Công Vinh mong ĐT Việt Nam có điểm trước Saudi Arabia

Vy Cầm
21:23 ngày 02-09-2021
Lê Công Vinh, cầu thủ Việt Nam duy nhất ghi bàn vào lưới Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại Olympic 14 năm trước có niềm tin lớn vào lứa đàn em ở ĐT Việt Nam.
Công Vinh mong ĐT Việt Nam có điểm trước Saudi Arabia

Thực tế, bản thân Lê Công Vinh cũng phai nhạt dần kỷ niệm về bàn thắng vào lưới Olympic Saudi Arabia, trong trận đấu mà Olympic Việt Nam được đá trên sân Mỹ Đình tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Dẫu vậy, anh vẫn mơ hồ nhớ lại rằng đồng đội Vũ Phong đã chuyền cho mình ra sao, bản thân anh đánh đầu thế nào và hậu vệ cùng thủ môn đối phương đã lúng túng dẫn đến bàn thắng của bản thân.

Đấy là bàn thắng giúp Olympic Việt Nam dẫn trước 1-0 Olympic Saudi Arabia ở phút 66. Nhưng chung cuộc, đội bóng Tây Á vẫn có bàn gỡ hoà chung cuộc 1-1. Cho đến hiện tại, Công Vinh vẫn là cầu thủ Việt Nam duy nhất ghi được bàn vào lưới Saudi Arabia. Tuy nhiên, theo Công Vinh, lứa cầu thủ hiện tại đủ tài năng để có thể làm điều đó một lần nữa, ngay trong trận đấu giữa Việt Nam và Saudi Arabia trên sân Mrsool Park vào lúc 1h00 rạng sáng mai.

Công Vinh bày tỏ niềm tin: “Chúng ta chưa bao giờ thua họ quá cách biệt và thậm chí là tạo ra cho đối phương tâm lý sợ sệt, rằng Việt Nam có thể gây bất ngờ cho đối phương bằng bàn thắng hoặc những cơ hội nguy hiểm bất cứ lúc nào. ĐT Việt Nam có những con người tốt, HLV giỏi. Nếu Việt Nam không thủng lưới sớm thì chúng ta có thể tin rằng trong những cơ hội phản công, hay tình huống cố định, các cầu thủ có thể làm nên chuyện. Bóng chưa lăn thì chưa thể khẳng định ai sẽ thắng. Vì thế, tôi có niềm tin, chứ không phải kỳ vọng, rằng trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ không làm người hâm mộ thất vọng. Tôi mong ĐT Việt Nam sẽ có điểm trước Saudi Arabia”.

Trước đó, trao đổi trong chương trình bàn tròn bóng đá trên kênh Youtube Tạp chí Bóng đá, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong, người thực hiện đường chuyền như đặt để Văn Quyến ghi bàn thắng giúp Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Hàn Quốc trong quá khứ cũng kỳ vọng vào kết quả hoà của Việt Nam trước Saudi Arabia. Anh cho rằng ĐT Việt Nam trước tiên phải đảm bảo việc giữ một cự ly đội hình thật sự tốt, tránh cho đối phương khai thác khoảng trống, đặc biệt là xuống nách ở khu vực trung vệ lệch phải/trái và hậu vệ phải/trái.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x