ĐT Việt Nam đá giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên: Anh đá, em được lợi

Khắc Sơn Khắc Sơn
08:49 ngày 17-05-2015
Trận giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên vào tối nay như một cơ hội để HLV Toshiya Miura tổng duyệt lực lượng và chiến thuật cho ĐT Việt Nam cho vòng loại World Cup 2018. Nhưng ở góc độ khác, giới chuyên môn cho rằng, đây cũng là trận đấu rất thiết thực với U23 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 28.
ĐT Việt Nam đá giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên: Anh đá, em được lợi
Trận đấu “hai trong một”
Một thời gian khá dài, bóng đá Việt Nam làm quen với khái niệm “hai trong một”, nghĩa là có sự giao thoa đậm đặc giữa ĐT U23 và ĐTQG. Các ĐTQG được thành lập với những cầu thủ trẻ cùng lúc thực hiện nhiệm vụ ở ĐTQG cũng như SEA Games.

Đến thời của HLV Miura đã có những điều chỉnh trong tư duy xây dựng các đội tuyển. ĐT U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam cùng được thành lập với những mục tiêu khác nhau. Thế nhưng, thực tế khách quan lại mang đến những điểm chung giữa hai đội bóng. Đó là việc nhiều cầu thủ trẻ đang chiếm được vị trí chính thức trong đội hình của ĐT Việt Nam. 

Vậy nên, trong cuộc đấu với ĐT CHDCND Triều Tiên vào tối nay sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam xung trận trong đội hình ĐT Việt Nam. Và đây cũng chính là cơ hội để thành phần chủ lực của U23 Việt Nam trui rèn bản lĩnh trận mạc trước khi bước vào đấu trường SEA Games.


Chính sách “cài răng lược”
Có 6 cầu thủ thuộc ĐT U23 Việt Nam sẽ được tăng cường cho ĐT Việt Nam trong trận đấu tối nay là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Huy Toàn, Mạc Hồng Quân và Nguyễn Công Phượng. Trong số này, có 2 tân binh lần đầu lên tuyển là Hữu Dũng và Công Phượng. Những người còn lại đều là những gương mắt cũ và từng được biết đến với tư cách là cầu thủ quan trọng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014.

Nhắc đến điều này để thấy, cơ hội ra sân của các thành viên U23 Việt Nam trong trận đấu tối nay là rất lớn. Mặc dù ông Miura không tiết lộ chính sách sử dụng nhân sự của mình, nhưng thông qua những số liệu và sự ghi nhận qua các buổi tập thì có thể khẳng định, các cầu thủ Ngọc Hải, Huy Toàn, Hồng Quân và thậm chí là Công Phượng nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong đội hình chính thức. Ngay cả phát hiện mới là Hữu Dũng cũng có thể là một trong những nhân vật được nhà cầm quân người Nhật Bản gửi gắm hy vọng.

Với việc cho phép thay 6 cầu thủ trong trận đấu tối nay, cơ hội ra sân của các cầu thủ U23 Việt Nam trong màu áo ĐT Việt Nam là rất lớn. Điều đó sẽ mang đến hy vọng về sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ trong thời gian tới đây khi gần như toàn bộ đội hình chính đã có cơ hội được giải mã năng lực bản thân trong một trận đấu với đối thủ rất mạnh. 

HLV Miura chưa quyết định để Công Phượng đá cùng Công Vinh


Đáng nói hơn cả là 6 cầu thủ của U23 Việt Nam lên ĐT Việt Nam được chia đều cho 3 tuyến (hàng hậu vệ có Ngọc Hải, Minh Tùng; hàng tiền vệ gồm Huy Toàn, Hữu Dũng và cặp tiền đạo Hồng Quân-Công Phượng). Khi ấy, các cầu thủ trẻ sẽ học được cách đối diện với áp lực lớn từ đối thủ mạnh, trong khi hàng tấn công sẽ có cho mình kinh nghiệm khoan phá những khối bê tông vững chắc. Và đây cũng chính là cơ hội để U23 Việt Nam tìm kiếm sự hoàn thiện trước khi bước vào sân chơi quan trọng nhất trong năm, SEA Games 28!

U23 Thái Lan mất linh hồn hàng công 
Mới đây, U23 Thái Lan đã chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 28 mà không có tên ngôi sao Charyl Chappuis.
“Ronaldo của Thái Lan” vừa dính chấn thương nặng và phải nghỉ ngơi dài hạn nên đành phải nói lời chia tay kỳ SEA Games lần này. Đây được coi là tổn thất rất lớn cho đội ĐKVĐ bởi Chappuis vốn là linh hồn trên hàng công của đội bóng xứ sở chùa Vàng trong các chiến dịch chinh phục ngôi đầu ở SEA Games 27 và AFF Suzuki Cup 2014.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x