Lại một trận đấu nữa Sadio Mane phải ngồi ghế dự bị, dù anh không bị chấn thương. Điều đáng ngại cho cầu thủ người Senegal này là Liverpool vẫn chơi tốt. Không có anh, The Kop vẫn đại thắng Brighton 5-1. Vậy điều gì đang xảy ra với Mane và tương lai nào đang chờ anh ở phía trước?
Kể từ đầu mùa đến nay, Sadio Mane mới chỉ thi đấu 606 phút ở Premier League. Thời gian ra sân của anh thậm chí còn ít hơn cả một hậu vệ dự bị như Ragnar Klavan. Đó rõ ràng là điều bất thường đối với cầu thủ từng được xem là không thể thay thế tại Liverpool vào mùa giải trước.
Mane thi đấu ít một phần bởi anh từng có thời gian bị treo giò, do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Man City hồi đầu mùa giải. Ngoài ra, cầu thủ đá cánh này còn gặp phải một vài chấn thương khi tập trung cùng ĐTQG Senegal.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, dù không gặp vấn đề thể lực hay treo giò nhưng Mane chỉ được sử dụng một cách nhỏ giọt. Cầu thủ người Senegal ngồi dự bị ở trận cầu đinh với Chelsea hôm 25/11 và phải đến phút 89 mới vào sân. Còn trong đại thắng 5-1 trên sân Brighton hôm thứ Bảy vừa qua, Mane không được thi đấu phút nào.
Không thể giải thích sự vắng mặt của Mane bằng việc Liverpool quay vòng lực lượng. Những cầu thủ quan trọng khác của The Kopp như Philippe Coutinho, Roberto Firmino và Mohamed Salah vẫn ra sân thi đấu ầm ầm. Tại sao họ không nằm trong diện quay vòng mà chỉ có Mane?
Mane rơi vào thế khó
Sự vắng mặt khá thường xuyên của Mane trong đội hình xuất phát đã đem tới tin đồn anh mâu thuẫn nghiêm trọng với HLV Juergen Klopp. Song cả hai nhân vật liên quan khi được hỏi đều phủ nhận điều đó.
Giải thích cho việc không sử dụng Mane, Klopp chỉ tuyên bố ngắn gọn là do vấn đề chiến thuật. Cầu thủ người Senegal cũng cho biết không có vướng mắc cá nhân nào với Klopp. Tuy nhiên, hình ảnh Mane vùng vằng với nhà cầm quân người Đức vào cuối trận gặp Chelsea không thoát khỏi ống kính máy quay. Nó cho thấy tồn tại một bức tường ngăn cách giữa Mane và Klopp. Vấn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết trước chuyến làm khách Brighton.
Điều đáng lo cho Mane là Liverpool vẫn chơi tốt khi không có anh. Trong trận gặp Chelsea, Salah đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khuấy đảo hàng thủ đối phương và ghi bàn. Còn ở chuyến làm khách Brighton hôm thứ Bảy vừa qua, Coutinho và Firmino tỏa sáng rực rỡ.
Điều đó cũng có nghĩa là nếu những mâu thuẫn giữa Mane và Klopp không sớm được giải quyết, bên thiệt thòi sẽ là cầu thủ người Senegal. Sự nghiệp của Mane sẽ đi xuống nếu như anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm trước thềm World Cup 2018. Trong khi đó, Klopp hoàn toàn không phải chịu áp lực nào nếu như Liverpool vẫn thắng và duy trì sự có mặt của mình ở nhóm đầu Premier League.
Mane giảm tầm ảnh hưởng thế nào?
Qua 15 vòng đấu ở mùa giải trước, Sadio Mane để lại dấu giày trong 12 bàn thắng của Liverpool. Khi đó, Mane là cây săn bàn chủ lực của Liverpool. Còn hiện nay, tầm ảnh hưởng của anh suy giảm rõ rệt. Từ thời gian ra sân thi đấu cho đến số bàn thắng và kiến tạo đều kém xa so với trước đây.
3 - Mane hiện có 4 bàn thắng và anh cùng với Philippe Coutinho chia sẻ vị trí cây làm bàn số 3 của Liverpool tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, số bàn thắng của Mane hiện chỉ bằng 1/3 so với Mohamed Salah. Người có 12 bàn ở Premier League 2017/18.
Man City gặp khó không ngờ khi tiếp West Ham ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. Phải nhờ đến những phút tỏa sáng của Otamendi và Silva trong hiệp 2, đội độc cô cầu bại ở Premier League mùa này mới lội ngược dòng 2-1 trước các vị khách chơi đầy kiên cường.
Tối nay trên các sân cỏ châu Âu sẽ diễn ra hàng loạt trận đấu đáng chú ý ở những giải VĐQG hàng đầu. Kết quả và diễn biến các trận đấu này sẽ liên tục được BongdaPlus cập nhật.
Chúng ta vỗ tay tán thưởng những màn biểu diễn múa rối tuyệt vời, nhưng thường không quan tâm lắm tới các nghệ sỹ rối, những người giấu mình, mặc áo đen, hoặc lặn dưới nước. Đó cũng là điều xảy ra với David Silva, người “giật dây” tất cả những màn trình diễn của Man City.
Juergen Klopp từng nhiều lần phủ nhận Liverpool chơi theo phong cách lấy công bù thủ nhưng nhìn vào thực tế, có lẽ chính ông cũng phải nín thở khi theo dõi hàng phòng ngự của mình.
Premier League, nói một cách tương đối, là giải đấu có nhiều “đội mạnh” hoặc “ứng cử viên vô địch” hơn bất cứ giải VĐQG quan trọng nào khác (riêng mùa này, Man City đang một mình bứt xa - đấy lại là chuyện khác - câu chuyện mang tính thời điểm).
Vấn đề lớn nhất của M.U thời gian gần đây nằm ở vị trí hộ công -“số 10”. Sau một vài trận đầu mùa chơi xuất sắc trong vai trò này, Henrikh Mkhitaryan dần “mờ nhạt”, theo chính lời của Jose Mourinho và đang biến mất khỏi đội hình.
HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ.
Trước những lời chỉ trích về lối chơi của U23 Iraq trong trận tứ kết với U23 Việt Nam, HLV Shenaishil của đội bóng trẻ Tây Á cho biết, ông chẳng quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng là được.
MU hiện đang gặp khó khăn ở hàng phòng ngự và họ có thể sẽ bắt đầu theo đuổi Tosin Adarabioyo, trung vệ chuẩn bị hết hạn hợp đồng với Fulham và sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn