Anh đang trải qua một hành trình vòng loại World Cup với kết quả tốt, nhưng điều đó không có nghĩa Tam sư đã là một đội tuyển hoàn hảo. Anh vẫn đang thiếu 2 yếu tố cực kỳ quan trọng để trở nên toàn diện: Vị trí tiền vệ trung tâm và một phương án B hiệu quả.
Tiền vệ trung tâm, anh ở đâu?
Xét về lý thuyết thì Anh không thiếu tiền vệ trung tâm, thậm chí họ còn được báo chí nước nhà tâng bốc liên tục. Đó là những Jordan Henderson, Eric Dier, Jake Livermore, Jack Wilshere hay thậm chí cả Ross Barkley cũng có thể đá ở vị trí này. Xét về số lượng, HLV Gareth Southgate dư thừa nguyên liệu để “nấu” một món ăn ngon.
Tuy nhiên, một tiền vệ trung tâm đích thực trong bóng đá hiện đại không chỉ đơn thuần là đứng ở giữa sân và lao vào tranh chấp với đối thủ. Toni Kroos ở Đức, Paul Pogba, Blaise Matuidi của Pháp, Ander Herrera, Thiago của Tây Ban Nha, Marco Verratti của Italia, Luka Modric của Croatia… Đó mới là những mẫu tiền vệ trung tâm hiện đại.
Họ là những cầu thủ có khả năng điều tiết thế trận, có thể tranh chấp, cầm bóng và tung ra những đường chuyền có tính đột biến cao, là cái mỏ neo của toàn đội, là cầu nối kết dính giữa hàng tiền vệ và các tiền đạo. Một trận đấu hay của Đức giờ đây phụ thuộc rất lớn vào chuyện Kroos đang có phong độ thế nào. Nếu ví von đội bóng với một dàn nhạc thì tiền vệ trung tâm chính là nhạc trưởng.
Rõ ràng người Anh đang phải đốt đuốc đi tìm những mẫu cầu thủ như Kroos, Modric, Herrera hay Matuidi. Trong những tiền vệ trung tâm mà nhiều khả năng HLV Southgate sử dụng ở World Cup 2018, Jordan Henderson là cái tên khả dĩ nhất. Henderson kế thừa được khá nhiều phẩm chất của Steven Gerrard: Chuyền dài tốt, chuyền ngắn ổn định và thi thoảng dám mạnh dạn tung ra những cú “đại bác” tầm xa.
Cần thêm phương án B
Tuy nhiên, Henderson nếu so sánh với những Kroos, Modric thì còn cách rất xa. Nói một cách hình ảnh thì Henderson chỉ là đơn thuần là cầu thủ đá ở trung tâm hàng tiền vệ, trong khi đó Kroos hay Modric mang dáng dấp của ông chủ trận đấu.
Và nếu đến cả Henderson còn chưa bắt kịp tầm vóc của những tiền vệ trung tâm đích thực thì cỡ Dier, Barkley, Wilshere biết đến bao giờ mới tạo ra đột biến trên sân. Họ, nếu có bị ép đá tiền vệ trung tâm, thì cũng chỉ cam tâm vào vai “đao phủ”, cố gắng cướp bóng từ chân đối thủ rồi tỉa ra biên. Chấm hết. Có lẽ vì thiếu những ông chủ tuyến giữa nên lối chơi của ĐT Anh đều đơn điệu và dễ bị bắt bài. Lối chơi này chỉ thích hợp đá vòng loại, còn khi vào giải, người Anh cần nâng cấp vũ khí lên tầm cao mới.
Vấn đề này đồng thời đặt ra bài toán “phương án B” mà có lẽ HLV Southgate cũng đang bế tắc. Nếu tiền vệ trung tâm không thể chia bài hiệu quả, Southgate cần cách bố trí khác thay vì chỉ nhồi bóng ra 2 biên rồi tạt vào trong.
Phương án B dĩ nhiên là không thể thay đổi cả 11 cầu thủ trong đội hình, mà bổ sung nhiều màu sắc khác vào lối chơi, như sử dụng Jamie Vardy, Daniel Sturridge, Jesse Lingard… chẳng hạn. Đây là những cầu thủ có khả năng chớp cơ hội và tạo đột biến cá nhân.
Trong hàng chục năm qua, Anh hiếm khi gặp vấn đề trong hành trình giành vé tới World Cup hoặc EURO. Chỉ đến khi giải đấu thật sự diễn ra, người Anh mới thấy ngổn ngang những khó khăn. Có lẽ một HLV trẻ như Southgate cần nhận ra điều này để chuẩn bị mọi phương án dự phòng.
Vardy xứng đáng là phương án B
Jamie Vardy chắc chắn sẽ không thể chen chân vào phương án A mà HLV Gareth Southgate sẽ sử dụng tại VCK World Cup 2018 (vị trí trung phong đã thuộc về Harry Kane). Tuy nhiên, thành tích ghi bàn ấn tượng kể từ ngày ra mắt ĐTQG cho thấy Vardy xứng đáng trở thành một phương án B. Theo thống kê, kể từ sau World Cup 2014 đến nay, Vardy là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ nhì cho Tam sư (7 bàn).
Tiền vệ trung tâm của ĐT Anh thua xa Toni Kroos
So sánh các chỉ số quan trọng của một tiền vệ trung tâm như khả năng chuyền chính xác, kiến tạo hay tỷ lệ đánh chặn, không một tiền vệ trung tâm nào của Anh thi đấu hiệu quả bằng Toni Kroos (Đức).
Sự vắng mặt của nhiều ngôi sao đình đám ở ĐT Anh đã tạo cơ hội cho Michael Keane và Jermaine Defoe được tham dự trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 với ĐT Lithuania.
Người Anh có một thói quen rất “hay”: Cứ mỗi lần có cầu thủ nào đó ra mắt đội tuyển, họ lại khiến cả thế giới phải nghĩ rằng nước Anh vừa khai phá được một thiên tài bóng đá mới. Lần này là chuyện của Michael Keane.
Với việc cả Wayne Rooney lẫn Jordan Henderson vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau nên chiếc băng đội trưởng của ĐT Anh trong trận tới sẽ giao cho Joe Hart.
Dele Alli mà cứ xuất sắc thế này thì Wayne Rooney nên sớm tuyên bố chia tay ĐT Anh. Rooney nên làm như thế, để HLV Gareth Southgate đỡ áy náy khi không dùng thủ quân.
Ở tuổi 21, Timo Werner đang tràn đầy hy vọng sẽ được ra sân lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển Đức. Có khoảng chục cầu thủ khác, nghĩa là gần nửa danh sách Mannschaft chuẩn bị đá giao hữu với Anh, đang ở độ tuổi 24 trở xuống. Vẫn như những năm gần đây, tài năng trẻ tiếp tục tuôn trào như một nguồn lực bất tận của nền bóng đá Đức nổi tiếng.
Tiền vệ Michael Antonio của West Ham đã dính chấn thương trong thất bại 2-3 trước Leicester cuối tuần qua và không thể lên tuyển Anh dự trận giao hữu với ĐT Đức cuối tuần này.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.
Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.
Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn