V.League: Đỗ Merlo, Vua sẽ trở lại?

Hồng Quảng
11:39 ngày 28-02-2019
Trong số các cầu thủ gây ấn tượng ở vòng 1, Đỗ Merlo có lẽ là cái tên đáng chú ý hơn cả. Tiền đạo đang khoác áo SHB.ĐN đã lập cú đúp vào lưới Viettel. Có người bảo, 2 bàn thắng vào lưới 1 tân binh như Viettel không phải là quá khó. Nhưng nên nhớ, Viettel có sự đầu tư mạnh ngay khi lên V.League.
Đỗ Merlo, vua sẽ trở lại?
Đặc biệt, khung thành của họ được canh giữ rất cẩn mật bởi 2 trung vệ hàng đầu của Việt Nam, Ngọc Hải và Tiến Dũng. Đây cũng là bộ đội trung vệ của ĐT Việt Nam từng khiến cho nhiều “khẩu pháo hạng nặng” bất lực tại Asian Cup 2019. Ấy vậy mà Đỗ Merlo vẫn lập được cú đúp mới tài tình.

Chuyện Đỗ Merlo ghi được bàn thắng được coi là bình thường trong thời gian trước đây. Nhưng vào thời điểm này, thành quả ấy được coi là ấn tượng đối với chân sút nhập tịch này. Nói thế là bởi Merlo đã 34 tuổi nên có thể liệt vào hàng “lão tướng”. Mà khi đã lên hàng “lão” thì hẳn nhiên, Đỗ Merlo không còn thanh thoát như xưa. 

Thực tế thì trong vài mùa giải vừa qua, cầu thủ người Argentina này đã không còn ghi được dấu ấn nổi bật trong màu áo của SHB.ĐN như trước đó. Thậm chí khi dẫn dắt đội bóng bên bờ sông Hàn ở V.League 2018, HLV Nguyễn Minh Phương còn chê cầu thủ từng 4 lần giành danh hiệu Vua phá lưới V.League là không biết… sút bóng. Đó là một trong những lý do khiến cho mối quan hệ giữa bộ đôi này rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”.

Trở lại với cú đúp của Đỗ Merlo ở vòng 1, hai bàn thắng ấy chắc hẳn đem đến nhiều hy vọng cho SHB.ĐN. Không quá khi cho rằng, sự thành bại của SHB.ĐN trong chặng đường vừa qua phụ thuộc rất lớn vào khả năng săn bàn của chân sút này. 

Bản thân Đỗ Merlo cũng đã tỏa sáng với 4 lần lên ngôi Vua phá lưới ở các mùa giải 2009, 2010, 2011 và 2016. Thế nên, “công thần” này lập cú đúp ngay ở ngày khai màn V.League 2019, HLV Lê Huỳnh Đức chắn hẳn cũng đã thở phào nhẹ nhõm. 

Với chân sút này, tất nhiên, sẽ còn quá sớm để khẳng định Vua đã trở lại dù có cú đúp trong ngày khai màn. Nhưng một sự khởi đầu suôn sẻ sẽ đem đến cảm giác thoải mái, sự tự tin cho Đỗ Merlo để hướng đến cuộc chiến đường trường ở phía trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • V.League 2019: Cảm hứng Thượng đỉnh V.League 2019: Cảm hứng Thượng đỉnh

    Những ngày này, cả thế giới hướng về Thủ đô Hà Nội của Việt Nam với tất cả sự chú ý và kỳ vọng vào một quyết định mang tính lịch sử. Thế giới hy vọng vào một nền hòa bình bền vững cho bán đảo Triều Tiên sẽ được khởi tạo từ Thành phố vì hòa bình.

  • Chào mừng 'Nhô' trở lại Chào mừng 'Nhô' trở lại V.League

    “Nhô” là biệt danh mà các đồng đội đặt cho Nguyễn Tuấn Anh từ ngày còn ở Học viện HAGL-JMG. Hơn 1 năm vật vã với chấn thương, rốt cuộc “Nhô” đã trở lại trong một trận đấu tưng bừng và giàu cảm xúc của HAGL trước Sanna.KH.

  • Tổng quan vòng 2 V.League: Đi tìm giá trị thật Tổng quan vòng 2 V.League: Đi tìm giá trị thật

    Đã có những giấc mơ nảy nở, nhưng cũng có những khát vọng khẽ rung rinh sau vòng đầu tiên của V.League 2019. Nhưng khi cuộc chơi mới bắt đầu thì một trận thắng hay thua ở vạch xuất phát chưa phải là tất cả. Bởi giá trị thật cần khẳng định trong cả một chặng đường dài.

  • Phan Văn Đức chấn thương, SLNA ngồi trên đống lửa Phan Văn Đức chấn thương, SLNA ngồi trên đống lửa

    “Phải đợi ngày mai sau khi kiểm tra lại mới biết được kết quả nhưng có thể tôi phải nghỉ trong trận đấu tới gặp Than Quảng Ninh”, Phan Văn Đức chia sẻ.

  • Phi Sơn không phải sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương Phi Sơn không phải sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương

    Tiền vệ Trần Phi Sơn được chẩn đoán dính chấn thương đứt bán phần dây chằng cổ chân, cần phải phẫu thuật mới có thể quay trở lại.

  • Nguyên Mạnh và ngày trở lại ấn tượng Nguyên Mạnh và ngày trở lại ấn tượng

    Vắng mặt suốt mùa giải năm ngoái vì bị gãy tay trong trận mở màn AFC Cup 2018 trên đất Singapore, thủ thành Trần Nguyên Mạnh đã có sự trở lại đầy ấn tượng trong trận mở màn V.League 2019.

  • Ấn tượng lẫn bất ngờ từ những cái tên quen thuộc (bài này biên tập bổ sung thêm kết quả vòng vừa rồi, lịch thi đấu vòng tiếp theo) Nhìn lại vòng 1 V.League: Ấn tượng lẫn bất ngờ từ những cái tên quen thuộc

    V.League 2019 đã khai màn. Ở đấy, ngoài sự trở lại của những cái tên sau một thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, cũng có màn ra mắt của các tân binh trong màu áo mới. Niềm vui có, nhưng bên cạnh đó cũng không ít những ưu tư...

  • Trái bóng truyền cảm hứng Trái bóng truyền cảm hứng

    Một nét mới ở mùa giải này là trước mỗi trận đấu, 22 cầu thủ của hai đội sẽ sút 22 quả bóng được thiết kế riêng lên khán đài nhằm tặng cho NHM. Món quà ý nghĩa ấy không chỉ là lời cảm ơn từ giải đấu, nhà tài trợ mà còn truyền cảm hứng về một tương lai tốt đẹp cho bóng đá nước nhà.

  • Than.QN vực dậy sau trận thua đậm Than.QN vực dậy sau trận thua đậm

    Than.QN đã trở thành đội để thua đậm nhất ở vòng 1. Thất bại 0-5 trước Hà Nội FC đã khiến cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vô cùng buồn khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.

  • Quang Hải chán bóng, nên được lên khán đài ngồi? Chán bóng đá, Quang Hải sẽ được vào vai khán giả?

    Từ ngày mai Hà Nội sẽ bước vào lịch thi đấu dày đặc. Trước việc tiền vệ trụ cột Quang Hải đang… chán bóng thì rất có thể anh sẽ được cất ngồi ngoài.

  • Lời hứa của Tuấn Anh, ‘món nợ’ chưa trả & điểm 10 cho nghị lực Lời hứa của Tuấn Anh, ‘món nợ’ chưa trả & điểm 10 cho nghị lực

    Tuấn Anh quay trở lại sân sau 1 năm vắng bóng. Tiền vệ này nói rằng, đó là món nợ mà anh phải trả và sẽ trả cho những người mến mộ, luôn yêu thương anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x