Phỏng vấn độc quyền Ilkay Gundogan trên L'Equipe: 'Tôi bất lực nhìn ĐT Đức sa sút'

Thủ quân Ilkay Gundogan của ĐT Đức chia sẻ trước cuộc thư hùng Đức vs Pháp, rằng anh rất mãn nguyện với những gì đã gặt hái được cùng Dortmund và Man City. Nhưng tiền vệ này lại thất vọng, tiếc nuối và bất lực khi nhìn ĐT Đức sa sút, khủng hoảng…

L’Equipe: Chào Ilkay, anh đánh giá thế nào về 2 năm dẫn dắt ĐT Đức của HLV Hansi Flick?

Ilkay Gundogan: Với Hansi, đó là một quá trình chuyển giao thế hệ. Nhưng kể từ năm 2014, chúng tôi vẫn chưa thể đạt được đẳng cấp như mong muốn. Thật không dễ dàng để tiếp quản một đội bóng đang ở giai đoạn chuyển giao, vì chúng tôi không có niềm tin như trong những năm hoàng kim.

Chúng tôi cần có thời gian, nhưng đổi lại cũng phải thu về những kết quả đáng khích lệ. Khi bạn không đạt tiêu chuẩn, người ta sẽ lập tức gọi đó là thất bại, ngay cả khi điều này không phải lúc nào cũng đúng. Chúng tôi đã thu về một số điều tích cực. Dù đang ở giai đoạn khó khăn, nhưng chúng tôi phải tạo ra niềm hưng phấn cho EURO 2024 (diễn ra tại Đức - PV).

Liệu khán giả nhà có giúp ích cho ĐT Đức không?

Còn nhớ hồi World Cup 2006, tôi 15 tuổi và đến khu vực fanzone dành cho mọi CĐV từ khắp nơi trên thế giới, dưới ánh mặt trời chói chang. Đó là một bầu không khí tuyệt vời, lan tỏa khắp các SVĐ và đội tuyển của chúng tôi tràn đầy đam mê. Đó không phải là giải đấu vinh quang nhất vì chúng tôi đã thua ở bán kết (0-2 trước Italia, đội bóng sau đó vô địch - PV), nhưng cả đất nước tự hào về đội tuyển. Xét cho cùng, việc mang lại cho mọi người những kỷ niệm đẹp mới là điều quan trọng nhất.

Gundogan bất lực nhìn ĐT Đức sa sút.

Chiến thắng là một thói quen đối với anh tại CLB, trong khi anh chưa bao giờ đạt được thành công tương tự tại ĐTQG. Anh trải nghiệm điều này như thế nào?

Tất nhiên điều đó thật khó chịu, vì tôi đã quá no nê danh hiệu với các CLB của mình. Trên đội tuyển, chúng tôi vẫn có những nhà VĐTG 2014 như Thomas Muller, nhưng chúng tôi lại không vượt qua vòng bảng vào năm 2018 và 2022. Càng quen với chiến thắng, bạn càng thất vọng khi thua. Tôi thất vọng, nuối tiếc và bất lực khi nhìn ĐT Đức sa sút, khủng hoảng như hiện tại. Nhưng biết làm sao được, tôi chỉ biết nỗ lực hết mình mỗi khi ra sân.

Khi trở về từ Qatar, Joshua Kimmich từng bày tỏ sự bất an và cảm thấy phải chịu trách nhiệm về những thất bại của thế hệ mình. Anh có ở trong tâm trạng tương tự không?

Tôi cũng có cảm giác tương tự, vì World Cup 2022 là một cơ hội tuyệt vời. Chúng tôi đang ở trong một giai đoạn tốt và bầu không khí trong nhóm thật tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu trận đấu với Nhật Bản và hiệp một diễn ra rất tuyệt vời, lẽ ra chúng tôi phải ghi 3 bàn và giành chiến thắng dễ dàng. Nhưng chúng tôi lại thất bại (1-2), với những bàn thua rất dễ dàng. Đó thực sự là một khoảnh khắc rất khó khăn, bởi vì chúng tôi đến Qatar với tham vọng rất cao và bị một cú tát trời giáng vào mặt. Từ đó, chúng tôi cảm thấy rất áp lực...

Tại Man City, anh là hiện thân của lối chơi đồng đội. Liệu một ĐTQG có thể đạt được sự gắn kết tương tự không?

Không, vì thời gian là sự khác biệt lớn nhất. Nếu một nhóm làm việc cả năm thì có thể chắt lọc được rất nhiều chi tiết. Nó rất khác so với việc ở bên nhau mười ngày với hai trận đấu xen kẽ. Bạn phải tập trung vào kết quả, dưới áp lực lớn hơn, trong khi bạn có thể tiến bộ một cách chậm rãi hơn sau thất bại ở CLB.

Chỉ sau 1 năm mang băng thủ quân Man City, Gundogan đã có mọi thứ.

Anh có phải là một cầu thủ khác khi về ĐTQG không?

Tôi không biết điều này tốt hay không, nhưng tôi luôn là cầu thủ như hiện tại. Tôi biết mình có thể làm gì và không thể làm gì. Điều quan trọng nhất là các đồng đội phải tin tưởng lẫn nhau, giao trách nhiệm cho người khác, chịu trách nhiệm về những gì mình làm, phải cân bằng và đó là điều khiến những đội bóng lớn trở nên mạnh mẽ. Làm thế nào để xây dựng niềm tin này? Nó không hề dễ dàng. Đôi khi nó tồn tại một cách tự nhiên. Đôi khi bạn phải làm việc để hình thành nên niềm tin ấy theo thời gian.

Anh thấy ĐT Pháp hiện tại như thế nào?

Các bạn thật may mắn với tất cả những tài năng này! Lực lượng dự bị của các bạn như cái thùng không đáy vậy. Nghỉ hưu, chấn thương ư? Những tân binh đến và ngay lập tức đạt tiêu chuẩn. Điều đó xảy ra mọi lúc, các bạn có ít nhất hai hoặc ba cầu thủ đẳng cấp thế giới ở mọi vị trí. Đội của các bạn luôn là mục tiêu để các đội bóng khác muốn đánh bại. Thật ấn tượng khi chứng kiến ​​sự phát triển của các tài năng của bóng đá Pháp. Tre chưa già thì măng đã mọc đầy ra rồi.

Ở Dortmund (2011-2016), báo chí gọi anh là “Xavi của Borussia”. Và Xavi có thể dạy anh điều gì ở Barca, sau 7 năm anh làm việc với Pep Guardiola?

Tất nhiên tôi thấy có nhiều điểm chung giữa anh ấy với Pep, cả hai đều xuất thân từ trường phái Barca. Nhưng Xavi vẫn là chính mình, không muốn sao chép bất cứ ai. Tôi rất ngạc nhiên về tính cách, cách truyền đạt ý tưởng của anh ấy. Đó là một đặc ân đối với tôi, vì anh ấy là hình mẫu, và tôi đã xem tất cả các trận đấu của Barca với bộ ba tiền vệ trứ danh Xavi - Iniesta - Busquets. Tôi thực sự rất vui.

Gundogan cảm thấy Xavi và Pep có khá nhiều điểm tương đồng.

Anh có đóng một vai trò khác biệt không?

Từ quan điểm chiến thuật, không có sự khác biệt, nhưng tôi có nhiều trách nhiệm hơn ở Barca vì tôi là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Tôi đến từ đội bóng xuất sắc nhất trong ba năm qua về mặt lối chơi và tôi phải hướng dẫn các cầu thủ trẻ. Họ có tài nhưng vẫn cần học cách kiểm soát trận đấu, đưa ra quyết định đúng lúc. Các buổi tập đôi khi vẫn còn hơi hỗn loạn, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đang tiến về phía trước.

Ai cho anh nhiều tự do hơn, Xavi hay Guardiola?

(Suy nghĩ một lát.) Tôi biết mọi người nghĩ rằng Pep cho các cầu thủ rất ít sự tự do trên sân, nhưng trong hai mùa giải vừa qua, ông ấy đã thoáng hơn trước. Đó là sự tương đồng với Xavi, bởi điều quan trọng của cả hai là có cấu trúc rõ ràng. Mỗi cầu thủ đều biết mình phải phản ứng như thế nào trong từng tình huống, và điều đó cho phép các cầu thủ sáng tạo, đưa ra những quyết định không tuân thủ 100% lối chơi. Khi chúng tôi bắt đầu chơi bóng, chúng tôi hành động theo bản năng mà không cần suy nghĩ. Đôi khi đó là điều tốt nhất để làm.

Khi anh là tiền vệ của Guardiola hay Xavi, việc suy nghĩ quá nhiều có nguy hiểm không?

Không, bởi vì họ có đủ khả năng để cho bạn thấy trước trận những khoảng trống sẽ như thế nào. Và nếu có điều gì đó thay đổi, họ sẽ nhìn thấy nó và thích ứng nhanh chóng.

Anh đã ghi nhiều bàn hơn (ba mùa liên tiếp có 10 bàn thắng trở lên ở Man City - PV). Đó là mong muốn cá nhân hay là hệ quả từ vị trí của anh?

Nếu bạn chơi cao hơn, khán giả và HLV sẽ mong đợi những đường kiến ​​tạo và bàn thắng từ bạn. Số liệu thống kê đã trở nên rất quan trọng, và tôi vẫn không phải là fan bự của những con số khô khan ấy. Tôi thích xem các trận đấu hơn, vì có rất nhiều cầu thủ không có số liệu thống kê tốt, nhưng lại rất quan trọng. Màn trình diễn của họ chưa được đánh giá đúng giá trị thực. Nhưng đó là bóng đá hiện đại...

Anh có nghĩ rằng bản thân có giá trị như vậy khi ghi được ít bàn thắng hơn không?

Có rất nhiều mùa giải tôi không ghi được nhiều bàn thắng nhưng tôi đã chơi tốt hơn nhiều. Nhưng mọi người không tin... Và khi tôi ghi 17 bàn (mùa 2020/21 - PV), thì đó lại không phải là mùa giải tốt nhất của tôi.

Guardiola có cùng quan điểm với anh không?

Đại loại là vậy, mặc dù ông ấy cũng nói rằng tôi cần ghi nhiều bàn hơn khi chơi ở vị trí cao hơn. Nếu so sánh năm đầu tiên và năm cuối cùng của tôi tại Man City, tôi đã tiến bộ đáng kể ở những khu vực nguy hiểm.

Dưới sự dẫn dắt của Pep, Gundogan đã chơi linh hoạt hơn.

Một tiền vệ hiện đại có nên linh hoạt để thích ứng với các hệ thống khác nhau không?

Nó phụ thuộc vào cách đội bóng phát triển bóng. Pep đánh giá cao việc tôi có thể chơi cả số 6, 8, 10, và thậm chí cả “số 9 ảo”. Nó không hoàn toàn là điều tích cực, khi bộ não luôn phải hoạt động. Nhưng nhờ đó tôi có những phán đoán riêng, suy nghĩ riêng về trận đấu. Cuối cùng, ai cũng có công việc của mình, vị trí của mình nên việc linh hoạt không còn quan trọng nữa.

Anh thích vị trí nào nhất?

Mọi thứ đều được liên kết với nhịp điệu trận đấu. Nếu chúng tôi chịu khó di chuyển, bóng được luân chuyển tốt và những đường chuyền đủ gọn gàng để gây rối loạn hàng thủ đối phương, thì tôi không quan tâm đến vị trí, vì tôi có thể di chuyển đến nơi mà tôi sẽ tác động đến trận đấu một cách tốt nhất. Tôi không thể chơi trong một đội bóng chỉ dựa vào những đường chuyền dài.

Là đội trưởng của Man City mùa trước, và giờ anh là thủ quân của Die Mannschaft. Anh nhìn nhận thế nào về vai trò này?

Trước đây, người gây ồn ào nhất, người la hét, động viên nhiều nhất chính là đội trưởng. Tôi thực sự không thích phong cách này. Tôi đã thấy rất nhiều cầu thủ la hét, và tôi không nghĩ những người khác thích điều đó và nó không thực sự thuyết phục. Một đội trưởng giỏi sẽ thu hút mọi người cùng tham gia, bất kể anh ta nói chuyện thường xuyên hay gây ồn ào như thế nào. Đây là cách tôi nhìn nhận bản thân mình. Tôi đã đeo băng đội trưởng trong một năm ở Man City và chúng tôi đã giành được cú ăn ba. Tôi không biết có phải là may mắn không, nhưng tôi có thể nói rằng tôi là một đội trưởng không tồi (cười).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x