Anh, Bồ Đào Nha. 

Deschamps đã chứng tỏ ông biết cách sửa sai (như ở 2 trận gặp Albania và Ireland, Pháp đều chơi hay hơn hẳn trong hiệp 2 khi Deschamps có những điều chỉnh cho hợp lý hơn), nhưng tốt nhất là đừng phạm sai sót để rồi cuống cuồng tìm cách gỡ rối. Không phải lúc nào Pháp cũng may mắn và tìm được giải pháp thoát hiểm, khi càng vào sâu thì trình độ của các đối thủ ngày một tăng. 

Deschamps nói rằng ông luôn chịu khó học hỏi, rất chăm việc. Đó là điều tốt, nhưng cần thiết hơn và trước nhất là Deschamps cần chọn đúng và khai thác tốt nhất tiềm năng sẵn có. Người ta vẫn chưa thấy Deschamps khai thác những điểm mạnh của Martial hay Sissoko. 

Một số ý kiến tiếc cho Gameiro hay Lacazette, những tiền đạo bị Deschamps bỏ rơi trong khi hai người được chọn là Giroud và Gignac lại có phong cách thi đấu quá giống nhau. Griezmann có thể đá tiền đạo, nhưng tốt nhất là đá lùi chứ không phải đá cắm, vai trò mà Gameiro và Lacazette làm rất tốt.  


KHÔNG CÒN THỜI GIAN THỬ NGHIỆM

Đây là lúc Deschamps sử dụng những gì tốt nhất, quen thuộc nhất, đồng thời cần nhanh nhạy ứng biến khi có trong tay rất nhiều quân bài tốt ở ghế dự bị. Sơ đồ lý tưởng của Pháp là 4-3-3, tùy tình huống cụ thể mà Griezmann và Giroud có thể chơi cặp tiền đạo trong sơ đồ 4-4-2. 

Pogba, Grizemann và Payet sẽ là bộ ba giữ vai trò chủ đạo tấn công của Pháp, trong khi điểm mạnh về tốc độ và sự đột biến có thể đến từ Coman và Martial. Sút xa là điểm mạnh của Cabaye, Schneiderlin, Sissoko. Hàng thủ vẫn là nỗi lo rất lớn, nhưng nếu Pháp kiểm soát thế trận và tấn công tốt thì hàng phòng ngự ít chịu áp lực và đỡ mắc sai sót. 

Deschamps biết tất cả điều đó. Vấn đề là ông có thể làm tốt nhất với những phương tiện rất thuận lợi đang có hay không?

Không có lần sau 
Sau 2 trận Pháp gặp Ireland và Albania, hậu vệ trái Patrice Evra đều nói: “Chúng ta mắc sai lầm chiến thuật nhưng may mắn thoát hiểm. Lần sau, sẽ không may mắn như thế”. Nhưng Pháp đã may mắn 2 lần. Evra cũng  chính là một trong những “tử huyệt” của Les Bleus với nhiều lần phạm lỗi chết người, như tình huống anh khiến Pháp bị thổi phạt đền ở trận gặp Romania. 

CON SỐ:
3 - Pháp mới phải nhận đúng 3 cú sút trúng đích ở EURO 2016, ít nhất giải đấu. 
10 - Hai lần đụng độ gần nhất giữa Pháp và Iceland đã có tổng cộng 10 bàn thắng được ghi. Đáng chú ý, cả 2 trận đó đều kết thúc với chiến thắng 3-2 cho Pháp. 
16 - Pháp đã bất bại 16 trận gần nhất ở các giải đấu chính thức trên sân nhà, giành 14 chiến thắng. Lần gần nhất họ thua trên sân nhà là tháng 6/1960, với thất bại 0-2 trước Nam Tư ở EURO 1960. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x