Đối thủ thực sự của Barca không phải là Real Madrid

Bình Khang
14:26 ngày 14-12-2014
Trong khi phần lớn dư luận nhận định đối thủ thực sự của Barca tại Champions League là Real Madrid, Bayern và Chelsea thì Tổng Biên tập tờ El Mundo Deportivo, Santi Nolla, khẳng định trong một bài bình luận mới đây rằng “đối thủ thực sự của họ chính là Barca của Pep Guardiola”.
Đối thủ thực sự của Barca không phải là Real Madrid
"Đối thủ thực sự của Barca hiện nay không phải là Madrid, Bayern hay Chelsea, mà là Barca của Guardiola. Luis Enrique và tất cả các cầu thủ hiện nay đều bị so sánh với đội bóng đó và phải chiến đấu với những bóng ma. Các phương tiện truyền thông cule vẫn chưa thể quên được quá khứ vinh quang đó, cho dù hiện nay ngay cả Pep cũng tin rằng sự thần kỳ là không thể lặp lại. Đối thủ thực sự của Barca là một Barca khác. Đó là một điều đáng tiếc. 

Chiến lược của Barca trước Paris Saint Germain, nếu vào thời kỳ khác, chắc sẽ được coi là thiên tài. Vậy mà bây giờ, một số phương tiện chỉ coi là một sự nhào lộn chiến thuật. Messi liên tiếp có các “hat-trick” nhưng họ nói đấy không phải là kết quả của một lối chơi đồng đội và cho rằng Messi giờ đây không còn như thời đỉnh cao nữa. Sự ra đi của Valdes bị coi là một vấn đề không thể giải quyết được. Người ta nói tới sự cần thiết phải làm một cuộc cách mạng trong biên chế đội bóng và khi điều đó được thực hiện thì nảy sinh vấn đề Luis Enrique bị phê phán ít sử dụng các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo La Masia. 


Enrique có phải là HLV phù hợp với Barca lúc này?

Điều mấu chốt là đem về sân Camp Nou một HLV đủ sức quy phục các cầu thủ, hiểu rõ đội bóng và làm cho nó không thể nhìn thấy trước. Số phút thi đấu của  Montoya, Rafinha, Munir, Sandro và Samper bị coi là chưa đủ và quá ít ỏi. Nếu Barca chơi trực diện hơn, thì điều đó bị coi là vô giá trí, tương tự như việc củng cố yếu tố thể lực ở giữa sân.

Vấn đề là làm sao để bộ ba Messi-Neymar-Suarez cùng tỏa sáng như một ê-kíp. Khi cả ba cùng tỏa sáng thì hàng công của Barca sẽ cực kỳ khủng khiếp. Đối thủ thực sự của Barca không phải là Madrid, Bayern, Chelsea hay PSG. HLV đầu tiên thấy rõ điều này là Tito Vilanova, người ngay từ cuộc họp báo ra mắt ở sân Camp Nou đã nói: “ Xin đừng có so sánh với Guardiola bởi vì tôi sẽ không thể giành được bất cứ một chiến thắng nào". 

Pep sẽ không trở lại huấn luyện Barca. Cruyff cũng không trở lại băng ghế chỉ đạo màu đỏ-xanh nữa. Có những ý kiến còn cho rằng tất cả sự ồn ào hiện nay là một chiến lược tiêu hao nhằm thay đổi chiếc ghế chủ tịch của đội bóng xứ Catalunya”.

Barca đánh đổi sự cân bằng để lấy việc “không thể nhìn thấy trước”
Cũng về Barca, trong một bài bình luận nhan đề “Barca đang chơi thế nào?” nhà báo thể thao Josep Maria Casanovas, Tổng Biên tập của tờ Sport, nhận định đội bóng của Luis Enrique hiện được xây dựng trên cơ sở lấy bộ ba Messi-Neymar-Suarez làm nền tảng.

Bài báo nêu rõ: “Những người theo chủ nghĩa kết quả thì vui mừng. Đánh bại PSG để đứng ngôi đầu bảng là điều được mong đợi. Còn những người theo cái đẹp thuần túy thì không vui. Theo họ, đội bóng đã đánh mất bản sắc và tính cách của mình, trong khi tuyến giữa đã không còn là phòng máy nổ đem lại sự tuyệt vời cho đội bóng. Barca của Luis Enrique đang chơi như thế nào?


Xavi đã qua thời đỉnh cao

Điều đầu tiên cần phải làm rõ là mọi sự so sánh với Barca của Guardiola giờ đây chẳng có ý nghĩa gì, đơn giản bởi vì một số cầu thủ chủ chốt thời đó đã lớn tuổi và qua thời đỉnh cao. Đội bóng đã không còn chơi với vai trò chủ đạo là kiểm soát bóng. Barca vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm. Mỗi một trận lại là một đội hình khác nhau. Khu vực giữa sân cũng thế, giống như các giải pháp ở hàng thủ.

Lối chơi cũng chưa được xác định rõ ràng. Chẳng nói đâu xa, trước PSG, đội bóng của Enrique đã dũng cảm chơi với sơ đồ 3-4-3. Bởi vậy không có gì lạ khi nhiều người, trong đó có cả các cầu thủ, cũng bị bất ngờ trước những sự thay đổi, theo từng đối thủ trước mặt. Đây là điểm mà Luis Enrique bị chỉ trích vì nó khác với thói quen trước đây: với bất cứ đối thủ nào thì Barca vẫn theo đuổi một lối chơi. Barca đã đánh mất sự cân bằng để đổi lấy việc “không thể nhìn thấy trước”. 

Tuy nhiên, Barca không đánh mất ADN của mình, đó là lối chơi tấn công. Họ chỉ tìm một lối chơi phù hợp với các cầu thủ có trong tay và đối thủ trước mặt. Với sự dũng cảm và lao động, Luis Enrique đang xây dựng một dự án mới dựa vào chất lượng của hàng công và tài năng xuất chúng của Messi. Ba giọng cao của Barca đều tuyệt vời, đủ sức chỉ huy dàn nhạc. Xavi và Iniesta đã không còn như trước. Bây giờ Mascherano không chỉ còn là một “thủ lĩnh nhỏ”. Luis Enrique hiểu rõ các danh hiệu sẽ đến nếu Messi, Neymar và Suarez tạo ra sự khác biệt. Thành tích của một HLV luôn gắn với các bàn thắng và kết quả cuối cùng trên các bảng xếp hạng. Và do đó, sẽ không ai bất ngờ khi thấy Barca hiện nay được xây dựng trên nền của cây đinh ba mà họ có”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x