HLV Julen Lopetegui (ĐT Tây Ban Nha): “Tây Ban Nha không thể mãi sống trong quá khứ”
Thứ Sáu này (26/8), HLV Julen Lopetegui sẽ lần đầu công bố danh sách triệu tập ĐT Tây Ban Nha kể từ khi được bổ nhiệm thay Vicente del Bosque. Và trước khi đặt dấu ấn đầu tiên lên La Roja, chiến lược gia 49 tuổi đã dành cho tờ AS một cuộc phỏng vấn khá chi tiết.
AS: Tây Ban Nha từng là đội bóng số 1 trên BXH của FIFA, nhưng lại dừng chân ở vòng bảng World Cup 2014 và vòng knock-out của EURO 2016. Vậy chúng ta đã đánh mất điều gì?
- HLV Julen Lopetegui: Tây Ban Nha đã thống trị bóng đá thế giới suốt 1 thập kỷ, trước khi nhận thất bại đau đớn ở 2 giải đấu lớn liên tiếp. Đó là thực tế mà chúng ta phải chấp nhận, cũng như việc trước mắt là một vòng loại World Cup 2018 đầy khốc liệt. Công việc của tôi là giúp La Roja lấy lại sức mạnh vốn có.
Ý ông là chúng ta sẽ rất khó vượt qua vòng loại World Cup 2018, và phải mất nhiều năm nữa mới vô địch World Cup hoặc EURO?
- Vòng loại World Cup 2018 sẽ rất khó khăn. Vì các đối thủ trong bảng đều đáng gờm, đặc biệt là Italia, chưa kể chỉ đội đầu bảng có vé trực tiếp. Chúng ta sẽ phải dồn tất cả sức lực để làm tốt nhất có thể. Tất nhiên, chúng ta cũng hiểu rõ sức mạnh của mình và Tây Ban Nha có khả năng vượt qua khó khăn.
Vậy ông sẽ “thay máu” đội tuyển chứ? Pique từng nói tập thể hiện tại không cùng đẳng cấp với đội bóng từng vô địch World Cup 2010 và EURO 2012?
- Những chiến công ấy đã trôi xa và Tây Ban Nha vẫn liên tục “thay máu”. Chúng ta từng có thế hệ cầu thủ hay nhất lịch sử, nhưng Puyol, Xavi và Alonso đều đã chia tay. Bạn không thể mãi sống trong quá khứ bởi những lứa cầu thủ mới vẫn liên tục nổi lên.
Tôi sẽ chỉ gọi những cầu thủ có phong độ tốt nhất, chứ không nhìn vào thành tích của họ. Những gì Pique nói cũng không hoàn toàn chính xác vì ở những giải đấu lớn, một chi tiết nhỏ cũng tác động đến kết quả.
Tại EURO 2016, nhiều cầu thủ từng than phiền về việc phải ngồi dự bị. Ông sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, tôi muốn nói tới Pedro và Casillas?
- Mỗi cầu thủ đều có vai trò riêng và tất nhiên, sẽ có những người quan trọng hơn người khác. Đây là vấn đề không dễ giải quyết, nhưng tôi không lo lắng. Bởi những cầu thủ lớn luôn hiểu rõ và thích nghi với mọi nhiệm vụ được giao.
Liệu có ngoại lệ nào cho Casillas?
- Casillas là một chứng nhân của giai đoạn hoàng kim của Tây Ban Nha. Tôi rất tôn trọng Casillas vì kỷ lục và sự tận tụy của anh ấy với đội bóng. Nhưng nó không ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Tôi chỉ chọn cầu thủ theo phong độ, với Casillas hay bất kỳ ai cũng vậy.
Tây Ban Nha vẫn sẽ chỉ dùng 2 trung vệ là Ramos và Pique?
- Không, còn có nhiều người khác. Bartra đã được chơi nhiều hơn ở Dortmund. Javi Martinez vẫn gắn bó với Bayern. Albiol vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời với Napoli. Inigo Martinez (Sociedad) là một cầu thủ thú vị và chưa kể đến Nacho (Real Madrid), một hậu vệ rất đa năng.
Asensio, Saul và Denis Suarez sẽ được gọi chứ? Cả 3 cầu thủ này đều đã vắng mặt tại Pháp
- Cả 3 đều có trong kế hoạch của tôi. Họ đều là những cầu thủ trẻ đang chơi ở những đội bóng hàng đầu, và vẫn tiến bộ mỗi ngày. Phong cách chơi bóng của họ cũng phù hợp với La Roja.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn