Tây Ban Nha bất lực trước 'kẻ thù quốc dân' Luis Rubiales

HỒ PHƯƠNG
07:14 ngày 06-09-2023
Hơn nửa tháng đã trôi qua, kể từ khi cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales tạo ra vụ scandal với nụ hôn lên môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso trên bục trao huy chương của World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa thể tìm ra biện pháp tống cổ vị lãnh đạo bê bối này...

Ngày 20/8 vừa rồi, ĐT nữ Tây Ban Nha đã làm nên lịch sử khi đánh bại ĐT nữ Anh để lần đầu giành chức vô địch thế giới. Nhưng buổi tối tuyệt vời ở Sydney (Australia) của các cô gái xứ sở bò tót đã bị hủy hoại, bởi những hành động sỗ sàng của Rubiales, người khi ấy đang giữ cương vị chủ tịch LĐBĐ nước này (RFEF).

Rubiales đã ôm ghì lấy Hermoso, rồi hôn lên môi tiền đạo này trên bục trao huy chương. Trước đó, ông cũng có một hành vi khiếm nhã, khi đặt tay vào chỗ kín để ăn mừng bàn thắng của Olga Carmona, ngay trong khu VIP trên khán đài. Tất nhiên, những hành động ấy không thoát khỏi ống kính máy quay, và Rubiales nhanh chóng phải trả giá.

Chỉ có điều, người trừng phạt cựu trung vệ từng khoác áo Levante lại không phải là các tổ chức của Tây Ban Nha, mà là FIFA. Đích thân Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez đã kêu gọi Rubiales từ chức sau vụ scandal, nhưng không thể làm gì hơn vì quy định chính phủ không được can thiệp vào LĐBĐ. Nhưng FIFA thì lập tức vào cuộc, và ra lệnh đình chỉ tham dự các hoạt động bóng đá trong 90 ngày với vị lãnh đạo này.

Luis Rubiales bị FIFA đình chỉ 90 ngày vì nụ hôn với nữ tiền đạo Jenni Hermoso.

LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) sau đó bổ nhiệm một ban lãnh đạo tạm thời, những người đã mau chóng lên kế hoạch đẩy Rubiales khỏi tổ chức. Hôm thứ Ba (5/9), họ ra một thông báo chính thức, để “gửi lời xin lỗi đến thế giới bóng đá” vì “hành vi không thể chấp nhận được” của vị cựu lãnh đạo.

Trong buổi họp báo trước đó 1 ngày của ĐT Tây Ban Nha, thủ quân Alvaro Morata cùng ba đội phó Cesar Azpilicueta, Marco Asensio và Rodri cũng công khai chỉ trích Rubiales là “không xứng đáng với tổ chức mà ông ta đại diện”. Và RFEF cũng không mất nhiều thời gian để chặt đứt mắt xích yếu nhất trong phe cánh Rubiales, khi sa thải HLV Jorge Vilda, chỉ hơn nửa tháng sau khi ông này đem về chức vô địch World Cup nữ cho Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, tất cả vẫn không thay đổi được một thực tế: Rubiales chỉ bị FIFA tạm đình chỉ. Hết thời hạn cấm 90 ngày, ông ta hoàn toàn có thể trở lại cương vị chủ tịch liên đoàn. Và nhìn vào cái cách vị lãnh đạo ngổ ngáo này hét lên: “Tôi sẽ không từ chức” trong Đại hội bất thường của RFEF diễn ra sau vụ bê bối “kiss-gate”, người ta sẽ dễ mường tượng đến kịch bản tồi tệ nhất.

Bất chấp sức ép từ nhiều phía, Luis Rubiales vẫn tuyên bố sẽ không từ chức.

Vậy câu hỏi đặt ra là người ta phải làm thế nào để tống cổ Rubiales? Theo phân tích của giới truyền thông Tây Ban Nha, vụ việc có thể sẽ diễn ra theo một trong ba kịch bản.

Đầu tiên là FIFA ban tiếp một lệnh cấm dài hạn, sau khi án đình chỉ 90 ngày của Rubiales kết thúc. Điều này sẽ chấm dứt luôn sự nghiệp của vị lãnh đạo đầu trọc, giống như những gì từng diễn ra với cựu chủ tịch FIFA, Sepp Blatter và cựu chủ tịch UEFA, Michel Platini.

Kịch bản thứ hai là RFEF tự tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm Rubiales. Nhưng rắc rối nằm ở yêu cầu đầu tiên là nó phải nhận được sự đồng ý của ít nhất 1/3 số thành viên đại hội, tức 140 người. Đó không phải là chuyện dễ, khi trong nội bộ vẫn có những người ủng hộ Rubiales. Chủ tịch tạm quyền Pedro Rocha của RFEF cũng đã bác bỏ giải pháp này và khẳng định, sự thay đổi sẽ chỉ diễn ra sau cuộc bầu cử chủ tịch, dự kiến diễn ra... sau Olympic 2024.

Phương án cuối cùng chính là con đường pháp lý. Cơ quan công tố Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra, và đề nghị nạn nhân Hermoso khởi kiện. Nếu bị xác định phạm tội “tấn công tình dục”, Rubiales chắc chắn không thể trở lại ghế chủ tịch. Vấn đề chỉ là phiên tòa này có thể sẽ mất thời gian hơn cả kỳ Thế vận hội mùa Hè năm sau ở Paris.

RFEF giận Rubiales, chém Vilda

HLV Jorge Vilda của ĐT nữ Tây Ban Nha vốn là chiến hữu của Luis Rubiales. Vì thế, sau khi Rubiales bị đình chỉ, ban lãnh đạo tạm thời của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã quyết định sa thải Vilda. Vậy là thay vì nhận được hợp đồng mới kèm mức lương 500.000 euro/năm nhờ vô địch World Cup nữ, Vilda bỗng rơi vào cảnh thất nghiệp.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Thần đồng 16 tuổi của Barca được gọi vào ĐT Tây Ban Nha Thần đồng 16 tuổi của Barca được gọi vào ĐT Tây Ban Nha

    HLV Luis de la Fuente đã công bố danh sách ĐT Tây Ban Nha chuẩn bị cho 2 trận gặp Georgia và Đảo Síp ở vòng loại EURO 2024. Trong số những người được chọn có cả thần đồng Lamine Yamal của Barca.

  • Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales bị FIFA tạm đình chỉ mọi hoạt động Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales bị FIFA tạm đình chỉ mọi hoạt động

    FIFA vừa thông báo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales đã bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 90 ngày. Lệnh trừng phạt được đưa ra do Rubiales từ chối từ chức sau khi vướng vào vụ bê bối tại World Cup nữ.

  • Tiền đạo Tây Ban Nha giã từ ĐTQG để phản đối vụ Rubiales không từ chức Tiền đạo Tây Ban Nha giã từ ĐTQG để phản đối vụ Rubiales không từ chức

    Ngay sau khi nghe tin Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales không chịu từ chức, tiền đạo Borja Iglesias của Betis đã tuyên bố chia tay ĐTQG để phán đối vị lãnh đạo bị nhiều người cho là thiếu đứng đắn này.

  • Rodri giành Quả Bóng Vàng, tại sao không? Rodri giành Quả Bóng Vàng, tại sao không?

    Rodri đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha đầu tiên, sau huyền thoại Luis Suarez Miramontes, giành danh hiệu Quả Bóng Vàng. Anh đang có một mùa bóng thành công vang dội cả ở ĐTQG cũng như trong màu áo Man City.

  • ĐT Tây Ban Nha có thể dùng cặp tiền đạo 'made in Madrid' ĐT Tây Ban Nha có thể dùng cặp tiền đạo 'made in Madrid'

    Với bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước ĐT Italia ở bán kết UEFA Nations League, nhiều khả năng tiền đạo Joselu sẽ được HLV De la Fuente bố trí đá chính trong trận chung kết giữa ĐT Tây Ban Nha và Croatia.

  • Tuần lễ để đời của Rodri Tuần lễ để đời của Rodri

    Rodri vừa trải qua tuần lễ đáng nhớ nhất đời. Ghi bàn thắng quyết định ở trận chung kết Champions League, giành cú ăn ba cùng Man City, đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League và giờ cách chức vô địch Nations League một trận đấu nữa.

  • Joselu, thần tài của Tây Ban Nha Joselu, thần tài của Tây Ban Nha

    Trong lần thứ 3 khoác áo ĐT Tây Ban Nha, Joselu lại một lần nữa tỏa sáng. Pha làm bàn vào lưới Italia giúp Tây Ban Nha giành quyền vào chung kết Nations League và là bàn thắng thứ 3 của anh cho đội bóng xứ sở bò tót chỉ sau đúng 5 cú sút.

  • Jesus Navas trở thành cầu thủ già nhất khoác áo ĐT Tây Ban Nha Jesus Navas trở thành cầu thủ già nhất khoác áo ĐT Tây Ban Nha

    Với việc xuất hiện ở trận đấu với Italia, cầu thủ chạy cánh Jesus Navas trở thành người lớn tuổi nhất trong lịch sử khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha.

  • HLV Luis de la Fuente và 2 giỏ trứng cho ĐT Tây Ban Nha HLV Luis de la Fuente và 2 giỏ trứng cho ĐT Tây Ban Nha

    Mới chỉ trải qua một trận cầm quân chính thức đầu tiên tại ĐT Tây Ban Nha nhưng HLV Luis de la Fuente đã cho thấy khác biệt căn bản với người tiền nhiệm Luis Enrique là không trút hết trứng vào một giỏ, luôn có phương án B ngay khi phương án A phá sản.

  • ĐT Tây Ban Nha trong hình hài nhàn nhạt Tây Ban Nha trong hình hài nhàn nhạt

    Tây Ban Nha đã loại tới 16 cầu thủ từng dự World Cup 2022, điều đó nói lên tham vọng làm cách mạng đội hình của HLV Luis de la Fuente. Tuy nhiên, hình hài của triều đại mới vẫn đang là câu hỏi để ngỏ.

  • ĐT Tây Ban Nha: Kepa tái xuất ấn tượng! ĐT Tây Ban Nha: Kepa tái xuất ấn tượng!

    Sau 2 năm rưỡi bị xem là người thừa, thủ môn Kepa Arrizabalaga vừa được trao cơ hội bắt chính ở ĐT Tây Ban Nha. Và với màn trình diễn xuất sắc, anh đã góp công lớn giúp đội nhà giành trận đại thắng 3-0 trước đối thủ Na Uy tại vòng loại EURO 2024. 

  •  Đại chiến nhạt nhòa, Milan tiến gần vé dự Champions League Đại chiến nhạt nhòa, Milan tiến gần vé dự Champions League

    Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x