Đội tuyển bóng đá nam, nữ và U23 Việt Nam áp đảo ở giải ‘Oscar thể thao Việt Nam’

Phương Anh
11:03 ngày 22-09-2022
ĐT bóng đá nam, nữ và U23 Việt Nam có cơ hội lớn để trở thành đội tuyển của năm ở Cúp chiến thắng 2022, giải thưởng được ví như là "Oscar thể thao Việt Nam"
Đội tuyển bóng đá nam, nữ và U23 Việt Nam áp đảo ở giải ‘Oscar thể thao Việt Nam’

Sau hai năm tạm hoãn vì dịch COVID-19, Cúp Chiến thắng lần thứ 6, 2022, giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam đã chính thức trở lại, với buổi lễ công bố vào sáng nay 22/9 tại Hà Nội.

Giải thưởng được ví như “Oscar thể thao Việt” do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty cổ phần Nội dung số Việt Vietcontent phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức, gồm 11 hạng mục, sẽ là kết đọng hoàn hảo cho một kỳ SEA Games thành công toàn diện trên sân nhà. 

Qua 5 lần tổ chức, Cúp Chiến thắng với mô hình khác biệt cùng sự chuyên nghiệp trong việc bình chọn, tổ chức đã ngày càng khẳng định vị thế của một giải thưởng hàng đầu quốc gia, một sự kiện đồng hành đặc biệt của thể thao Việt Nam, với sức lan tỏa cùng hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng thể thao và người hâm mộ cả nước. Không chỉ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tôn vinh những cá nhân, tập thể xứng đáng nhất trong năm, Cúp Chiến thắng thực sự trở thành một đích nhắm, động lực phấn đấu của các HLV, VĐV. 

Từ bệ phóng Cúp Chiến thắng, qua cả hành trình liên tục, cũng như từng năm, nhiều gương mặt, nhất là các nhân trẻ đã trưởng thành vượt bậc, tỏa sáng trên các đấu trường quốc tế, như HLV ĐTQG điền kinh Nguyễn Mạnh Hiếu, hai kình ngư tài năng liên tục có những bước tiến vượt bậc Huy Hoàng- Hưng Nguyên, kỳ thủ nhí đặc biệt  Nguyễn Lê Cẩm Hiền, nhiều thành viên của các đội tuyển bóng đá…. 

Năm 2022, sau 2 năm gián đoạn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải thưởng Cúp Chiến thắng 2022, lần thứ 6 sẽ tiếp tục được tổ chức với sự đầu tư kỹ lưỡng, nhiều nội dung đổi mới, hứa hẹn những bước đột phá mới.

U23 Việt Nam cùng ĐTQG và ĐT nữ Việt Nam lọt vào top đề cử Đội tuyển của năm của Cúp chiến thắng 2022 - Ảnh: Đức Cường

Cúp Chiến thắng 2022 có tổng số 11 hạng mục, gồm Nam VĐV của năm; Nữ VĐV của năm; VĐV Trẻ của năm; HLV của năm; Đội tuyển của năm; Đồng đội của năm; VĐV được yêu mến nhất; VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm; Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm; Giải thưởng thành tựu cống hiến trọn đời và “HLV người nước ngoài của năm”.  

Đáng chú ý, ở môn bóng đá, HLV Mai Đức Chung là ứng viên danh hiệu HLV của năm. HLV Park Hang Seo cũng được đề cử và có cơ hội lần thứ 2 trở thành HLV nước ngoài xuất sắc nhất năm của Cúp chiến thắng 2022.

Ở hạng mục đội tuyển của năm, bóng đá Việt Nam cũng chiếm áp đảo khi có sự xuất hiện của ĐT bóng đá nam, ĐT bóng đá nữ và U23 Việt Nam. 

Với 11 hạng mục, giải thưởng đã có thể đáp ứng mục tiêu ghi nhận và tôn vinh một cách toàn diện nhất, đầy đủ nhất các cá nhân, tập thể xuất sắc, các  hoạt động nổi bật trong một năm đặc biệt khi Việt Nam lần thứ 2 đăng cai SEA Games 31 thành công toàn diện, với điểm nhấn là chiến tích giành 205 HCV, đứng ngôi nhất toàn đoàn. 

Ban Tổ chức cùng Hội đồng Bình chọn đã quyết định tăng số lượng đề cử của các hạng mục một cách linh hoạt và phù hợp, riêng hai hạng mục Nam VĐV của năm và Nữ VĐV mỗi hạng mục có 9 ứng viên, đồng thời vẫn duy trì việc xem xét bổ sung những gương mặt đạt thành tích xuất sắc đến phút chót.
Tổng giá trị giải thưởng lên đến 700 triệu đồng, trong đó gương mặt chiến thắng hạng mục Nam VĐV của năm và Nữ VĐV của năm nhận mức 100 triệu đồng. 

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 31, “Cúp Chiến thắng đã là nguồn động lực mạnh mẽ, bền bỉ trong suốt cả năm đối với các HLV, VĐV và là một sự kiện quan trọng được chờ đón vào mỗi dịp cuối năm của  TTVN. 

Giải thưởng lần này càng đặc biệt và ý nghĩa bởi diễn ra trong năm Việt Nam lần thứ hai đăng cai thành công SEA Games, và đoàn thể thao Việt Nam cũng đạt kết quả cao khi giành ngôi nhất toàn đoàn”.  

Đêm Gala trao giải dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1/2023, và được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình thể thao và online thuộc VTVCab, chuyển tải trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab và Webthethao.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x