Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam: Chờ ông Park xây bộ ba tiền vệ

Trí Công Trí Công
09:30 ngày 11-12-2020
Đúng 1 năm kể từ khi tuyên bố sẽ tạo điều kiện nhiều hơn trong việc xây dựng bộ ba tiền vệ trung tâm, HLV Park Hang Seo mới có dịp bắt tay hiện thực hóa dự định.
Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam: Chờ ông Park xây bộ ba tiền vệ

3-4-3 có thành 3-5-2? 

Một năm trước, đội tuyển Việt Nam trải qua một trận đấu khó khăn với Thái Lan. Trận hòa 0-0 trước kình địch khu vực phơi bày 2 vấn đề của thầy trò Park Hang Seo. Một, hàng tiền vệ với chỉ 2 tiền vệ trung tâm gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục đến từ đối thủ. Hai, các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam dù nhiều về lượng nhưng lại đuối về chất. Điều đó khiến cho Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, trong bối cảnh lối đá phòng ngự phản công đã bị Thái Lan chặn đứng ngay từ tuyến giữa. 

Ở thời điểm ấy, ông Park đã nói đến một sự thay đổi cho đội tuyển Việt Nam. Điều mà nhà cầm quân Hàn Quốc hé lộ lúc bấy giờ dần được rộng mở hơn ở thời gian sau đó. Trong bối cảnh mà Việt Nam không phát hiện được thêm nhiều tiền đạo giỏi nhưng lại nở rộ nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng, ông Park đã nghiêng về ý định ưu tiên số lượng nơi tuyến giữa. Một sơ đồ của đội tuyển Việt Nam trong cuộc họp giữa ông Park và các cộng sự vô tình để lộ ra trên báo giới. Và đó chính là đội hình 3-5-2, biến thể từ sơ đồ 3-4-3 mà U23 và ĐTQG Việt Nam dưới thời thầy Park từng thành công trong 2 năm 2018 và 2019. Điều đó có nghĩa rằng, số lượng tiền vệ trung tâm được tăng lên thành 3, thay vì chỉ dừng lại ở con số 2 quen thuộc. 

Trong đợt tập trung lần này, không tính trường hợp Nguyễn Hai Long chấn thương đáng tiếc, ông Park triệu tập cả những gương mặt cũ lẫn mới có thể chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Đó là Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Cao Văn Triền, Nguyễn Hoàng Đức, Giang Trần Quách Tân và phần nào đó là cả cầu thủ đa năng Nguyễn Quang Hải.

Điều đó có nghĩa rằng, ông Park đã sẵn sàng hiện thực hóa ý đồ tạo ra sơ đồ 3-5-2 với 3 tiền vệ trung tâm mà mình đã mường tượng cho đội tuyển Việt Nam như cách đây 1 năm. 

Một buổi tập đầy tiếng cười của các tuyển thủ 	Ảnh: Đức Cường

Những sự chờ đợi 

Sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm không mới với đội tuyển Việt Nam. Ở thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, ông thường xếp Ngô Hoàng Thịnh đá tiền vệ trụ phía sau 2 tiền vệ sáng tạo là Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường. Sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm vốn dĩ cũng không hẳn là mới lạ dưới thời ông Park Hang Seo. Bằng chứng ở đội tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 2019, sơ đồ này đã xuất hiện trong những tình cảnh mà đội bóng áo đỏ gặp khó khăn trước sự bắt bài của đối thủ. 

Nhưng nó vẫn được xem là mới với ông Park trên ĐTQG Việt Nam. Dịch Covid-19 khiến ông Park chỉ có một đợt tập trung duy nhất trong năm 2020. Và nhà cầm quân Hàn Quốc đương nhiên phải tranh thủ cơ hội vàng này để phục vụ cho nhu cầu thử nghiệm những tiền vệ trung tâm ưu tú, có phong độ cao mà mình đã lựa chọn. 

Có thể nói, cặp đôi Hùng Dũng – Tuấn Anh là bộ đôi tiền vệ trung tâm có độ ổn định hơn cả, nếu như chúng ta nhìn lại cả một hành trình xoay tua tìm kiếm song tấu tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trong 2 năm qua. Nhưng nó sẽ được gia cố hơn nữa ở mặt trận phòng ngự nếu như phía sau họ có sự hiện diện của một “máy quét” như Văn Triền hay Đức Chiến. Hoặc ở một khía cạnh khác, nếu như Việt Nam muốn kiểm soát không gian tốt hơn, cầm bóng nhiều hơn thì Hoàng Đức cùng Quang Hải là một giải pháp lý tưởng kết nối hàng công và hàng tiền vệ. 

Tất nhiên, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Xuân Trường. Với kỹ năng chuyền bóng đa dạng và tạo cơ hội cao, cộng thêm việc giải phóng ở khâu phòng ngự, Xuân Trường hứa hẹn sẽ tái hiện hình ảnh nhạc trưởng ở giữa sân giống như thời điểm anh thể hiện cách đây 4 năm về trước. 

Chốt địa điểm giao hữu ĐT Việt Nam - U22 Việt Nam
Trong đợt tập trung lần này, mục đích của HLV Park Hang Seo là kiểm tra, đánh giá năng lực của các cầu thủ, nhất là các gương mặt mới để xem xét có phù hợp với chiến thuật đề ra hay không. Rất tiếc là do Covid-19 nên các trận giao hữu quốc tế không thể tổ chức. “Cái khó ló cái khôn”, BHL các ĐT Việt Nam đã tổ chức trận đấu giao hữu giữa ĐT  Việt Nam và U22 Việt Nam. Đây được coi là “nhất cử lưỡng tiện” khi HLV Park Hang Seo cùng lúc có thể quan sát 2 đội tuyển. 

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 18/12 tới. Ngày 23/12, ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ đá giao hữu  tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Sau đó vào ngày 27/12, hai đội sẽ có trận tái đấu tại sân Việt Trì (Phú Thọ). Việc tổ chức các trận giao hữu tại các địa phương khác ngoài Hà Nội cũng là cách để đem hình ảnh của các ĐTQG đến gần với giới mộ điệu hơn. Số tiền thu được từ bán vé sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được sử dụng để làm từ thiện.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x