Đội hình siêu khủng kết hợp giữa Pháp và Bồ Đào Nha

Quang Hoà Quang Hoà
10:07 ngày 09-07-2016
Pháp và Bồ Đào Nha đã vượt qua các trở ngại để chuẩn bị bước vào trận đấu dành cho 2 đội mạnh nhất EURO 2016. Nếu chọn lựa những cầu thủ kết hợp từ 2 đội bóng này, chúng ta sẽ có một đội hình siêu mạnh.

Thủ môn: Hugo Lloris (Pháp)

Hugo Lloris đã có những pha cứu thua rất ấn tượng ở EURO 2016, đặc biệt là trong trận bán kết mới đây giữa Pháp và Đức. Với những gì đã thể hiện, không có gì ngạc nhiên khi đang có tin anh được BLĐ Real Madrid quan tâm một cách đặc biệt.


Hậu vệ phải: Bacary Sagna (Pháp)

Không tham gia tấn công thường xuyên, nhưng điều quan trọng là Sagna đã đảm bảo được sự an toàn bên phần sân nhà. Sagna đặc biệt xuất sắc trong không chiến, dù không sở hữu thể hình lý tưởng.

Trung vệ: Laurent Koscielny (Pháp)

Thi đấu đầy trách nhiệm trong hàng thủ ĐT Pháp. Những pha xử lý chính xác và nỗ lực không biết mệt mỏi của anh giúp toàn đội cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi ra sân.

Trung vệ: Jose Fonte (Bồ Đào Nha)


Sau một mùa giải tuyệt vời ở Southampton, Fonte tiếp tục thi đấu ấn tượng khi thực hiện nghĩa vụ với ĐTQG. Thể lực sung mãn cũng lối chơi điềm tĩnh là những phẩm chất tốt giúp anh được kỳ vọng có thể khóa chặt mũi nhọn Olivier Giroud bên phía ĐT Pháp.

Hậu vệ trái Raphael Guerreiro (Bồ Đào Nha)

Guerreiro có khả năng di chuyển không biết mệt mỏi, anh rất giỏi trong việc làm chủ trái bóng và đặc biệt hiệu quả khi tham gia tấn công.

Tiền vệ phải: Nani (Bồ Đào Nha)

Dù chỉ chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Fenerbahce ở mùa giải vừa qua, Nani vẫn cho thấy đẳng cấp của cầu thủ từng đá cho Man United. Với 3 pha lập công ở EURO 2016 tính đến lúc này, Nani đã cho thấy không phải tự nhiên mà mới đây anh lại kiếm được tấm vé thông hành sang Valencia.

Tiền vệ trung tâm: Renato Sanches (Bồ Đào Nha)


Tân binh của Bayern Munich thi đấu chững chạc hơn hẳn so với cái tuổi 18 của anh. Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ba Lan ở tứ kết, Sanches đã ghi được bàn thắng xứng đáng xếp vào hàng siêu phẩm.

Tiền vệ trung tâm: Paul Pogba (Pháp)

Mức giá 100 triệu bảng mà M.U gạ mua Pogba không hề điên rồ, nếu chúng ta chứng kiến những gì tiền vệ của Juventus đã làm được ở EURO 2016. Sau khi ghi 1 bàn ở trận Pháp đè bẹp Iceland 5-2, Pogba lại vừa gây ấn tượng bằng đường chuyền tuyệt hảo giúp Griezmann hoàn tất cú đúp ở trận bán kết với Đức.

Tiền vệ trái: Dimitri Payet (Pháp)


Khi bán Payet cho West Ham, BLĐ Marseille từng tuyên bố tiền vệ của họ trị giá từ 25 đến 30 triệu bảng. Thực tế đã chứng minh BLĐ Marseille hòa toàn đúng. 3 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo của Payet ở EURO 2016 là quá đủ để ĐT Pháp và BLĐ West Ham hiểu rằng họ đang sở hữu viên ngọc quý giá đến thế nào.


Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Tuy có 3 trận tịt ngòi ở EURO 2016, nhưng không vì thế mà Ronaldo bị xem thường. Ngược lại, danh tiếng của CR7 còn được nâng lên một tầm cao mới vì anh đã có 3 pha lập công ở giải đấu này và xô đổ hàng loạt kỷ lục.

Tiền đạo: Antoine Griezmann (Pháp)

Griezmann đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới EURO 2016 với 4 lần làm tung lưới đối phương. Ngoài ra, anh còn có 2 đường chuyền giúp đồng đội ghi bàn. Nếu Pháp vô địch EURO 2016, nhiều khả năng Griezmann sẽ được bầu là cầu thủ hay nhất giải.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x