Nagelsmann vừa làm vừa sửa ở ĐT Đức

Việt Hà
15:16 ngày 18-10-2023
Những vấn đề bắt đầu lộ ra với ĐT Đức sau trận hòa 2-2 trước Mexico. Tân HLV Julian Nagelsmann cần cải thiện hàng thủ và mài nhọn hàng công.

Triều đại mới của Nagelsmann đã khởi đầu suôn sẻ. Trong chuyến du đấu trên đất Mỹ, Đức thắng Mỹ 3-1 và thủ hòa Mexico 2-2. Với một đội bóng vừa lún sâu vào khủng hoảng dưới thời Hansi Flick thì kết quả này khá tích cực. Hơn nữa, Nagelsmann đã cho thấy, ông sẵn sàng thực hiện cải cách nhằm làm mới Cỗ xe tăng.

Những pha lên bóng nhanh theo trục dọc là nét mới dưới thời Nagelsmann. Cựu HLV Bayern yêu cầu các học trò tấn công trực diện, ở cường độ cao và tốc độ nhanh nhất có thể. Điều đó tạo nên diện mạo sôi động hơn cho hàng công của Đức ở hai trận vừa qua với tổng cộng 5 bàn thắng. Tuy nhiên sau trận hòa Mexico, chính Nagelsmann cũng chưa hài lòng bởi “chúng tôi không ổn định lắm trong việc cầm bóng. Đôi khi chúng tôi không thể chuyển hóa tình huống thật nhanh trong vài mét đầu tiên”.

Rudiger ghi bàn mở tỷ số cho Đức nhưng họ không thể giành chiến thắng trước Mexico (2-2)

Khác với trận gặp Mỹ, Nagelsmann sử dụng sơ đồ không số 9 khi gặp Mexico. Thomas Muller đá cao nhất trên hàng công, song thực ra di chuyển rất rộng để kết nối với bộ ba Florian Wirtz, Jamal Musiala và Leroy Sane. Cách chơi số 9 ảo này giúp Đức khá biến hóa trong các pha phối hợp nhưng lại bế tắc trong những đường bóng cuối cùng do thiếu “tiền đạo mục tiêu”. 

Việc Nagelsmann phải tung Niclas Fullkrug vào sân ở hiệp hai cho thấy hàng công vận hành chưa theo ý của ông. Việc Fullkrug ghi bàn quý giá gỡ hòa 2-2 từ một cú sút bồi không có nghĩa tiền đạo của Dortmund sẽ có vị trí quan trọng dưới thời Nagelsmann, người vẫn ấp ủ lối chơi số 9 ảo nhằm đẩy mạnh sự biến hóa. Nhưng hiệp một bế tắc trước Mexico đã cho thấy, Nagelsmann còn nhiều việc phải làm.

Tuyến giữa với Pascal Gross càng chơi càng hay là một tín hiệu tích cực, trong bối cảnh Joshua Kimmich gặp vấn đề sức khỏa của Leon Goretzka chấn thương. Nagelsmann thích Gross trong vai “vệ sĩ cho đội trưởng Gundogan” bởi lối chơi càn quét và dọn dẹp hiệu quả của tiền vệ Brighton. Nhưng để tiến tới EURO 2024, Nagelsmann cần lựa chọn giữa luồng gió mới Gross hay kinh nghiệm của Kimmich, Goretzka những người đang gặp vấn đề trong việc tìm lại đẳng cấp cao nhất của họ.

Hàng phòng ngự lỏng lẻo là vấn đề nan giải cho Nagelsmann

Vấn đề nan giải nhất với Nagelsmann là hàng phòng ngự thiếu chắc chắn. Việc các hậu vệ dâng cao đã bị Mexico tận dụng để tung ra các đòn phản công sắc bén. Về mặt cá nhân chỉ có Antonio Rudiger đảm bảo tin cậy trong các pha cản phá và tranh chấp. Robin Gosens hay để hở cánh do ham dâng cao. Jonathan Tah có phong độ không tốt còn Niklas Sule quá chậm chạp. Bàn thua thứ hai trước Mexico có phần lỗi không nhỏ của Sule khi trung vệ Dortmund không theo kèm nổi Erick Sanchez.

Diện mạo của ĐT Đức sau hai trận đầu tiên dưới thời Nagelsmann nhìn chung là tích cực. Đã có một luồng gió mới về tinh thần thi đấu, lối chơi sôi động và trực diện hơn. Tính đột biến từ Jamal Musiala, khả năng dọn dẹp của Pascal Gross và tư chất thủ lĩnh của Ilkay Gundogan là những nét tích cực chủ đạo của Đức. Nhưng hệ thống phòng ngự là căn bệnh mãn tính chưa có lời giải. Nếu Nagelsmann không củng cố được tuyến sau, Đức khó có thể hy vọng làm nên chuyện lớn tại EURO trên sân nhà. 

Nagelsmann bảo vệ băng thủ quân của Gundogan
HLV trưởng Julian Nalgesmann khẳng định, tấm băng thủ quân của Ilkay Gundogan sẽ không bị đe dọa ngay cả khi Manuel Neuer trở lại. “Ilkay vẫn sẽ là đội trưởng ĐT Đức. Băng thủ quân là rất quan trọng và phải có tính liên tục, không thể cứ chuyển qua chuyển lại. Tôi rất hài lòng với Ilkay”, Nagelsmann phát biểu trên Bild. Hiện Neuer, người thường đeo băng thủ quân ĐT Đức, sắp trở lại thi đấu sau khi bình phục chấn thương. Nhưng có thể hiểu Gundogan sẽ là thủ quân lâu dài của Nagelsmann.

VIDEO bàn thắng Mexico vs Đức: 2-2 (Giao hữu Quốc tế 2023)


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Đức đá như thế nào trong trận đầu tiên dưới thời Nagelsmann? Đức đá như thế nào trong trận đầu tiên dưới thời Nagelsmann?

    Giới mộ điệu đã rất chờ đợi xem liệu Đức đá đấm ra sao dưới thời tân HLV Julian Nagelsmann. Liệu một Cỗ xe tăng mà chúng ta quen thuộc có quay trở lại, khi VCK EURO 2024 trên đất Đức chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa sẽ diễn ra hay không? Và, câu hỏi đã phần nào có đáp án sau chiến thắng ngược dòng 3-1 trước ĐT Mỹ.

  • Nước cờ của Nagelsmann  Nước cờ của Nagelsmann 

    Đội tuyển Đức đã sa thải HLV Hansi Flick để bổ nhiệm tài năng trẻ đang lên Julian Nagelsmann cho chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, thất bại của Hansi Flick - người tưởng như là lựa chọn lý tưởng trước đó (ăn ba năm 2020 cùng Bayern Munich) đã nói lên nội tại của Đức tồn tại rất nhiều vấn đề, mà HLV chỉ là một trong những nguyên do mà thôi.

  • HLV Nagelsmann gọi lại cựu binh vắng mặt 2 năm ở ĐT Đức HLV Nagelsmann gọi lại cựu binh vắng mặt 2 năm ở ĐT Đức

    Để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu sắp tới với Mỹ (15/10) và Mexico (18/10), tân HLV Julian Nagelsmann vừa cho công bố danh sách 25 cầu thủ được ông triệu tập. Trong số những người được chọn đáng chú ý có cả Mats Hummels, trung vệ 34 tuổi đã không cống hiến cho ĐTQG suốt từ năm 2021 tới giờ.

  • ĐT Đức bổ nhiệm Julian Nagelsmann làm tân HLV trưởng NÓNG: Nagelsmann làm HLV trưởng đội tuyển Đức

    Cựu HLV của Hoffenheim, RB Leipzig và Bayern Munich Julian Nagelsmann sẽ chính thức dẫn dắt ĐT Đức tham dự UEFA EURO 2024 vào mùa hè tới trên sân nhà.

  • Nagelsmann giảm nửa lương để dẫn dắt ĐT Đức Nagelsmann giảm nửa lương để dẫn dắt ĐT Đức

    LĐBĐ Đức (DFB) được cho là đã đạt thỏa thuận với Julian Nagelsmann để cựu HLV Bayern Munich dẫn dắt ĐT Đức chuẩn bị cho chiến dịch EURO 2024 trên quê nhà vào mùa Hè năm sau.

  • Bayern sẽ 'nhả' Nagelsmann cho ĐT Đức với một điều kiện Bayern sẽ 'nhả' Nagelsmann cho ĐT Đức với một điều kiện

    HLV Julian Nagelsmann được cho là chuẩn bị đảm nhận công việc dẫn dắt ĐT Đức, nhưng muốn làm điều này LĐBĐ Đức (DFB) sẽ phải đáp ứng một điều kiện của Bayern Munich.

  • Ter Stegen: “Người Đức chúng tôi rất giỏi trong việc tách bạch chuyện cá nhân và công việc” Ter Stegen: 'Người Đức chúng tôi rất giỏi trong việc tách bạch chuyện cá nhân và công việc'

    Thủ thành Marc-Andre ter Stegen mới đây có cuộc trả lời phỏng vấn Goal.com, nói về cuộc khủng hoảng tại ĐT Đức, tham vọng vô địch EURO trên sân nhà, quyết tâm bảo vệ vị trí số một trong khung gỗ bất chấp việc Manuel Neuer hồi phục chấn thương, cũng như về Barca và mối quan hệ đặc biệt với Xavi.

  • Rudi Voller chỉ đảo nhẹ bài cũng ra chiến thuật Rudi Voller chỉ đảo nhẹ bài cũng ra chiến thuật

    Dưới thời HLV tạm quyền Rudi Voller, người thậm chí tuyên bố chỉ “cầm bài” đúng trận gặp Pháp, ĐT Đức đã gây kinh ngạc bằng chiến thắng 2-1 với nhiều nét tươi mới, điều mà Voller chỉ cần xáo nhẹ bài là xong.

  • Bayern 'nhả' Nagelsmann cho ĐT Đức Bayern 'nhả' Nagelsmann cho ĐT Đức

    Báo chí Đức cho biết Bayern sẵn sàng giải phóng hợp đồng nhằm giúp HLV Julian Nagelsmann dẫn dắt ĐT Đức.

  • Rudi Voller bác bỏ khả năng dẫn dắt ĐT Đức lâu dài Rudi Voller bác bỏ khả năng dẫn dắt ĐT Đức lâu dài

    Một lần nữa, Rudi Voller bị “ấn” vào chiếc ghế tạm quyền của ĐT Đức. Nhưng khác với năm 2000, lần này vị GĐTT của LĐBĐ Đức (DFB) dứt khoát chỉ cầm duy nhất một trận Đức gặp Pháp.

  • Vì sao Nagelsmann là lựa chọn rủi ro cho ĐT Đức? Vì sao Nagelsmann là lựa chọn rủi ro cho ĐT Đức?

    Ngay sau khi Hansi Flick bị sa thải, đã có rất nhiều đồn đoán về việc ai sẽ là người tiếp theo ngồi ghế HLV trưởng ĐT Đức. Có rất nhiều ứng viên tiềm năng nhưng Julian Nagelsmann được đánh giá có cơ hội cao nhất. Tuy vậy, đây sẽ là một lựa chọn đầy rủi ro của Die Mannschaft.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x