U22 Việt Nam: Diễn viên trẻ đóng vai chính
Hôm qua, buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng đúng thôi, bởi năm 2017, nhiệm vụ quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam chính là đấu trường SEA Games.
Với bóng đá Việt Nam, đấu trường SEA Games có ý nghĩa đặc biệt. Hơn nửa thế kỷ, chúng ta vẫn hằng khao khát một tấm HCV. Nhiều lần, các đội bóng Việt Nam ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng, có một điều lạ kỳ là sau mỗi lần thất bại, giấc mơ, khát vọng và quyết tâm của bóng đá Việt Nam càng lớn hơn.
SEA Games đã có nhiều thay đổi về thể thức thi đấu. Từ chỗ là sân chơi của các ĐTQG rồi chuyển sang lứa U23 QG và nay là U22 QG. Nhưng, có một điều bất biến, đó chính là nỗi khắc khoải về một tấm HCV của hàng chục triệu NHM. Mơ và hành động vì giấc mơ ấy chính là lựa chọn của đội bóng trẻ Việt Nam lúc này. Vì thế, những việc mà những người làm bóng đá Việt Nam đã và đang làm trong khâu chuẩn bị tựu trung cũng nhằm hiện thực hóa giấc mơ SEA Games.
Dẫn giải những điều trên để thấy, chẳng có gì ngạc nhiên khi U22 Việt Nam được tập trung từ rất sớm. Và cũng dễ hiểu là vì sao các nhà tổ chức phải tiêu tốn nhiều tiền bạc để tổ chức trận đấu giao hữu với U20 Argentina tại Mỹ Đình. Tất cả đều nhằm giúp cho U22 Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 2017.
Vẫn biết là U22 Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ tài năng. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đang tạo được cảm hứng và niềm tin đặc biệt nơi dư luận. Nhưng, nên nhớ rằng, thành công không phải là thứ chỉ cần mơ là có thể đạt được. Việt Nam có những cầu thủ tài năng thì đối thủ và đặc biệt là Thái Lan, cũng sở hữu dàn cầu thủ đáng để tự hào.
Vì thế, hãy hành động để hoàn thành giấc mơ của mình thay vì tự tin thái quá về những gì đang có. Và, để những người trẻ hoàn thành vai diễn chính và lớn, ngay lúc này bản thân họ cũng như các nhà quản lý phải thật sự chú tâm vào công việc của mình.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn