ĐT Tây Ban Nha: Sau đệ tứ là đệ nhị

Ngọc Trung Ngọc Trung
18:44 ngày 11-09-2018
ĐT Tây Ban Nha đã đánh bại ĐT Anh, đệ tứ anh hào World Cup 2018. Mục tiêu tiếp theo của thầy trò tân HLV Luis Enrique là hạ nốt đệ nhị anh hào Croatia.
ĐT Tây Ban Nha: Sau đệ tứ là đệ nhị
Một ngày dài lê thê tại Moscow, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha thấu cảm tột đỉnh sự nhàm chán của cái gọi là tiqui-taca, chuyền và di chuyển như tiếng tíc tắc liên hồi của kim giây đồng hồ. Hơn 1.000 đường chuyền (chính xác nhà 1.114 đường chuyền trong 120 phút) rốt cuộc chả để làm gì, bởi La Roja không thể giải quyết trận đấu để rồi thua chủ nhà Nga trong loạt đá luân lưu. 

4 tác nhân dẫn đến màn trình diễn u dột và nhàm chán ấy theo trình tự thời gian là sự ích kỷ của Florentino Perez, sự tham lam của Julen Lopetegui, sự nóng nảy của Luis Rubiales và sự kém cỏi của Fernando Hierro. Câu chuyện hy hữu với cái kết bi thảm ấy đã đi vào lịch sử như một vết nhơ không thể gột bỏ của bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đã đến lúc người hâm mộ bóng đá xứ sở bò tót hướng đến những điều tích cực hơn, đặc biệt là sau màn trình diễn của La Roja trên sân Wembley.

Có một thống kê khiến nhiều người bất ngờ là chiến thắng trước ĐT Anh giúp Tây Ban Nha nối dài mạch trận bất bại lên con số 24 (World Cup không thua trận nào) và trải qua 25 trận liên tiếp ghi bàn. Điều đó cho thấy La Roja vẫn duy trì được nền tảng vững vàng về mặt con người và vẫn là một đội bóng mạnh. Vấn đề chỉ nằm ở khả năng dẫn dắt của huấn luyện viên.

Thế nên, điều được đánh giá cao nhất trong màn trình diễn của ĐT Tây Ban Nha tại London là không khí rạo rực của những cuộc tấn công. Với Luis Enrique trên bảng ghế chỉ đạo, Tây Ban Nha trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn từ ý tưởng đến thực tiễn. Họ vẫn chú trọng khâu kiểm soát bóng, nhưng không đến độ chú trọng quá mức như ở trận gặp Nga. Bằng chứng là tại Wembley, La Roja chỉ thực hiện 626 pha chuyền bóng.

HLV Luis Enrique đang tái tạo năng lượng tích cực cho cả ĐT Tây Ban Nha
HLV Luis Enrique đang tái tạo năng lượng tích cực cho cả ĐT Tây Ban Nha

Ý tưởng mới của Enrique là đoạt bóng ngay từ trung tuyến hoặc thậm chí bên phần sân đối phương để tổ chức những đợt tấn công nhanh. Ý tưởng này được áp dụng thành công qua việc Tây Ban Nha có 32 lần cướp bóng thành công ở khu vực trung tuyến đến khung thành đối phương. Và hiện thân cho sự biến chuyển từ cách đan bóng lề mề sang phương pháp phát triển bóng nhanh và trực diện là Saul. 

Thống kê chỉ rõ điều này khi Saul mới là tiền vệ cầm bóng nhiều nhất bên phía Tây Ban Nha chứ không phải Busquets. Tất nhiên, mọi vấn đề đều có hai mặt. Việc đẩy cao đội hình gây áp lực cũng như một con dao hai lưỡi mà pha làm bàn của Rashford chính là lần chơi dao đứt tay của La Roja. Ở bàn thua này, hàng phòng ngự của Tây Ban Nha đã không còn đủ quân số vì Thiago dâng cao với ý đồ cướp lại bóng bên phần sân đối phương.

Ngoài ra, tỷ số suýt chút nữa là 2-2 khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc chứ không phải 2-1. Điều này cho thấy Tây Ban Nha vẫn chưa đủ sắc sảo để giải quyết dứt điểm đối thủ. Nhưng, tựu trung, chiến thắng 2-1 trước đệ tứ anh hào cùng màn trình diễn hừng hực khí thế ở trận đấu đầu tiên dưới triều đại tân HLV Luis Enrique đem đến nhiều năng lực cho toàn đội lẫn người hâm mộ.

Đêm nay, nếu tiếp tục đánh bại Croatia, đệ nhị anh hào World Cup 2018 và là đội sở hữu hàng tiền vệ hết sức chất lượng, Luis Enrique và các học trò chẳng khác gì đưa ra một tuyên ngôn làm tung tóe mọi sầu bi còn đọng lại từ Moscow.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x