ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Mục tiêu 6 điểm có khả thi?

Thành Văn
10:05 ngày 25-02-2021
Với cục diện tại bảng G, ĐT Việt Nam đang nắm thế chủ động khi dẫn đầu bảng và điều này cho phép thầy trò HLV Park Hang Seo có những toan tính, trong đó nhiệm vụ chính là giành ít nhất 6 điểm/3 trận được đặt ra. Tuy nhiên, mục tiêu đó có khả thi?
Mục tiêu 6 điểm có khả thi?

Việc AFC quyết định tổ chức đá tập trung các trận đấu còn lại của bảng G đã khiến Thái Lan cảm thấy... hụt hẫng. Bởi theo kế hoạch trước đây, đội bóng này sẽ có đến 2 trận đấu được đá trên sân nhà. Nhưng bây giờ, tất cả các trận đấu của bảng G được tổ chức đá tại một địa điểm trung lập (có thể là UAE) đã tước đi lợi thế được đá trên sân nhà đó.

Còn với Malaysia, họ đã từng rất hi vọng được chơi trên chảo lửa Bukit Jalil trong trận đấu vô cùng quan trọng với Việt Nam để từ đó có thể giành được chiến thắng và cướp lấy ngôi đầu. Nên nhớ, sân Bukit Jalil là nơi đến dễ khó về bởi nơi đây luôn được nêm chặt gần 9 vạn khán giả Malaysia với mái vòm bao trùm toàn sân khiến âm thanh từ các CĐV luôn được dội xuống khủng khiếp, khiến các đội khách rất hoảng sợ. 

Đợt tập trung hồi tháng 12 vừa qua, HLV Park Hang Seo đã lường trước được những khó khăn nếu phải làm khách trên sân Bukit Jalil bằng việc cho các học trò tập luyện trên nền âm thanh vang dội. Ông Park đã yêu cầu trợ lý mang chiếc loa công suất lớn, bật tiếng động giả thật to để các học trò vừa tập luyện vừa nghe âm thanh để sớm làm quen với điều kiện “khắc nghiệt” khi đá ở Bukit Jalil. Thế nhưng, bây giờ, việc AFC quyết định đá ở địa điểm trung lập (và khả năng cao không có khán giả để phòng chống Covid-19) đã tước đi mọi lợi thế của Thái Lan hay Malaysia.

Ngọc Hải và đồng đội luôn sẵn sàng cao cho vòng loại World Cup 	Ảnh: Đức Cường

ĐT Việt Nam còn 3 trận đấu nữa tại bảng G lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE. Theo tính toán, trận đầu gặp đội yếu nhất bảng Indonesia (vốn đã hết cơ hội giành vé đi tiếp), ĐT Việt Nam phải có trọn vẹn 3 điểm để tạo bàn đạp cho trận đấu thứ 2 gặp Malaysia. Đây chính là trận đấu quyết định, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và nếu như giành chiến thắng trước Malaysia thì ĐT Việt Nam sẽ tiến vào vòng trong với 17 điểm có được mà vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Và như thế trận đấu cuối cùng với UAE chỉ mang tính thủ tục với đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Cần nhớ Indonesia và Malaysia là những đối thủ quen thuộc với ĐT Việt Nam và 4 trận đấu gần nhất với các đội này,

Ngọc Hải cùng các đồng đội đều bất bại. Malaysia thậm chí còn thua đau ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Suzuki Cup 2018 và ở lượt trận thứ 3 vòng bảng World Cup 2022, Malaysia tiếp tục thua đội bóng áo đỏ sau siêu phẩm của Quang Hải. Nói thế để thấy, cơ hội để ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia hay Malaysia là hoàn toàn có cơ sở. Trong khi đó, UAE, đội bóng yếu thế ở bảng G đã bị đội đầu bảng Việt Nam bỏ xa 5 điểm. Dù vẫn còn 4 trận chưa đấu, nhưng cơ hội cạnh tranh ngôi đầu của UAE là không nhiều.

Rõ ràng, mục tiêu giành 6 điểm với Việt Nam hoàn toàn khả thi và những nỗ lực của UAE không thể đốn hạ được vị trí nhất bảng của Việt Nam, đội bóng đã thắng UAE 1-0 ở lượt trận thứ 5 vừa qua.

Khó khăn bủa vây Thái Lan
Với vị trí thứ 3 ở bảng G, Thái Lan dường như đang đuối thế. Đội bóng xứ chùa Vàng mới có được 8 điểm và họ cũng phải gặp 2 đối thủ đang rất quyết tâm giành vé đi tiếp là Malaysia và UAE ở 2 lượt tiếp theo. Nếu thất bại 1 trong 2 trận đấu với UAE hoặc Malaysia thì cánh cửa đi tiếp với đội bóng này sẽ rất hẹp. Ở vòng loại World Cup 2018, Thái Lan từng giành vé lọt đến vòng loại cuối cùng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x