'ĐT Anh sẽ trở thành siêu cường trong 3 năm tới'

Thành Trung
14:48 ngày 27-03-2016
Sau khi chứng kiến ĐT Anh có màn lội ngược dòng ấn tượng trước ĐT Đức rạng sáng nay, huyền thoại Lothar Matthaeus cho rằng, "Tam sư" có thể trở thành một trong những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới trong 3 năm tới.
'ĐT Anh sẽ trở thành siêu cường trong 3 năm tới'
Ở trận giao hữu rạng sáng nay (27/3), dù bị Đức dẫn trước 2-0 nhưng Anh đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để rời Berlin với một chiến thắng xứng đáng. Đoàn quân của HLV Roy Hodgson với nòng cốt là những cầu thủ trẻ như Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier... đã thể hiện bộ mặt đầy sức sống, qua đó mang đến nhiều kì vọng cho người hâm hộ xứ sương mù về một "thế hệ vàng" trong tương lai. 

Bản thân huyền thoại của Die Mannschaft, Matthaeus cũng phải tấm tắc khen ngợi màn trình diễn của lứa cầu thủ trẻ ĐT Anh. Theo ông, nếu thế hệ này được vun đắp và phát triển, họ sẽ đưa Anh trở thành một thế lực đáng gờm trên bản đồ bóng đá thế giới.

"Những cầu thủ, huấn luyện viên hay những người hâm mộ Đức đều không hạnh phúc về trận thua này. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, ĐT Anh đã thi đấu tốt hơn trong hiệp 2 và chúng ta không nên tức giận vì kết quả này. ĐT Anh đã làm tôi thực sự ngạc nhiên, đặc biệt là màn thể hiện của dàn cầu thủ trẻ", huyền thoại 55 tuổi chia sẻ.

"Tôi hi vọng ông Hodgson sẽ tiếp tục xây dựng đội hình tốt để hướng tới EURO 2016 và xa hơn là World Cup 2018. ĐT Anh có tiềm năng lớn và nếu họ có thể thi đấu như trận hôm nay, họ có thể sẽ trở thành một trong những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới trong 3 năm nữa".

Những cầu thủ như Kane hay Alli đang mang đến niềm hi vọng lớn lao cho bóng đá Anh
Những cầu thủ như Kane hay Alli đang mang đến niềm hi vọng lớn lao cho bóng đá Anh

Dù được đánh giá rất cao nhưng HLV Hodgson vẫn tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Theo chiến lược gia 68 tuổi, bóng đá Anh vẫn còn đi sau bóng đá Đức tới 10 năm. 

"Xét về mặt kinh nghiệm chinh chiến trận mạc, tôi phải thừa nhận rằng những cầu thủ tôi đang sử dụng và số lần họ khoác áo ĐT Anh còn kém Đức rất nhiều. Lứa cầu thủ Anh hiện giờ cũng giống như thế hệ của Đức năm 2006. Họ có những cầu thủ trẻ tài năng và trưởng thành qua thời gian", Hodgson cho biết.

Với sự vắng mặt của Wayne Rooney và Joe Hart vì chấn thương, ĐT Anh gần như chỉ toàn cầu thủ mới có vài lần lên tuyển. Đội trưởng Garry Cahill, người được coi là giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình "Tam sư" lúc này cũng mới có 40 lần khoác áo ĐTQG. Trong khi đó, mỗi cầu thủ của ĐT Đức có trung bình 31 lần khoác áo ĐTQG. Con số này của ĐT Anh chỉ bằng một nửa (16).

Mặc dù vậy, theo Hodgson, trong tay ông hiện đang sở hữu lứa cầu thủ tốt nhất của bóng đá Anh trong nhiều năm trở lại đây. Mục tiêu của ĐT Anh không phải VCK EURO 2016 mà là World Cup 2018 tại Nga. EURO 2016 chỉ là giải đấu mang tính cọ xát và tích lũy kinh nghiệm của "Tam sư" để họ hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x