Djibril Cisse lần thứ 2... treo giầy

Việt Hà
09:13 ngày 08-02-2017
Và lần này chắc chắn là lần cuối. “Cả đôi chân lẫn cái đầu của tôi đều nói dừng lại”, cựu tiền đạo từng 41 lần khoác áo ĐT Pháp khẳng định trên Yahoo Sport. Hành trình của Cisse sẽ tiếp tục với… âm nhạc và thời trang.
Djibril Cisse lần thứ 2... treo giầy
Tháng 10/2015, Djibril Cisse đã khóc tu tu như trẻ con ngay trên sóng truyền hình. Đó là khi cầu thủ sinh năm 1981 tuyên bố chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số. Một quyết định có phần gượng ép trong bối cảnh Cisse vướng vào lao lý. Trước đó một tuần, cựu tiền đạo Liverpool bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ tống tiền clip sex cầu thủ đồng hương Valbuena.

Vẫn nuôi ý định trở lại sân cỏ, Cisse đã tới thử việc ở đội bóng cũ Auxerre vào tháng 11 vừa rồi. Mọi việc tưởng như thuận lợi khi chuyên gia thể lực của Cisse, Guillaume Colin, khẳng định tiền đạo 35 tuổi có tình trạng thể lực đảm bảo. Nhưng sau 2 tháng, Auxerre vẫn nói lời từ chối thần tượng một thời của họ. Sự thực là Cisse không còn đáp ứng được yêu cầu chơi bóng đỉnh cao, sau một năm rưỡi gián đoạn và gánh nặng chấn thương tuổi tác.

“Tôi từng hy vọng nối lại sự nghiệp nhưng hôm nay phải thừa nhận rằng với tôi, bóng đá đã chấm hết. Cả đôi chân lẫn cái đầu của tôi đều nói dừng lại. Ngọn lửa đam mê trong tôi sẽ được chuyển sang cho âm nhạc và thời trang. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp làm một DJ chuyên nghiệp”, Cisse chia sẻ trên Yahoo Sport. Tiền đạo người Pháp chỉ còn dính líu với bóng đá qua vai trò bình luận viên cho Yahoo Sport. Còn phần lớn thời gian, Cisse tập trung làm một DJ chuyên nghiệp và phát triển thương hiệu thời trang của riêng anh.


Djibril Cisse được xem là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Pháp sau thế hệ vàng 1998-2000. Thậm chí, cầu thủ trưởng thành từ Auxerre từng được kỳ vọng kế thừa vị trí của Thierry Henry. Nhưng rốt cuộc sau 9 năm khoác áo Les Bleus (2002-2011), dấu ấn đáng nhớ về Cisse lại là chấn thương kinh hoàng ở trận giao hữu với Trung Quốc trước thềm World Cup 2006. Cái chân gãy gập không ngăn cản Cisse trở lại sân cỏ, nhưng đã triệt tiêu thứ vũ khí đáng sợ nhất của cầu thủ này là tốc độ.

Có thể xem Cisse là đại diện tiêu biểu cho một “thế hệ đánh mất” của bóng đá Pháp sau giai đoạn hoàng kim 1998-2000. Họ có tài nhưng không có vận để làm nên chuyện trong màu áo Les Bleus. Cùng trưởng thành với Cisse từ Auxerre còn có Mexes, Kapo, Boumsong đều vô duyên với ĐT Pháp. Những Saha, Giuly, Carriere, Anelka, Rothen cũng không thể tiếp nối quá khứ hào hùng của thế hệ Zidane. 

Trong đó, Cisse chính là một trong những cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất. Ở tuổi 20, tiền đạo sinh ra ở Arles đã trở thành Vua phá lưới Ligue 1. Ở tuổi 21, Cisse đã gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2002 bất luận ĐT Pháp bị loại sớm. Tiền đạo được HLV huyền thoại Guy Roux “chăm bẵm” từ nhỏ có đủ phẩm chất để trở thành một ngôi sao hàng đầu: tốc độ kinh hồn, dứt điểm đa dạng và bản lĩnh của một cầu thủ lớn. Nếu không gặp chấn thương khủng khiếp vào tháng 6/2006, Cisse đã có thể băng băng tiến lên trong giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp.

Giai đoạn đỉnh cao của Cisse đã bỏ lại ở Auxerre, Liverpool và Marseille cách đây hơn nửa thập kỷ. Lần gần nhất tiền đạo sinh năm 1981 xỏ giầy ra sân đã cách đây một năm rưỡi trong màu áo đội hạng dưới Saint-Pierroise. Ký ức về một Cisse-chơi-bóng đã quá xa khiến lời từ giã cũng trở nên “không hợp thời” như chính sự nghiệp của tiền đạo tài năng này.

Vài nét về Cisse
Tên đầy đủ: Djibril Cisse
Ngày sinh: 12/08/1981
Nơi sinh: Arles, Pháp
Chiều cao: 1m83
Vị trí thi đấu: Tiền đạo
Các CLB từng khoác áo: Auxerre (1998-2004), 
Liverpool (2004-2007), 
Marseille (2006-2009), 
Sunderland (2008-2009), Panathinaikos (2009-2011), Lazio (2011-2012), QPR (2012-2013), Al Gharafa (2013), Kuban Krasnodar (2013), Bastia (2014-2015), Saint-Pierroise (2015)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x