Đội hình đáng kỳ vọng ở World Cup 2018

Đỗ Trung
Từ 18:22 ngày 20-03-2018
Tạm gác qua những cái tên đình đám như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Robert Lewandowski, hãy cùng chiêm ngưỡng đội hình 11 cầu thủ đầy thú vị ở World Cup 2018.

Thủ môn: Essam El-Hadary (Ai Cập)



El-Hadary năm nay đã 45 tuổi và nếu được tuyển Ai Cập chọn lựa tới Nga, anh sẽ trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất lịch sử World Cup, vượt mặt cựu thủ thành Faryd Mondragon của Colombia.

Hậu vệ phải: Achraf Hakimi (Morocco)



Sinh tại Madrid nhưng lại khoác áo Morocco, hậu vệ 19 tuổi đã trở thành cầu thủ đầu tiên của khu vực Bắc Phi ghi bàn cho Real Madrid. Và thật trùng hợp khi ở kỳ World Cup 2018, Hakimi sẽ có dịp đối đầu với quốc gia nơi anh sinh ra (Tây Ban Nha), cũng như người đồng đội Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) tại bảng B.

Trung vệ: Andreas Christensen (Đan Mạch)



Chẳng cần mất quá nhiều thời gian, Christensen vởi khả năng của mình nhanh chóng tìm được chỗ đứng nơi hàng thủ Chelsea. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu trung vệ sinh năm 1996 giữ một vai trò quan trọng trong sơ đồ của ĐT Đan Mạch dự World Cup vào Hè này.

Trung vệ: Jose Gimenez (Uruguay)



Trưởng thành vượt bậc dưới bàn tay nhào nặn của HLV Diego Simeone (Atletico Madrid), Gimenez sẽ có cơ hội được thử sức tại sân chơi World Cup - giải đấu lớn thứ 2 anh tham dự trong sự nghiệp cấp đội tuyển quốc gia sau Copa America 2015. 

Hậu vệ trái: Jordan Lukaku (Bỉ)



Nếu cần tìm một tử huyệt của ĐT Bỉ ở World Cup 2018, thì đó là vị trí hậu vệ trái. Tất nhiên, Jordan cần phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh suất đá chính, giống như người anh trai Romelu nổi tiếng.

Tiền vệ phải: Jefferson Farfan (Peru)



Sau khi đội trưởng Paolo Guerrero bị cấm thi đấu 1 năm vì sử dụng chất cấm, trọng trách cũng như niềm hi vọng của ĐT Peru giờ được đổ dồn lên đôi vài của Farfan. Cựu cầu thủ Schalke chắc chắn sẽ phải cố gắng gấp đôi để giúp đội tuyển nước nhà thi đấu thành công tại World Cup 2018.

Tiền vệ trung tâm: Sergej Milinkovic-Savic (Serbia)



Milinkovic-Savic là cái tên khá hot trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua, khi hàng loạt ông lớn quyết tâm theo đuổi. World Cup 2018 sẽ là thời cơ không thể tốt hơn cho tiền vệ thuộc biên chế Lazio "chào hàng".

Tiền vệ trung tâm: Mahmoud Dahoud (Đức)



Dahoud là một ngôi sao đầy triển vọng của bóng đá Đức, song không thực sự được trọng dụng tại Dortmund, dưới thời Peter Bosz. Tuy nhiên, nếu được trao cơ hội tại World Cup 2018, tiền vệ 22 tuổi hoàn toàn có thể tỏa sáng như nhiều người hâm mộ mong chờ.

Tiền vệ trái: Goncalo Guedes (Bồ Đào Nha)



Guedes đang thi đấu khá ấn tượng trong màu áo Valencia, và hứa hẹn sẽ là ngòi nổ đáng sợ của ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2018. Dĩ nhiên, cũng cần phải chờ xem liệu Cristiano Ronaldo có chịu chuyền bóng cho Guedes không đã.

Tiền đạo: Sardar Azmoun (Iran)



Dù mới đá 30 trận cho ĐT Iran song Azmoun đã bỏ túi 22 bàn - một hiệu suất ấn tượng. Rõ ràng, việc xé lưới đối phương của ĐT Iran tại World Cup 2018 sẽ trông chờ rất nhiều vào Azmoun.

Tiền đạo: Blas Perez (Panama)



World Cup 2018 là kỳ World Cup đầu tiên Panama góp mặt trong lịch sử, và công lao không nhỏ thuộc về Perez - tiền đạo năm nay đã bước sang tuổi 37. Những đội tuyển tại bảng G như Anh hay Bỉ hay dè chừng Perez.

Đội hình 11 cầu thủ mới mẻ dự World Cup 2018

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x