Độ liều cao, thành quả lớn là cách Liverpool tiến hóa

Kỳ Lâm
11:29 ngày 21-08-2019
Tính mạo hiểm trong các trận đấu của á quân Premier League Liverpool đang gia tăng và gây ngạc nhiên ở từng trận đấu. Thành quả họ thu về cũng tỉ lệ thuận với sự mạo hiểm đó.
Độ liều cao, thành quả lớn là cách Liverpool tiến hóa
Trong các trận bóng đầu tiên của mùa giải mới này, hàng phòng ngự của Liverpool có vẻ không thi đấu đảm bảo cho lắm. Điều này gần như không xuất hiện trong mùa giải 2018/19, mùa giải mà Lữ đoàn Đỏ đã xuất sắc giành 97 điểm với hàng phòng ngự để thủng lưới ít nhất giải.

Ngay cả những lần hiếm hoi hệ thống phòng ngự của Liverpool "hắt hơi, sổ mũi", cặp trung vệ và vị trí thủ môn vẫn luôn là tấm lá chắn thép, là niềm tự hào của HLV Juergen Klopp. Đã rất nhiều lần tình huống như sau xảy ra: nếu như các mũi tiến công của đối phương một khi đã vượt qua được Virgil van Dijk và bất cứ ai đang đá cặp với anh ta thì thủ môn Alisson Becker lại vô hiệu hóa được các tình huống tấn công này.

Tuy nhiên, kể từ khi mùa giải mới bắt đầu, đội bóng của HLV Klopp đã tỏ ra mong manh. Raheem Sterling chọc thủng lưới Alisson từ cự ly gần trong trận tranh Community Shield. Teemu Pukki cũng tìm kiếm được một sự an ủi cho Norwich, và nếu Marco Stiepermann sắc sảo hơn trong dứt điểm, số bàn thắng của Norwich có lẽ không chỉ dừng ở đó. Không lâu sau, Chelsea ghi bàn tới 2 lần ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Ở cả 4 bốn trận đấu của The Kop đầu mùa này, họ đều không giữ được sạch lưới. Các vị trí phòng ngự đang áp dụng lối chơi mới, dâng cao hơn. Và đây chính là điểm thú vị. Van Dijk hiện đang thường xuất hiện ở khu vực giữa sân, khiến mật độ khu vực tranh chấp này trở nên chật chội hơn, tăng độ rủi ro trong phòng ngự nhưng đồng thời gia tăng cơ hội tấn công.

Sơ đồ với hàng thủ chơi thấp, có năng lực phòng ngự cao
Sơ đồ với hàng thủ chơi thấp, có năng lực phòng ngự cao

Thực tế mà nói, các nhân tố phòng ngự của Liverpool đều khá ổn, ngoại trừ chấn thương không may của Alisson Becker dẫn tới sự xuất hiện của thủ môn Adrian thi thoảng hơi lập bập. Nhưng bằng cách dâng cao hàng thủ, các cầu thủ Liverpool đang tái sáng tạo lối chơi và tiến hóa thành một đội hình chuyên tấn công đáng sợ.

Những vị trí trước đây đá thấp, lo phòng ngự là chính giờ đây cũng biến thành những mũi tấn công, hộ công đắc lực. Đó là vị trí của Van Dijk, của cặp hậu vệ cánh trẻ trung, tốc độ và rất năng động. Đó là sự tiến hóa tiếp theo dựa trên toan tính dâng cao hàng thủ của Klopp.

Lữ đoàn Đỏ vẫn đang sử dụng đội hình xuất phát theo sơ đồ 4-3-3, một hệ thống mà Klopp đã vận dụng nhuần nhuyễn kể từ khi chuyển đến Liverpool. Chiến thuật gia người Đức này đã sử dụng các biến thể khác nhau của nó trong suốt nhiệm kỳ của mình tại Anfield.

Sơ đồ hàng thủ dân cao, tạo nên những nhân tố tấn công mới
Sơ đồ hàng thủ dâng cao, tạo nên những nhân tố tấn công mới

Trong mùa giải 2016/17, Klopp đã sử dụng Adam Lallana (số 7 trong sơ đồ) như một tiền vệ box-to-box trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Thậm chí, ông còn giao nhiệm vụ cho Emre Can (số 8) với vai trò chiếm lĩnh khoảng không gian bên trái, cho phép Philippe Coutinho di chuyển vào vị trí số 10; James Milner (số 3) sẽ hoạt động như một hậu vệ cánh trái kiêm tiền vệ cánh trái.

Mùa giải đó, Liverpool thiếu đi một nhân tố gây đột biến bên cánh trái, bởi Sadio Mane vẫn đang được sử dụng bên hành lang phải sở trường. Nhưng không vì thế mà họ thiếu tập trung vào các khoảng trống bên cánh trái, nhờ vào “phát kiến” trên của Klopp.

Điều đó cũng không quá khác biệt so với lần tiến hóa chiến thuật tiếp theo của Liverpool, giai đoạn từ 2017-2019. Do sự khác biệt về tố chất giữa những cầu thủ có trong tay, Klopp và các trợ lý đã có những sự điều chỉnh không gian hoạt động của từng cá nhân. Thay vì đẩy tiền vệ trung tâm lệch trái dâng cao bên cánh trái, Klopp giao nhiệm vụ này cho hậu vệ trái. Tương tự như vậy là bên cánh đối diện, Trent Alexander-Arnold đã không ít lần dâng cao như tiền vệ cánh phải.

Số 6 trong sơ đồ lúc là Jordan Henderson, lúc là Fabinho. Số 8 thường là vai trò của Wijnaldum, còn số 7 được luân chuyển giữa Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita và Adam Lallana.

Giờ, hãy cùng đến với hệ thống mới, cũng với cùng nguyên tắc cơ bản với hai lần tiến hóa trước đó. Klopp yêu cầu chiều rộng trong lối chơi và ít nhất 4 cầu thủ có nhiệm vụ đột nhập vòng cấm để gia tăng phương án ghi bàn.

Sự khác biệt của lần tiến hóa chiến thuật này đến từ việc những tiền đạo cánh được yêu cầu chơi rộng, hỗ trợ bởi hai tiền vệ con thoi phía sau. Mohamed Salah và Mane trước đây thường được khuyến khích dẫn bóng từ biên vào trung lộ, nhưng những gì diễn ra tới thời điểm này cho thấy họ đang dần hạn chế điều đó, trái lại chơi bám biên thường xuyên hơn.

Đây là mấu chốt của lối chơi dâng cao đội hình. Với việc Klopp yêu cầu các tiền vệ trung tâm dâng cao nhiều hơn (thể hiện ở hình ảnh bên dưới), nhiệm vụ phòng ngự ở tuyến này sẽ chỉ còn là của một mình Fabinho. Để hỗ trợ tiền vệ người Brazil, các trung vệ cũng dâng lên theo, trong khi đó Roberto Firmino thậm chí còn lùi sâu hơn trước để đảm bảo tính cân bằng.


Bởi các trung vệ đã dâng cao hơn, các hậu vệ biên sẽ không thể quá mạo hiểm như trước nữa. Điều này lại dẫn tới một tác động khác trong hệ thống chiến thuật mới. Klopp không gông cùm Trent và Andy Robertson, ông chỉ đơn giản thay đổi đích đến của họ. Hãy cùng phân tích đường chuyền của Alexander-Arnold cho Divock Origi ghi bàn thắng thứ 4 vào lưới Norwich City để thấy rõ hơn điều đó.


Đầu tiên, dễ thấy rằng Wijnaldum và Henderson đang đứng trước cả Firmino và Origi. Tiền vệ người Hà Lan chuyền cho Henderson, thủ quân Liverpool dẫn bóng về phía trước giống như cách mà Steven Gerrard từng làm khi có khoảng trống.


Lập tức, Origi và Firmino đảo vị trí. Henderson chuyền bóng cho Salah trước khi tiếp tục chạy tới khoảng không gian phía sau lưng hậu vệ trái của Norwich. Ngôi sao người Ai Cập đi bóng, hút theo Jamal Lewis và Todd Cantwell, trước khi trả bóng lại cho Henderson, cầu thủ lúc này đã dạt sang vị trí của tiền đạo phải. Thủ quân Liverpool giữ bóng, chờ Salah áp sát vòng cấm cùng với Firmino và Wijnaldum.

Henderson chuyền về cho Alexander-Arnold ở phía sau, trong một khoảng không khá thoải mái để tung ra đường tạt bóng sớm sở trường. Origi khá thoải mái lao vào đánh đầu từ ngoài vào vòng cấm nhờ 3 cầu thủ phòng ngự của Norwich đã bị Firmino, Salah, Wijnaldum và thậm chí Henderson thu hút.


Việc bố trí Salah và Mane (hoặc Origi, khi anh được sử dụng thay thế) chơi rộng là một quyết định kỳ lạ, nhất là sau khi họ đã tỏ ra cực kì lợi hại trong vai trò chơi tự do suốt 2 mùa vừa qua, nhưng cũng không phải Klopp không có lý. Đôi lúc mùa trước, Salah đã tỏ ra bị bắt bài. Đối thủ biết anh có thể làm gì, và bắt đầu có phương án bố trí thêm nhân sự để ngăn chặn. Nhưng khi chơi rộng, trước mặt Salah sẽ chỉ còn lại một hậu vệ phải, dễ xử lý hơn rất nhiều.

Tương tự, bên cánh trái, cả Origi và Mane đều cố gắng vượt qua đối phương bằng cách di chuyển ra phía đường biên dọc ở những trận đấu gần đây. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì lắm tới mức độ sát thương của những mũi tấn công này, nếu không muốn nói là làm nhiệm vụ của họ đơn giản hơn nhờ có khoảng không gian rộng hơn.

Không có gì hoàn hảo ngay từ đầu, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Lữ đoàn Đỏ sẽ trung thành với một xu hướng chiến thuật nào về lâu dài. Tuy nhiên, trước mắt thay đổi này sẽ giúp họ trở nên khó đoán hơn. Người Liverpool sẽ cần tập kiên nhẫn chờ các cầu thủ của họ thích nghi với cách chơi mới, nhưng một vài trận lập bập đầu mùa hoàn toàn xứng đáng đánh đổi cho một mùa bóng thành công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Balotelli được thi đấu cho đội Huyền thoại Man City Balotelli được mời khoác áo đội Huyền thoại Man City ở trận tôn vinh Kompany

    Tiền đạo Mario Balotelli sẽ có cơ hội khoác áo Man City một lần nữa, khi trở về thi đấu cho đội Huyền thoại Man City nhằm tri ân cựu thủ quân Vincent Kompany.

  • M.U: Làm sao để... đừng có bóng? M.U: Làm sao để... đừng có bóng?

    Trong 9 vòng cuối ở Premier League mùa trước, M.U giữ bóng nhiều hơn khi gặp Arsenal, Wolverhampton, Everton, Chelsea, Huddersfield, Cardiff (vâng, cũng lại là Wolverhampton, với 10 cầu thủ xuất hiện trở lại trong đội hình chính ở trận đấu rạng sáng hôm qua). Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer không thắng được trận nào trước các đối thủ vừa nêu.

  • Trận hòa với Tottenham mang lại điềm lành cho Man City Trận hòa với Tottenham mang lại điềm lành cho Man City

    Để mất điểm ngay ở vòng 2 là một khởi đầu không mấy thuận lợi với Man City nhưng dựa trên thống kê 2 mùa qua, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vẫn tràn trề hy vọng.

  • Sau 'sự cố Pogba', Rashford giờ là chuyên gia đá 11 số 1 ở M.U Sau 'sự cố Pogba', Rashford giờ là chuyên gia đá 11m ở M.U

    Sau khi chứng kiến tiền vệ Paul Pogba đá hỏng 11m khiến Man United chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trước Wolves cuối tuần qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã quyết định giao nhiệm vụ đá phạt đền cho tiền đạo Marcus Rashford.

  • Liverpool nhắm Vorm cho vị trí thủ môn Liverpool nhắm Vorm cho vị trí thủ môn

    Khi đồng ý để Simon Mignolet rời đội bóng, HLV Juergen Klopp và ban huấn luyện Liverpool chắc chắn không thể nào nghĩ được rằng đó chính là sự khởi đầu cho những ngày hỗn loạn liên quan tới vị trí thủ môn ở Anfield.

  • Man United được 1 điểm hay mất 2 điểm? Man United được 1 điểm hay mất 2 điểm?

    Nếu xem cuộc tái ngộ này là một bài test cho khả năng cầm quân của Solskjaer, trong mùa đầu tiên ông dẫn dắt M.U từ vạch xuất phát, thì coi như Solskjaer đã vượt qua thử thách, dù bài làm của ông chưa được điểm ưu.

  • Lingard, 8 tháng không ghi bàn Lingard, 8 tháng không ghi bàn

    Là một trong những cầu thủ chơi gần khung thành đối phương nhất của Man United, nhưng tiền vệ Jesse Lingard lại không có đóng góp nào về bàn thắng và kiến tạo trong suốt một thời gian dài. Tính cả trận đấu với Wolves, anh đã có tổng cộng 14 trận không có chút đóng góp nào về mặt tỉ số.

  • Chelsea đón tin cực vui trước trận gặp Norwich Chelsea đón tin cực vui trước trận gặp Norwich

    Chelsea đã đón sự trở lại của tiền đạo trẻ Callum Hudson-Odoi sớm hơn 2 tháng so với dự kiến, trước chuyến hành quân đến sân của Norwich vào cuối tuần này.

  • Sanchez đến Inter: Thất bại của Sanchez hay của M.U? Sanchez đến Inter: Thất bại của Sanchez hay của M.U?

    Rốt cuộc thì Man United cũng đẩy được “của nợ” Alexis Sanchez đi, dù vẫn phải gánh một phần lớn tiền lương. Nhìn lại chặng đường đã qua, quá dễ để kết luận rằng Sanchez là bản hợp đồng tồi tệ nhất trong lịch sử Quỷ đỏ. Nhưng lỗi không thuộc về một mình Sanchez.

  • 'Pogba có thể trở thành cầu thủ hay nhất năm của Ngoại hạng Anh' 'Pogba có thể trở thành cầu thủ hay nhất năm của Ngoại hạng Anh'

    Đó là nhận định của cựu hậu vệ Man United, Gary Neville bất chấp Paul Pogba mới đây là nguyên nhân khiến Quỷ đỏ chỉ có được trận hòa 1-1 trước Wolves.

  • Soi kèo ngày 21/8: Tài các trận DC United - NY Red Bulls và New York City - Columbus Soi kèo ngày 21/8: Tài các trận DC United - NY Red Bulls và New York City - Columbus

    Hai trận đấu thuộc giải MLS có mặt các đội của thành phố New York, New York City - Columbus lúc 6h00 và DC United - New York Red Bulls lúc 07h00 rạng sáng mai đều hứa hẹn sẽ chấm dứt với cơn mưa gôn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x