Philippe Troussier và những câu nói ấn tượng về bóng đá Việt Nam

HLV Philippe Troussier đã gắn bó với bóng đá Việt Nam trong khoảng 2 năm, trên cương vị dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Cũng với ngần ấy thời gian, ông Troussier cũng hiểu được cách vận hành của bóng đá Việt Nam và đưa ra những quan điểm của riêng mình.
Philippe Troussier và những câu nói ấn tượng về bóng đá Việt Nam

‘Lứa cầu thủ U19 Việt Nam đã bị tước cơ hội dự U20 World Cup’

HLV Philippe Troussier đã dành rất nhiều tâm huyết để phát triển đội U19 Việt Nam lứa 2001 – 2002. Ông thậm chí còn khát khao với mục tiêu vào top 4 đội mạnh nhất của VCK U19 châu Á 2020 để qua đó giành vé dự VCK U20 World Cup 2021. Tuy nhiên, khát vọng của HLV Philippe Troussier đã không thành hiện thực, do ảnh hưởng quá nặng của đại dịch Covid-19.

Ông từng chia sẻ với báo giới với tâm trạng buồn bã: “Tôi rất thất vọng bởi toàn đội đã đặt ra hướng tới mục tiêu U20 World Cup U20 từ lâu, thông qua thành tích thi đấu tại VCK U19 châu Á. Tham vọng này được đề ra vì tôi cảm nhận đây là một thế hệ tài năng. Các cầu thủ xứng đáng được trao cơ hội thể hiện tố chất cá nhân và sự gắn kết tập thể. Thật không may, lứa cầu thủ này đã bị tước đi cơ hội quý giá ấy".

HLV Troussier đặt niềm tin vào lứa cầu thủ 10x của bóng đá Việt Nam

Ông Troussier sau đó nói lời chia tay với U19 Việt Nam, khi những mục tiêu mà “phù thủy trắng” ấp ủ còn dang dở. Ông bày tỏ về hy vọng với lứa cầu thủ U19 Việt Nam tiếp theo, khi sinh năm 2003, 2004 và 2005. Ông nói: “Tôi đã tuyển trạch và tôi tin tưởng chất lượng cầu thủ này đủ giúp Việt Nam chạm tới mục tiêu U20 World Cup 2023”. Thực tế, lứa cầu thủ U20 Việt Nam mà ông Troussier kỳ vọng đang đồng hành cùng HLV Hoàng Anh Tuấn sang nước ngoài tập huấn, trước khi hướng đến VCK U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan. Những Văn Trường, Văn Khang, Văn Cường, Vĩ Hào… cũng đã ghi dấu ấn của bản thân thông qua vòng loại U20 châu Á hay một số cá nhân trong đó đã thể hiện mình tại VCK U23 châu Á 2022 hồi năm ngoái.

'Bị thuyết phục với kế hoạch dự World Cup 2026' 

Từng có một tờ báo đặt câu hỏi giả định về một thời điểm có thể thay thế HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam với ông Philippe Troussier. Khi đó, ông thầy người Pháo nói: “Tôi là con người luôn ưa thích những thách thức. Tôi không chọn điểm đến dựa trên uy tín hoặc danh tiếng. Điều quan trọng với tôi là những thách thức đó là gì và mọi người làm việc vì cái gì. Khi tôi đến Việt Nam, tôi bị thuyết phục bởi kế hoạch dự World Cup 2026. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là nơi có thể tận dụng hết kinh nghiệm của tôi, nơi tôi làm việc với những người tin vào tôi và với những người tôi tin tưởng”.

Ông cũng đưa ra quan điểm: “Tôi thấy được niềm đam mê và tiềm năng trong sáng của con người Việt Nam, được bộc lộ sau ngôi Á quân vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Bóng đá rất phổ biến ở Việt Nam, họ có nền văn hóa bóng đá thật sự.

Ông Troussier hào hứng với viễn cảnh bóng đá Việt Nam tranh vé dự World Cup 2026

Về World Cup 2026: Khi World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, tuyển Việt Nam có thể tranh chấp vé dự World Cup 2026. Tin tôi đi, đó là thử thách rất thú vị”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x