ĐT Anh & cơn đau đầu với các hậu vệ trái

Trung Nghĩa
09:34 ngày 19-11-2023
ĐT Anh được cho là đang sở hữu một đội hình với rất nhiều ngôi sao trải đều ở mọi tuyến. Nhưng có một vị trí mà HLV Gareth Southgate vẫn đang đau đầu. Đó chính là hậu vệ trái.

Thử nghiệm thất bại của Southgate

Về lý thuyết, ĐT Anh có 2 cầu thủ chất lượng ở vị trí hậu vệ trái là Luke Shaw và Ben Chilwell. Tuy nhiên, bộ đôi này lại quá mẫn cảm với chấn thương và chưa bao giờ cho thấy sự khỏe mạnh một cách ổn định. Shaw mới chỉ chơi 3 lần cho ĐT Anh kể từ World Cup 2022, trong khi Chilwell chỉ có 2 lần ra sân quốc tế trong 2 năm.

Trên thực tế, Southgate vẫn còn các lựa chọn khác như Rico Henry của Brentford và Dan Burn của Newcastle. Tuy nhiên, bộ đôi này hiện cũng đang bị chấn thương. Và Southgate cũng chưa bao giờ thể hiện ý định gọi họ lên tuyển khi Shaw hoặc Chilwell vắng mặt.

Có lẽ Levi Colwill, người đã chơi ở vị trí hậu vệ trái cho Chelsea mùa này, sẽ là một giải pháp. Nhưng anh lại không được triệu tập lần này và Southgate đã sử dụng Fikayo Tomori trong 45 phút ở vị trí hậu vệ trái trận gặp Malta

Tomori (phải) là một thử nghiệm thất bại ở vị trí hậu vệ trái của ĐT Anh

Nhiều người đã ngạc nhiên khi Southgate không dùng Kieran Trippier, người từng chơi ở vị trí này trước đây. Trong khi đó, Trent Alexander-Arnold lại được đẩy lên đá tiền vệ.

Và thuyền trưởng của Tam sư đã giải thích cho quyết định này: “Chúng tôi đã yêu cầu các cầu thủ đảm nhận những vai trò không phải vị trí thông thường của họ, như Fikayo, và không dễ để cậu ấy thích nghi với vị trí đó. ĐT Anh đang thiếu người ở vị trí hậu vệ trái vì nhiều lý do khác nhau”.

Những ai theo dõi kỹ sự nghiệp của Tomori chỉ có thể nhớ anh từng chơi ở vị trí hậu vệ trái khi được Chelsea cho mượn tại Brighton vào năm 2017. Kể từ đó, cầu thủ này chỉ chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ phải nhưng chưa bao giờ đá hậu vệ trái.

Vì vậy, việc Tomori rời sân ở hiệp một và được thay thế bởi Kyle Walker, với Trippier di chuyển sang cánh trái, coi như là một thử nghiệm thất bại. Đáng chú ý, anh còn phải nhận thẻ vàng trước khi rời sân.

Đâu là giải pháp cho Tam sư?

Southgate đang có một đội hình có thể nói là dư thừa tài năng ở nhiều vị trí. Đơn cử như ở vị trí chạy cánh và tiền vệ tấn công. Jude Bellingham và James Maddison không góp mặt vì chấn thương nhưng ĐT Anh vẫn có Bukayo Saka, Jarrod Bowen và Cole Palmer trên băng ghế dự bị, trong khi Raheem Sterling dù có phong độ cao vẫn phải ngồi nhà.

Sức mạnh từ các vị trí khác sẽ phần nào khỏa lấp nỗi lo ở vị trí hậu vệ trái. Nhưng điểm yếu này có thể gây ra vấn đề khi đội bóng của Southgate cố gắng chơi bóng từ phía sau - đặc biệt là khi John Stones cũng vắng mặt, như ở trận đấu với Malta.

HKV Southgate sẽ cần sớm tìm ra lời giải cho bài toán ở vị trí hậu vệ trái

Với các trận đấu ở vòng loại và trước các đối thủ yếu, điểm yếu này của ĐT Anh sẽ không bị khai thác quá nhiều. Nhưng để chinh chiến tại VCK EURO hay World Cup, Tam sư sẽ cần phải củng cố hơn cho hành lang trái của mình.

Tất nhiên, kịch bản lý tưởng cho Southgate là Shaw và Chilwell trở lại sau chấn thương và vẫn khỏe mạnh trong nửa sau của mùa giải, tạo cơ hội cho ông đưa cả hai sang Đức.

Nhưng Southgate cũng cần một kế hoạch nếu một hoặc cả hai đều không có sẵn. Việc cố ép các cầu thủ như Tomori đá trái sở trường đã thất bại. Và giờ có lẽ là lúc để Southgate thử nghiệm các hậu vệ trái thực thụ khác, những người vẫn chưa được ông đoái hoài.

VIDEO: Anh 2-0 Malta

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x