HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Ông Park đã không cho Indonesia chơi bóng'
Thực ra không hẳn như vậy. Cơ bản, lối chơi của chúng ta ổn định, các cầu thủ thẩm thấu tốt ý đồ chiến thuật của ông Park. Còn về đội hình xuất phát do ông Park đề ra luôn luôn có bất ngờ.
Như trận đấu vừa rồi, Tiến Linh được chọn đá chính chứ không phải Anh Đức. Tôi muốn nhấn mạnh, trước mỗi trận đấu, ông Park và các cộng sự luôn có sự chuẩn bị khá kỹ. Indonesia mạnh yếu ra sao đều được ông Park nắm rõ. Đối phương không hề “buông súng” mà họ vẫn quyết tâm đá, ít nhất là ở góc độ vì danh dự.
Để ý sẽ thấy, khi bị thủng lưới, cầu thủ Indonesia còn nhỏ lệ, tức là họ rất quyết tâm chứ không phải “đá cho vui”. Indonesia mạnh về tấn công biên, nhưng cặp trung vệ lại luống tuổi, xoay trở chậm nên Tiến Linh được lựa chọn để vừa phá sức đối phương vừa tạo khoảng trống cho đồng đội băng lên dứt điểm. Bàn thắng của Tiến Linh đến từ pha chạy chỗ khôn ngoan sau pha chọc khe “chết người” của Trọng Hoàng. Đây rõ ràng là miếng đánh được ĐT Việt Nam tập khá kỹ.
Tôi cho rằng, ông Park đã “bật đèn xanh” để Hùng Dũng tự tin dâng cao khi đối phương bọc lót kém. Tình huống Hùng Dũng đi bóng qua hai cầu thủ Indonesia trước khi bị phạm lỗi dẫn đến quả penalty cho Việt Nam là minh chứng rõ nét nhất.
Tôi cho rằng, ĐT Việt Nam có tính kỷ luật, chặt chẽ và cầu thủ thi đấu khá an tâm. Như trận vừa rồi, ông Park không cho Indonesia “đất” để chơi bóng. Đấy là thành công ban đầu của ông Park và hai trận đấu tới gặp ĐT Việt Nam trong tháng 11 cũng sẽ không dễ dàng với UAE và Thái Lan.
- 08:05 Tin nóng BĐVN 20/5: Trò cũ khiến thầy Park lại 'hụt' ghế HLV trưởng ĐT Hàn Quốc
- 08:30 Cả khán đài nghẹn ngào với những giọt nước mắt ngày chia tay Klopp
- 09:11 Foden rực sáng, Pep vượt Sir Alex với kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Ngoại hạng Anh
- 01:01 Haaland và đồng đội quẩy tung phòng thay đồ ăn mừng chức vô địch
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn