Bóng đá Việt Nam không còn áp đảo ở Cúp Chiến thắng 2023

Phương Anh
18:55 ngày 01-11-2023
ĐT nữ Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam nằm trong các đề cử của Cúp Chiến thắng 2023.
Bóng đá Việt Nam không còn áp đảo ở Cúp Chiến thắng 2023

Ngày 1/11, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố giải thưởng Cúp Chiến thắng lần thứ 7 năm 2023. Đây là lần sự kiện thường niên được tổ chức, nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam.

Theo đó, tại SEA Games 32, thể thao Việt Nam lần đầu tiên giành ngôi nhất toàn đoàn trên sân khách. Thành tích này đạt được nhờ những nỗ lực của các đội tuyển, huấn luyện viên, vận động viên và chuyên gia nước ngoài.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của Cúp Chiến thắng 2023 là Nam vận động viên của năm. 8 ứng viên cho hạng mục này gồm có Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC), Phạm Quang Huy (bắn súng), Lại Gia Thành (cử tạ), Lê Khánh Hưng (golf), Nguyễn Quốc Toàn (cử tạ), Phạm Thanh Bảo (bơi) và Lại Lý Huynh (cờ tướng).

ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32 nằm trong đề cử đội tuyển của năm ở Cúp Chiến thắng 2023 - Ảnh: Đức Cường

Trong số các vận động viên kể trên, Phạm Quang Huy sở hữu thành tích nổi bật. Anh giành Huy chương vàng ASIAD 19 ở nội dung 10 mét súng hơi. Đây là tấm Huy chương vàng nội dung cá nhân duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam, bên cạnh hai Huy chương vàng đồng đội của môn cầu mây và karate.

Ngoài ra, hạng mục Nữ vận động viên của năm cũng thu hút sự chú ý. 8 vận động viên được đề cử cho hạng mục này gồm có Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Ngoan (karatedo), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông).

Cúp Chiến thắng lần thứ 7 năm 2023 bao gồm 11 hạng mục. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 750 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng cho gương mặt giành chiến thắng ở hạng mục nam vận động viên của năm và nữ vận động viên và đội tuyển của năm.

Đêm Gala trao giải dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1/2024

Danh sách đề cử

1. Nam vận động viên của năm

Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ), Phạm Quang Huy (bắn súng), Lại Gia Thành (cử tạ), Lê Khánh Hưng (golf), Nguyễn Quốc Toàn (cử tạ), Phạm Thanh Bảo (bơi), Lại Lý Huynh (cờ tướng).

2. Nữ vận động viên của năm

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Ngoan (karate), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông).

3. Vận động viên trẻ của năm

Lê Khánh Hưng (golf), Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Đầu Khương Duy (cờ vua), K’Dương (cử tạ), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Nguyễn Thị Bé Hồng (xe đạp), Nguyễn Thúy Hiền (bơi).

4. Huấn luyện viên của năm

HLV Trần Văn Sỹ (điền kinh), huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt (bóng chuyền nữ), huấn luyện viên Trần Thị Vui (cầu mây), huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi (điền kinh), huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân (karate).

5. Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm

Chuyên gia Park Chung Gun (Hàn Quốc, bắn súng), chuyên gia David Grice (Anh, bóng rổ nữ 3x3), chuyên gia Siyana Bozhilova (Bulagaria, thể dục aerobic), chuyên gia Dư Chí Quốc (Trung Quốc, bóng bàn), chuyên gia Daniela Samuilova Kerkelova (Bulgaria, cử tạ).

6. Đội tuyển của năm

Đội tuyển bóng rổ nữ 3x3, đội tuyển bóng ném bãi biển, đội tuyển bóng chuyền nữ trong nhà, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, câu lạc bộ Saigon Heat - bóng rổ.

7. Đồng đội của năm

Đội tuyển kata đồng đội nữ (Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm); đội tiếp sức nữ 4x400m (Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh); đội tuyển cầu mây 4 người nữ (Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Hồng Nhung, và Lê Thị Tú Trinh); bộ đôi Trần Mai Ngọc - Đinh Anh Hoàng (bóng bàn), đội tuyển thể dục aerobic nội dung nhóm 5 người (Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi).

8. Vận động viên người khuyết tật xuất sắc của năm

Lê Văn Công (cử tạ), Lê Tiến Đạt (bơi), Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ), Vi Thị Hằng (bơi), Phạm Thị Hương (cờ vua).

9. Thành tựu trọn đời (theo điều lệ do Hội đồng Bình chọn quyết định và công bố, với sự hỗ trợ tư vấn của Cục TDTT).

10. Vận động viên được yêu thích nhất năm

Ứng viên trong các hạng mục cá nhân nhận được bầu chọn nhiều nhất của khán giả, người hâm mộ sẽ giành giải vận động viên được yêu thích nhất.

11. Hình ảnh ấn tượng của năm (sẽ có sự thay đổi, thay vì đưa ra sẵn các đề cử sẽ triển khai dưới hình thức của một cuộc thi tuyển, dành cho đối tượng là các nhà nhiếp ảnh quay phim chuyên nghiệp và cả người hâm mộ).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x