Đối thoại bàn tròn: Đức hay nhưng chưa chắc có mặt ở chung kết

Vòng tứ kết EURO 2016 đã kết thúc với nhiều bất ngờ đầy kịch tính, qua đó xác định được nhóm “tứ anh hào” của bóng đá châu Âu. Báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện cùng HLV Hoàng Anh Tuấn, HLV Dương Hồng Sơn và nghệ sỹ Xuân Bắc sau vòng tứ kết vừa qua.
- PV: Vòng tứ kết EURO 2016 thực sự nhiều bất ngờ, nhưng với các vị khách mời, đâu là bất ngờ lớn nhất?

- HLV Hoàng Anh Tuấn: Đúng là vòng tứ kết EURO năm nay có nhiều bất ngờ, nhưng bất ngờ lớn nhất với tôi có lẽ là trận Bỉ - Xứ Wales. Đặc biệt là việc Xứ Wales lọt vào bán kết dù lần đầu tham dự EURO khi thắng cách biệt ứng cử viên vô địch Bỉ với tỷ số 3-1.

- Nghệ sỹ Xuân Bắc: Người ta hay ví von “châu chấu đá xe”, và việc hất cẳng đội bóng mạnh Bỉ để có mặt ở bán kết của Xứ Wales thực sự là bất ngờ lớn của giải đấu năm nay. Các cầu thủ Xứ Wales đã khiến những ai yêu bóng đá phải thán phục và họ đã tạo được một kỳ tích rất lớn ở EURO lần này..

- HLV Dương Hồng Sơn: Tôi rất thích ĐT Bỉ bởi thành tích ấn tượng của họ tại vòng loại EURO 2016. Nhưng trận tứ kết gặp Xứ Wales vừa qua, tôi thật sự thất vọng với Bỉ. Nhiều người bảo, việc Xứ Wales có mặt ở bán kết là một bất ngờ, nhưng tôi cho rằng đấy là một bất ngờ xứng đáng và đội bóng nhỏ này đã tạo được dấu ấn rất lớn ở giải đấu năm nay.


- Nhiều người bảo Xứ Wales đã viết nên chuyện cổ tích, liệu họ có tiếp tục làm được điều thần kỳ trước Bồ Đào Nha ở bán kết?

- HLV Dương Hồng Sơn: Với những gì đã thể hiện, tôi rất mong Xứ Wales sẽ viết nên câu chuyện thần kỳ như Đan Mạch ở EURO 1992 và Hy Lạp tại EURO 2004. Thực tế, Xứ Wales hoàn toàn có thể làm được điều ấy vì Bồ Đào Nha năm nay không quá mạnh. Vả lại, lối chơi phòng thủ đến tiêu cực của Bồ Đào Nha khả năng sẽ bị các học trò của HLV Chris Coleman khắc chế.

- HLV Hoàng Anh Tuấn: Ở trận tứ kết Bỉ - Xứ Wales, tôi đã “lỡ” không tin vào thầy trò HLV Chris Coleman khi cho rằng sẽ không có chuyện cổ tích ở thời hiện đại, nhưng Xứ Wales đã làm nên điều thần kỳ khi giành chiến thắng để vào bán kết. Tuy nhiên, nếu cho rằng Xứ Wales vừa viết nên chuyện cổ tích mà đánh giá thấp Bồ Đào Nha thì đấy là sai lầm. 

Có thể lối chơi của Bồ Đào Nha năm nay khiến khán giả khó chịu, nhưng một đội bóng chưa từng thắng trong 90 phút chính thức của trận đấu lại có mặt ở bán kết thực tế không đơn giản. Ở trận bán kết sắp tới nếu xét về truyền thống, Bồ Đào Nha dĩ nhiên sẽ đứng “kèo trên”, nhưng tôi cho rằng cơ hội của hai đội sẽ là 50-50.

- Nghệ sỹ Xuân Bắc: Người ta thường bảo bóng đá là một cuộc chơi có nhiều bất ngờ và cả may rủi. Trận tứ kết Bỉ - Xứ Wales vừa qua, có ai dám nghĩ một ứng viên vô địch với nhiều tên tuổi lớn như Bỉ lại thua, thậm chí thua đậm trước gã tí hon Xứ Wales. 

Vì vậy, trận bán kết sắp tới gặp Bồ Đào Nha với đúng một ngôi sao Cristiano Ronaldo gần như gánh cả đội, tôi mong Xứ Wales sẽ làm nên chuyện. Nếu được như thế thì giải đấu mới thật sự thú vị và các phóng viên mới có chuyện để viết, đúng không (cười)? 

Những màn thư hùng đáng nhớ giữa Đức và Pháp trong lịch sử



- Việc Đức vượt qua Italia để có mặt tại bán kết sau loạt sút luân lưu 11m được ví là “kinh dị” nhất EURO 2016. Theo các vị khách mời, điều gì đem lại khác biệt giữa Đức trước đối thủ rất khó chịu Italia?

- Nghệ sỹ Xuân Bắc: Tôi có tham gia bình luận xung quanh trận tứ kết Đức - Italia trên VTV và thực sự đã trải qua những cảm xúc rất khó tả, dù phải hơn 5 giờ sáng mới về đến nhà. Nói thật, tôi rất thích ĐT Đức, nhưng khi thấy Italia bị loại ở loạt luân lưu 11m tôi cảm thấy tiếc và xót xa cho họ. 

Lúc nhìn thấy những giọt nước mắt của Buffon, tôi cũng không kiềm chế được cảm xúc. Sự khác biệt của người Đức ở cuộc so kè với Italia, có chăng chính là HLV Joachim Loew đã khắc phục được những sai lầm về chiến thuật cũng từ cuộc đối đầu với người Ý 4 năm về trước.

- HLV Hoàng Anh Tuấn: Italia lâu nay vẫn chơi phòng ngự phản công, và lối đá ấy của họ ngày càng sắc sảo hơn. Thế nhưng ở trận tứ kết vừa qua, tuyển Đức đã tạo nên khác biệt khi lối đá của họ hoa mỹ hơn và đặc biệt là hiệu quả hơn. Thật sự, nếu không có “cái tay chết tiệt” của Boateng khiến Đức phải nhận quả phạt đền 11m, có lẽ trận đấu đã kết thúc trong 90 phút.

- HLV Dương Hồng Sơn: Tôi thật sự tiếc khi Đức và Italia phải đối đầu nhau quá sớm. Ở trận tứ kết vừa qua, người Ý chơi phòng ngự phản công rất sắc bén, nhưng lối đá của Đức lại rất khoa học và thực dụng. Tuy nhiên, tôi không cho rằng Đức có sự vượt trội để giành chiến thắng trước Italia, bởi khi cả hai phải bước vào loạt đá luân lưu 11m, ở đấy chỉ còn sự may rủi và người Đức đã có mặt ở bán kết… vì họ hên!


- Gặp chủ nhà Pháp ở bán kết sắp tới, các anh có tin Đức sẽ tiếp tục giành chiến thắng để vào chung kết?

- HLV Hoàng Anh Tuấn: Khi lực lượng và chuyên môn của cả Pháp lẫn Đức đều ở thế cân bằng, sẽ rất khó nhận định về cuộc so kè này. Nói thật, tôi rất yêu ĐT Đức vì có thời gian học tập ở đất nước của họ nên rất mong thầy trò HLV Joachim Loew vào chung kết, nhưng đấy chỉ là cảm tính. 

Còn xét về yếu tố chuyên môn, Đức đang gặp khó khăn rất lớn về lực lượng khi mất 3 át chủ bài Khedira, Hummels, Gomez vì chấn thương và thẻ phạt, trong lúc Pháp có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Thế nên Đức gặp bất lợi lớn ở trận bán kết sắp tới.

- Nghệ sỹ Xuân Bắc: Thật sự tôi thích cả Pháp lẫn Đức, nên đội nào thắng để có mặt ở chung kết cũng đều làm tôi cảm thấy vui. Thế nhưng cũng như anh Hoàng Anh Tuấn nhận định, Đức chắc chắn sẽ gặp khó khăn rất lớn ở trận bán kết sắp tới, tôi nghiêng về khả năng chủ nhà Pháp vào chung kết cao hơn .

- HLV Dương Hồng Sơn: Pháp vừa thắng đậm Iceland với tỷ số 5-2, nên chắc chắn họ đang rất hưng phấn. Bên cạnh đấy, việc được thi đấu trên sân nhà luôn là lợi thế rất lớn với Pháp. Tuy nhiên, tôi vẫn tin Đức sẽ có mặt ở chung kết, dẫu họ đang gặp nhiều khó khăn trước trận bán kết sắp tới, nhất là trong đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột. Vậy nhưng thật sự tôi vẫn ước ao, giá mà trận đấu giữa Đức và Italia vừa qua là chung kết, khi ấy giải đấu sẽ rất tuyệt và có một cái kết đẹp hơn nhiều.

- Xin cám ơn các vị khách mời về cuộc trò chuyện!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x