Vị trí nào cho Minh Vương ở ĐT Việt Nam?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
16:06 ngày 17-06-2021
Một đường chuyền kiến tạo, một bàn thắng vào lưới đối thủ, đó là những gì mà Trần Minh Vương để lại chỉ sau 30 phút góp mặt trong trận đấu mà ĐT Việt Nam đã thua 2-3 trước UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
ĐT Việt Nam: Vị trí nào cho Minh Vương?

Minh Vương vào sân ở phút 60 để thay cho Hoàng Đức. Hơn 30 phút có mặt trên sân, tiền vệ này đã làm nên sự khác biệt trên hàng tấn công. Vương và Quang Hải phối hợp ăn ý, trước khi anh có một pha “dọn cỗ” cho Tiến Linh băng xuống ghi bàn. Chính Minh Vương đã khiến người UAE phải “vã mồ hôi” với bàn thắng tựa như trong “sách giáo khoa” bóng đá sau pha ban bật với đồng đội. 

Chúng tôi mạn nghĩ, nếu HLV Park Hang Seo ngồi trong ca bin huấn luyện chắc chắn ông sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi rằng, sao không tung Minh Vương vào sân sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác đi nhiều. Cũng có người nói vui, chính trò Minh Vương là người đã cứu thầy Park tránh được một trận thua đậm nhất kể từ ngày dẫn dắt ĐT Việt Nam. Trước đó nữa, với cú đá phạt thần sầu, Minh Vương cũng đã giúp thầy Park thoát khỏi trận thua với cách biệt 3 bàn trước đội bóng quê hương tại ASIAD 18 trên đất Indonesia.

Những cái tưởng chừng như “tiểu tiết” ấy lại rất đáng nhớ với Minh Vương và những người yêu mến anh. Thực ra, chuyện một cầu thủ dự bị được tung vào sân và anh ta toả sáng để rồi vô số những lời trách cứ hướng về HLV là hết đỗi bình thường … Làng túc cầu có vô số cầu thủ sinh ra chỉ để toả sáng từ băng ghế dự bị. Ole Gunnar Solskjsaer, thuyền trưởng của Manchester United hiện tại là một ví dụ điển hình khi ông chỉ là một “siêu dự bị” dưới sa bàn của Sir Alex Ferguson.

Minh Vương nhanh chóng đưa bóng trở lại vạch giữa sân sau khi ghi bàn cho ĐT Việt Nam	Ảnh: Minh Anh

Con đường bóng đá của Trần Minh Vương không thật hanh thông như những đồng nghiệp. Ngay cả khi đóng vai trò quan trọng không kém như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh ở HAGL… thì Minh Vương vẫn lẩn khuất đâu đó. Có một sự thật chính Minh Vương cũng thừa nhận, nếu Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng góp mặt, anh sẽ khó có cơ hội đến UAE. Quả thật, khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam bây giờ đã quá chật chội những tài năng. Xuân Trường, Hoàng Đức, Đức Huy, Quang Hải đều quá xuất sắc và gắn bó trên những chặng đường thành công với thầy Park.

Sau màn trình diễn rực sáng trong trận đấu với UAE, rất nhiều người cầu mong Minh Vương sẽ nhận được sự quan tâm hơn trong chặng đường tới đây của đội tuyển, thay vì phải “hồi hộp” ngồi chờ những dòng thông báo được triệu tập. Có lẽ, không cần phải bàn cãi về tài năng của Minh Vương bởi những gì cần, anh đã thể hiện trong màu áo HAGL và cả những phút vào sân từ băng ghế dự bị của ĐTQG. Chúng ta cũng không cần phải lăn tăn về khát vọng, tính chiến đấu bởi Minh Vương là một cầu thủ giàu nghị lực và sự cầu thị. Câu chuyện còn lại là cơ hội và vị trí nào dành cho anh trong những lần hội quân tới đây?

Trần Minh Vương chưa bao giờ nhận mình là một cầu thủ lớn và anh cũng chưa bao giờ nghĩ suy cho một vị trí chính thức ở đội tuyển. Thẳm sâu trong tiềm thức, Minh Vương chỉ ước mong bản thân sẽ có nhiều hơn những cơ hội, chứ không phải là chờ đợi những món quà từ trên trời rơi xuống. HLV Park Hang Seo và các cộng sự có những quan điểm, triết lý  sử dụng cầu thủ của riêng mình. Và thực tế, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa từng tuyên bố, Minh Vương hay ai đó không quan trọng trên sa bàn. Vấn đề là tính thời điểm và sự lựa chọn hợp lý của mỗi giải đấu và trận đấu.

Sau màn trình diễn rực sáng trước UAE, biết đâu thời của Minh Vương đã đến và không có gì có thể cản nổi anh?!

Minh Vương tiếc nuối vì toàn đội không thể gỡ hòa

Toàn thắng cả 4 trận trên sân nhà nhưng theo đánh giá của HLV Bert van Marwijk thì trận thắng ĐT Việt Nam là hay nhất với UAE. “Thắng ĐT Việt Nam là trận thắng hay nhất của UAE. Chúng tôi đã toàn thắng 4 trận. Tôi rất tự hào về đội hình này, và những gì họ làm. Qua mỗi trận, họ đều trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao”, HLV người Hà Lan chia sẻ nhưng đồng thời cũng tỏ ra không hài lòng với các học trò khi để ĐT Việt Nam gỡ 2 bàn trong gần 10 phút cuối. Ông Bert van Marwijk cho rằng, việc nhận 2 bàn thua khiến chiến thắng của UAE bớt đi “sự kiêu hãnh”.

Trong lúc đó, tiền vệ Trần Minh Vương tỏ ra tiếc nuối khi ĐT Việt Nam đã không thể gỡ hòa. Cầu thủ của HAGL được tung vào sân ở giữa hiệp 2 và góp công đáng kể trong 2 bàn thắng của đội nhà (vừa ghi bàn vừa kiến tạo). “Tôi thấy hạnh phúc khi ghi bàn thắng và may mắn khi được trao cơ hội. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì đẹp biết mấy”, Minh Vương bày tỏ. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho rằng, ĐT Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm. “Gặp đội mạnh nhất bảng là UAE nên chúng tôi đã có một trận đấu quả cảm. Việc ĐT Việt Nam giành vé vào vòng 3 là nỗ lực lớn của một hành trình dài”, chân sút đến từ B.Bình Dương nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x