Diễn đàn Trẻ em quốc tế Bóng đá vì Tình bạn Gazprom 2017

Nhật Quang
10:40 ngày 05-07-2017
(03/07/2017. St. Petersburg, Nga) Diễn đàn Trẻ em quốc tế Bóng đá vì Tình bạn Gazprom 2017 được tổ chức bởi Gazprom (Đối tác Chính thức của FIFA và FIFA World Cup 2018) đã diễn ra tại St. Petersburg (Nga).
Diễn đàn Trẻ em quốc tế Bóng đá vì Tình bạn Gazprom 2017
Hơn 1000 khách mời đến từ 64 quốc gia trên khắp thế giới đã tham dự sự kiện này. Họ là các đại sứ trẻ tuổi không phân biệt giới tính, nguồn gốc tôn giáo, thể chất cùng với các nhà báo đại diện cho những cơ quan truyền thông quốc tế hàng đầu, các ngôi sao bóng đá, các nhà vô địch Olympic và Paralympic, các huyền thoại FIFA, nhà quản lý của FIFA, Ủy ban Olympic Nga, các quỹ từ thiện cho trẻ em quốc tế và đại biểu từ các liên đoàn bóng đá. Những giá trị lớn nhất của Diễn đàn được tất cả các khách mời cùng tôn vinh là hòa bình, bình đẳng và lối sống lành mạnh.

Giải Bóng đá vì Tình bạn (Football For Friendship – F4F) lần thứ 5 được tổ chức theo thể thức mới và thống nhất được các nước tham dự đến từ châu Âu, châu Á, châu Phi, Bắc và Nam Mỹ. Theo đó, tại Lễ bốc thăm khai màn mùa giải thứ 5, BTC bốc thăm ngẫu nhiên và chia đại diện của 64 quốc gia thành 8 Đội bóng vì Tình bạn và tất cả sẽ hội tụ tại St. Petersburg trong Giải bóng đá quốc tế Gazprom F4F 2017.


2017 là năm đầu tiên Friendship Relay được tổ chức. Đây là giai đoạn thi đấu vòng loại ở mỗi quốc gia để tuyển chọn những cầu thủ bóng đá trẻ và các nhà báo “nhí” (12 tuổi) tham dự Giải F4F quốc tế.  Kết quả thi đấu và tên của người giành vé tham dự Giải F4F đã được công bố tại Ngày Quốc tế Bóng đá vì Tình bạn (ngày 24/5), nơi hàng ngàn trẻ em và người lớn đã cùng kết Vòng Tình bạn – biểu tượng chính thức của chương trình.

Trong mùa giải thứ 5 của chương trình Bóng đá vì Tình bạn, Gazprom đã tổ chức Diễn đàn Trẻ em Quốc tế. Diễn đàn này tạo ra cơ hội để các nhà báo “nhí” tác nghiệp tại các sự kiện của chương trình, thực hiện tin bài cho các cơ quan truyền thông. Các nhà báo “nhí” cũng tham gia tác nghiệp, chuẩn bị tài liệu cho kênh truyền hình quốc tế, tờ báo trẻ em quốc tế, đài phát thanh chính thức, các bài viết trên mạng xã hội của F4F. Tin bài được thể hiện bằng 43 ngôn ngữ. Những sự kiện chung kết ở mùa giải thứ 5 của Chương trình Xã hội Trẻ em Quốc tế Bóng đá vì Tình bạn được hơn 2000 nhà báo trên thế giới tham gia đưa tin bài.


Các sự kiện chung kết của F4F có sự tham gia của cả trẻ em và người lớn đến từ 64 quốc gia được tổ chức trong một trại hè tình bạn diễn ra trong 3 ngày bao gồm huấn luyện bóng đá với các HLV trẻ, các ngôi sao bóng đá, tham gia các trò chơi để tôn vinh 9 giá trị của chương trình, các bài học về tinh thần Olympic trong đó cả lãnh đạo và đại sứ của Ủy ban Olympic Nga cũng tham gia diễn thuyết tại sự kiện.

Theo truyền thống, tất cả người tham gia Chương trình Bóng đá vì Tình bạn sẽ cùng những người bạn mới đến xem một trận bóng đá. Năm nay, họ có cơ hội đến cổ vũ cho đội tuyển Chile và Đức trong trận chung kết FIFA Confederations Cup tại sân vận động mới Saint Petersburg Stadium.


“Chúng tôi khởi xướng một dự án mà ở đó, các cầu thủ nhí là trung tâm và ý tưởng này được ủng hộ của rất nhiều nhân vật thể thao, truyền thông và các tổ chức xã hội dân sự. Năm nay, chúng ta chứng kiến con số kỷ lục 64 nước tham gia. Đây là cơ hội để trẻ em trên khắp thế giới thể hiện cam kết hòa bình và bình đẳng và họ đã trở thành những đại sứ thực sự của chương trình Bóng đá vì Tình bạn” - Victor Zubkov, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Gazprom phát biểu.

“Chúng tôi rất hào hứng ủng hộ ý tưởng độc đáo này của Gazprom đối tác của FIFA. Diễn đàn này là minh chứng hoàn hảo rằng bóng đá có thể mở ra những cánh cửa cho các bé trai bé gái thuộc mọi nguồn gốc, một sứ mệnh mà FIFA luôn rất tích cực ủng hộ” - Tổng Thư kí FIFA Fatma Samoura, bình luận.

Bóng đá vì Tình bạn - Football for Friendship (F4F) là dự án xã hội cho trẻ em quốc tế được Gazprom tổ chức từ năm 2013. Dự án này nhắm tới việc phát triển bóng đá trẻ, bồi đắp lòng khoan dung và tôn trọng các nền văn hóa, sắc tộc khác nhau cho trẻ em trên toàn thế giới. Những giá trị cốt lõi được tôn vinh và quảng bá của dự án này là tình bạn, bình đẳng, công bằng, sức khỏe, hòa bình, lòng tận tụy, chiến thắng, truyền thống và danh dự.


Từ khi khởi xướng đến nay, dự án đã mở rộng về quy mô địa lý từ 8 quốc gia năm 2013 lên 64 quốc gia năm 2017. Năm 2017, các quốc gia tham gia dự án gồm: Algeria, Argentina, Armenia, Áo, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Bỉ, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Trung Quốc, Croatia, Czech, Đan Mạch, Ai Cập, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Ghana, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ấn Độ, Iran, Iraq, Italy, Nhật Bản, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Libya, Lithuania, Macedonia, Mexico, Mozambique, Hà Lan, Na Uy, Pakistan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Nga, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Uzbekistan, Venezuela, và Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x